Trẻ em liên tiếp nhân viện vì bệnh sốt rét lạ

Ký sinh trùng sốt rét đang tiềm ẩn nhiều nguy hiểm cho cộng đồng tại các tỉnh phía Nam, đặc biệt là với trẻ em.

Những ngày qua, nhiều ca mắc sốt rét, nhất là trẻ em mắc bệnh này từ các địa phương khác liên tiếp nhập viện tại TPHCM.

Đây là những dấu hiệu bất thường cho thấy ký sinh trùng sốt rét đang tiềm ẩn nhiều nguy hiểm cho cộng đồng tại các tỉnh phía Nam, đặc biệt là với trẻ em.

Thăm khám cho trẻ bị bệnh sốt rét lạ.

Thăm khám cho trẻ bị bệnh sốt rét lạ.

Bệnh viện Nhi đồng 2, TP HCM hiện đang điều trị cho hai bệnh nhi sốt rét là Tạ Thị Ngọc Yến (7 tuổi) sống ở huyện Bù Đăng, Bình Phước và Ngô Bùi Bảo Uyên (1 tuổi) ở huyện Đắk Glong, Đắc Nông.

Hai bệnh nhi nhập viện trong tình trạng sốt kéo dài, tiêu chảy, thiếu máu nặng, da xanh xao, lạnh run.

Trước đó, tại địa phương, các bệnh nhi đều được chẩn đoán là sốt siêu vi hoặc sốt thông thường và được điều trị 1 thời gian, nhưng vẫn không khỏi, vì vậy gia đình chủ động đưa lên TP.HCM khám.

Kết quả xét nghiệm máu tại Bệnh viện Nhi đồng 2 cho thấy 2 bé cho thấy có hiện diện ký sinh trùng sốt rét. Hiện hai bệnh nhân đã ổn định và bớt sốt, nhờ được truyền máu nên đã hồng hào hơn, đang được theo dõi thêm, dự kiến vài ngày nữa sẽ được xuất viện.

Chị Trần Thị Sành, mẹ của bệnh nhi Tạ Thị Ngọc Yến cho biết: Trong khu vực chị sinh sống có một số người mắc sốt rét nhưng chủ yếu là người lớn. Con chị là trường hợp trẻ con mắc bệnh đầu tiên. Đi khám bé thì nói viêm họng, lên cơn sốt thôi".

Cứ ngày lên 2 cơn sốt, cứ uống thuốc hạ tí lại lên sốt 40 độ. Sốt quá không thấy giảm, đi trạm ở xã với đi khám tư nhân rồi mà không đỡ nên đi thẳng lên Nhi đồng 2 luôn.

Bệnh viện Nhi Đồng 1, TP HCM cũng vừa tiếp nhận 2 bệnh nhi mắc sốt rét, trong đó một trẻ 3 tuổi, trẻ còn lại mới chào đời được 5 tháng. Cả 2 bệnh nhi đều ngụ tại tỉnh Đắk Nông vào viện trong tình trạng sốt cao, biểu hiện thiếu máu, kèm thở mệt, tiêu chảy.

Các bé được người nhà đưa đến bệnh viện thăm khám sau khi có biểu hiện sốt cao không rõ nguyên nhân.

Quá trình thăm khám ban đầu, bác sĩ không phát hiện ra bệnh sốt rét, nhưng kết quả xét nghiệm chỉ ra cả 2 bệnh nhi đều có chỉ số ký sinh trùng sốt rét rất cao. Sau nhiều ngày điều trị tích cực, hiện sức khỏe bệnh nhi 3 tuổi đã tạm ổn nhưng trẻ 5 tháng tuổi vẫn phải nằm phòng cấp cứu.

Bệnh nhi bị sốt rét lạ rất nguy hiểm do sức đề kháng yếu.

Từ đầu năm đến nay, Bệnh viện Nhi đồng 2, TP HCM tiếp nhận 2 trường hợp sốt rét. Theo Bác sỹ Lê Hải Lợi, Khoa Nhiễm của bệnh viện này, tỷ lệ trẻ em mắc sốt rét khá hiếm gặp, nhưng rất nguy hiểm do sức đề kháng của trẻ còn yếu.

Giai đoạn đầu của bệnh sốt rét dễ nhầm với cảm sốt thông thường và chỉ có phết máu ngoại biên, soi dưới kính hiển vi mới tìm được ký sinh trùng sốt rét.

Sốt rét kéo dài có thể dẫn đến tử vong do thiếu máu nặng bởi ký sinh trùng sốt rét gây tán huyết. Do đó, người dân sống trong vùng sốt rét lưu hành khi có biểu hiện sốt kéo dài cần nghĩ đến bệnh lý sốt rét và đi khám kết hợp xét nghiệm máu để được điều trị kịp thời.

Bác sĩ Hải khuyến cáo các bé đang ở trong vùng dịch tễ mà có ký sinh trùng sốt rét như Đắk Nông hoặc Bình Phước, khi thấy bé có dấu hiệu sốt nên đưa bé đi khám bệnh viện. Người ta sẽ kiểm tra, có những gợi ý xét nghiệm máu để biết có thiếu máu hay không, từ đó người ta tìm ra ký sinh trùng.

Theo các bác sĩ chuyên khoa nhi, trẻ em khi mắc bệnh sốt rét rất dễ có nguy cơ chuyển thành sốt rét ác tính gây hậu quả tử vong. Vì vậy cần chẩn đoán, phát hiện sớm và điều trị kịp thời sốt rét thể thông thường; đồng thời phải nhận biết được các dấu hiệu sốt rét ác tính để xử lý kịp thời, hạn chế tử vong.

Để hạn chế nguy cơ mắc sốt rét cho trẻ, các bác sĩ khuyến cáo cộng đồng cần ngủ mùng (màn) thường xuyên, giữ vệ sinh môi trường, diệt muỗi, phòng tránh muỗi đốt, chủ động bảo vệ sức khỏe khi đến các vùng có dịch sốt rét lưu hành.

Khi xuất hiện dấu hiệu sốt rét, cần đưa người bệnh đến ngay cơ sở y tế để khám, xét nghiệm, tuân thủ phác đồ điều trị của bác sĩ./.

Kim Dung-Xuân Ngà /VOV - TP HCM

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/tre-em-lien-tiep-nhan-vien-vi-benh-sot-ret-la-698796.vov