Trẻ em mệt nhoài, người lớn nghẹt thở chen chân tại lễ hội Đền Hùng

Khi ban tổ chức lễ hội Đền Hùng mở rào sắt cho du khách vào dâng lễ, biển người ào lên, chen lấn xô đẩy khiến nhiều người nghẹt thở, các em nhỏ mệt nhoài, khóc nấc.

Ngày 21/4 (10/3 âm lịch), dòng người ùn ùn đổ về Khu di tích lịch sử đền Hùng (TP Việt Trì, Phú Thọ) để dâng hương tưởng nhớ các vị Vua Hùng có công dựng nước.

Ngày 21/4 (10/3 âm lịch), dòng người ùn ùn đổ về Khu di tích lịch sử đền Hùng (TP Việt Trì, Phú Thọ) để dâng hương tưởng nhớ các vị Vua Hùng có công dựng nước.

Sau nghi thức rước lễ, ban tổ chức mở hàng rào sắt cho người dân vào dâng hương. Do lượng du khách đổ về quá đông nên cảnh tượng chen lấn, xô đẩy ở lối dẫn lên Khu di tích lịch sử Đền Hùng tiếp tục tái diễn. Hàng nghìn người ào lên, cố chen chân để lên đền làm lễ sớm.

Đám đông chen lấn giữa buổi trưa nắng nóng khiến không khí càng thêm ngột ngạt.

Tại khu vực lên đền Hạ, đền Trung, đền Thượng xảy ra tình trạng chen lấn, xô đẩy.

Lực lượng chức năng liên tục nhắc nhở, phân luồng lối lên.

Người lớn nghẹt thở chen chân trong biển người trẩy hội. Nhiều người tỏ ra khó chịu khi phải đi lễ trong tình trạng đông đúc, chen lấn.

Gương mặt mệt mỏi của em nhỏ khi mắc kẹt giữa đám đông. Những tiếng hô “đừng đẩy nữa, giẫm phải chân tôi rồi”, “ở đây có trẻ con”, “sắp chết ngạt rồi”… liên tục vang lên trong khung cảnh hỗn loạn.

Để tránh tình trạng lạc con, nhiều phụ huynh chọn cách cõng các em nhỏ trên lưng đi trẩy hội.

Bé gái khóc nấc, sợ hãi khi phải chen lấn, xô đẩy.

Năm nay, ban tổ chức đã bố trí khoảng 1.000 người gồm công an, quân đội, dân quân, thanh niên tình nguyện để phân luồng, lập hàng rào nhiều lớp hướng dẫn người dân dâng hương hạn chế ùn tắc.

Tuy nhiên, do lượng người đổ về đây quá đông nên lực lượng chức năng gặp nhiều khó khăn trong công tác phân luồng.

Theo thống kê từ ban tổ chức, trong sáng nay, Khu di tích lịch sử Đền Hùng đón gần 20.000 du khách thập phương về dâng hương, dự lễ.

Kiều Vân

Nguồn VTC: https://vtc.vn/anh-tre-em-met-nhoai-nguoi-lon-nghet-tho-chen-chan-tai-le-hoi-den-hung-ar607816.html