Trẻ em được giải cứu; riêng chó, mèo, lợn, gà, động vật hoang dã tự chạy trốn trong mưa lũ ở Trung Quốc

Trẻ nhỏ được giải cứu, còn động vật thì chạy trốn toán loạn vì lũ lụt đe dọa tính mạng.

Những ngày qua, nhiều tỉnh của Trung Quốc phải nâng mức cảnh báo thiên tai ở mức cao nhất. Theo dự báo của Trung tâm Quản lý thủy lợi tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, ba thành phố lớn thuộc tỉnh là Hàng Châu, Gia Hưng, Hồ Châu sẽ hứng chịu lượng mưa lên tới 74 mm trong 24 giờ tới.

Cụ thể Trùng Khánh, một trong 4 thành phố trực thuộc trung ương Trung Quốc, ngày 16/7 cũng phát cảnh báo lũ màu đỏ, dự báo nước lũ dâng cao hơn 0,5-1 mét so với giới hạn cao nhất.

Trước tình hình mưa lũ căng thẳng, Cục Dự báo Khí tượng Quốc gia Trung Quốc hôm nay tiếp tục phát cảnh báo mức cao nhất trong thang 4 nấc và là ngày cảnh báo thứ 41 liên tục. Các tỉnh Hồ Nam, Hồ Bắc, Tứ Xuyên, An Huy, Hà Nam, Thiểm Tây, Giang Tô, Chiết Giang dự báo đều xuất hiện mưa lớn và mưa cực lớn. Một số khu vực ở Trùng Khánh và Hồ Bắc có thể hứng chịu lượng mưa lên tới 100-180 mm.

Ngày 14/7, ông Trịnh Quốc Quang, thứ trưởng Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc cho biết mưa lũ ảnh hưởng 38,73 triệu người tại 27 tỉnh thành và khu vực, 141 người chết hoặc mất tích, phá hủy 29.000 ngôi nhà, gây thiệt hại kinh tế 12,31 tỷ USD.

Mưa lũ thiệt hại nặng nề về người và của đã khiến đời sống người dân Trung Quốc rơi vào cảnh khó khăn nhất. Hiện chính phủ Trung Quốc đang điều động quân đội vào ứng phó và giải cứu giúp người dân vượt qua thiên tai.

Trẻ em được giải cứu trong cơn đại hồng thủy đang reo rắc tai họa đến nhiều tình ở Trung Quốc.

Trẻ em được giải cứu trong cơn đại hồng thủy đang reo rắc tai họa đến nhiều tình ở Trung Quốc.

Động vật hoang dã tự tìm đường chạy lũ.

Chó, mèo, vật nuôi trong nhà may mắn gặp người thì được cứu sống.

Đỗ Quyên (th)

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/bon-phuong/tre-em-duoc-giai-cuu-rieng-cho-meo-lon-ga-dong-vat-hoang-da-tu-chay-tron-trong-mua-lu-o-trung-quoc-20200716115839702.htm