Trẻ em dễ thành con mồi của quấy rối, ấu dâm trên TikTok

Bị gạ lột đồ, gửi tin nhắn tình dục, lừa tiền... là hàng loạt mối hiểm họa rình rập trẻ em trên TikTok khiến nhiều quốc gia quyết định cấm cửa ứng dụng này.

“Tôi vô cùng kinh hãi khi con gái 13 tuổi cho xem clip một người đàn ông đang thủ dâm mà nó bắt gặp trên TikTok dưới dòng hashtag nhảy múa. Thật kinh khủng”.

Một phụ huynh giấu tên ở Anh chia sẻ với Sun Online trong bài điều tra về TikTok được đăng tải năm 2019. Kết quả cho thấy trẻ em khoảng 8 tuổi trở thành mục tiêu của những kẻ săn mồi và tấn công bằng tin nhắn khiêu dâm trên nền tảng này.

Trong vòng vài phút sau khi tải ứng dụng, tác giả đối diện với những bình luận đáng lo ngại, mang tính khiêu dâm bên dưới các clip học sinh hát hoặc nhảy một cách hồn nhiên.

Một số người dùng mạng nói với các cô gái: “Bé yêu cho anh xem đôi chân đi nào” và mô tả bộ phận này “sexy”, “nóng bỏng”, “ngon” và “vừa vặn”.

Dưới video một nữ sinh đang hát, những bình luận như “Bao nhiêu tiền một giờ?”, “Tôi sẵn lòng đi tù”... liên tục xuất hiện. Trong một clip khác, đám đông yêu cầu nữ chính vén váy lên và để lại nhiều câu từ tục tĩu.

John Carr, chuyên gia người Anh về an toàn trực tuyến cho trẻ em, nhận xét: “Không nghi ngờ gì khi một ứng dụng như TikTok là thỏi nam châm thu hút những kẻ ấu dâm”.

 TikTok bị chỉ trích vì không làm tốt trong việc ngăn chặn trẻ em dưới 13 tuổi sử dụng ứng dụng. Ảnh: The Star.

TikTok bị chỉ trích vì không làm tốt trong việc ngăn chặn trẻ em dưới 13 tuổi sử dụng ứng dụng. Ảnh: The Star.

Trong quy định của mình, TikTok cho biết ứng dụng của họ “dành cho người dùng từ 13 tuổi trở lên” và khuyến cáo người lớn “không cho phép trẻ dưới 13 tuổi sử dụng app”. Quy định cũng nêu rõ người dưới dùng 18 tuổi phải có sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ.

“Nếu chúng tôi biết ai đó dưới 13 tuổi sử dụng nền tảng, chúng tôi lập tức xóa tài khoản của họ”.

Tuy nhiên, theo Cơ quan giám sát truyền thông Ofcom, TikTok đặc biệt phổ biến đối với các bé gái 10-12 tuổi ở Vương quốc Anh, với 31.000 trong số đó đã tải xuống ứng dụng trong 3 tháng cuối năm 2019. Khoảng 44% trẻ 8-12 tuổi ở quốc gia này đang sử dụng TikTok.

Tháng 7 vừa qua, TikTok phân loại hơn 1/3 trong số 49 triệu người dùng hàng ngày ở Mỹ thuộc nhóm 14 tuổi trở xuống, theo The New York Times.

Một cuộc điều tra của BBC Trending cũng phát hiện nhiều tài khoản TikTok do trẻ em dưới 13 tuổi sử dụng, với một số trẻ mới 9 tuổi.

Điều này đặt ra lo ngại về việc TikTok nói riêng và tất cả công ty truyền thông xã hội nói chung đang làm đến đâu trong việc giới hạn độ tuổi sử dụng ứng dụng của họ hoặc ngăn trẻ em đăng ký.

Kẻ ấu dâm luôn rình rập

Chris Moralee (38 tuổi, đến từ Bradford, Anh) nói anh kinh tởm trước những gì bản thân trông thấy trên tài khoản TikTok của con trai 10 tuổi Denver.

“Điện thoại của con liên tục nhấp nháy báo tin nhắn từ một người đàn ông. Chúng có nội dung: 'Xin chào, bạn ở đó không?', 'Đừng có mà cố tình lờ tôi', 'Tôi sẽ tìm ra bạn', 'Bạn đang ở đâu?'. Anh ta gửi tất cả cho một đứa trẻ 10 tuổi. Denver vô cùng sợ hãi”, người cha kể.

Chưa dừng lại ở đó, kẻ lạ mặt còn gửi cho Denver vài bức ảnh. Moralee không báo cảnh sát mà lập tức xóa ứng dụng khỏi máy con trai.

“Con tôi mới 10 tuổi. Phải có cách nào đó để chúng nhận được sự cho phép của cha mẹ mới có thể dùng ứng dụng. Nền tảng không có giải pháp để xác minh chính xác độ tuổi của người dùng”, anh nói.

Moralee nói thêm: “Tôi phải nói với con rằng không phải mọi người trên thế giới đều tốt. Họ có thể sử dụng những ứng dụng như TikTok để gửi đi thông điệp khủng khiếp và đe dọa mọi thứ”.

Bên cạnh biện pháp xóa app trong điện thoại con trai, ông bố 38 tuổi còn báo cáo lên trường của cậu bé để tổ chức cuộc họp cho phụ huynh về sự nguy hiểm của mạng xã hội.

Trẻ em dễ trở thành con mồi của những kẻ ấu dâm trên TikTok. Ảnh: Protect Young Mind.

Gran Michaela Clark (50 tuổi, đến từ Derbyshire, Anh) cũng sốc khi biết cháu gái Grace (10 tuổi) của mình gặp phải tình huống nguy hiểm trên TikTok.

“Cháu gái tôi dùng ứng dụng này được 3 ngày. Sau đó, Jemma, con gái tôi, được cảnh sát tới hỏi thăm rằng Grace có ổn không. Hóa ra, cảnh sát đang điều tra về kẻ ấu dâm đến từ Canada và hắn ta nói rằng Grace đã bị dụ dỗ trên TikTok”.

Theo Clark, kẻ xấu nhắn tin đe dọa Grace rằng sẽ đến tận nhà và bắt cô bé đi nếu em không chịu làm theo yêu cầu của hắn. “Thoạt nhìn có vẻ là ứng dụng vô hại, nơi con bé tạo video âm nhạc và gửi chúng cho bạn bè. Hóa ra, ở nơi đó lại đầy rẫy kẻ xấu”.

Vlogger người Pháp Le Roi des Rats cho biết những kẻ săn mồi “không hề ẩn danh”. “Khi một cô bé nhảy nhót trong trang phục thiếu vải hoặc bắt chước các điệu nhảy sexy, bạn chắc chắn sẽ tìm thấy các bình luận yêu cầu họ tiếp tục tạo loại video này, khen họ sexy hoặc yêu cầu add Snapchat. Một số cô bé thậm chí chưa đến 10 tuổi”.

Andy Burrows, Phó giám đốc phụ trách mảng trực tuyến về an toàn cho trẻ em thuộc Hiệp hội Phòng chống Tội ác đối với Trẻ em quốc gia (NSPCC), nói với Sun Online: “Chúng tôi biết rằng một số lượng lớn trẻ em bị những kẻ lạm dụng liên lạc qua các ứng dụng phát trực tiếp và sử dụng đó như nơi để săn mồi. Thật đáng báo động khi các mạng xã hội không hề có giải pháp để chống lại tình trạng này”.

Ông nói thêm: “Thật đáng lo ngại, 1/4 trong số 40.000 trẻ em trong nghiên cứu của chúng tôi phát trực tiếp với người mà chúng chưa bao giờ gặp. Và cứ 20 trẻ thì có 1 em bị gạ gẫm cởi quần áo”.

Cảnh báo được NSPCC đưa ra sau cuộc điều tra cho thấy 30 vụ án hiếp dâm trẻ em kể từ năm 2015 xảy ra do nạn nhân khai gian lận tuổi trên các ứng dụng trực tuyến.

Theo BBC, năm 2019, TikTok từng phải xin lỗi trước thông tin trẻ em sử dụng ứng dụng này bị lừa gửi tiền cho những người có ảnh hưởng mà chúng yêu thích dưới dạng "món quà kỹ thuật số", có thể trị giá tới 48,99 bảng Anh. Ảnh: The Guardian.

Cha mẹ nên giám sát con cái

Theo Tech Crunch, một nghiên cứu mới về thói quen và cách sử dụng mạng xã hội của trẻ em tại Mỹ, Anh và Tây Ban Nha cho thấy trẻ em 4-15 tuổi hiện dành trung bình 80 phút mỗi ngày trên TikTok.

Từ tháng 5/2019 đến tháng 2/2020, số phút trung bình mỗi ngày trẻ em dành cho TikTok đã tăng 116% ở Mỹ để đạt 82 phút, tăng 97% ở Anh để đạt 69 phút và tăng 150% ở Tây Ban Nha để đạt 60 phút.

Janice Quirt - mẹ của bé gái 10 tuổi ở Canada - nói người dùng TikTok ở độ tuổi teen và thanh thiếu niên cần người lớn giám sát nội dung chúng theo dõi, sẵn sàng có những cuộc trò chuyện thẳng thắn, đồng thời kiểm soát thời gian sử dụng ứng dụng.

Điều này được Quirt rút ra sau khi chứng kiến những gì con gái cô tiếp cận khi sử dụng TikTok.

“Tôi thấy một số bài đăng có nội dung khiêu dâm, phân biệt đối xử và quá đề cao bản thân. Trong nhiều clip, các bạn trẻ cố tình thể hiện động tác nhảy múa trong tư thế, trang phục khiêu gợi. Những điều đó hoàn toàn không phù hợp. Trẻ nhỏ sử dụng TikTok có thể không biết cách phân biệt nội dung chế giễu, phân biệt đối xử hoặc xu hướng tình dục kém để tránh bị tác động xấu”.

TikTok hiện nỗ lực tăng cường sự kiểm soát của phụ huynh với con cái khi dùng ứng dụng nhờ tính năng Family Pairing. Ảnh: News Groove UK.

Theo The Verge, TikTok hiện nỗ lực tăng cường sự kiểm soát của phụ huynh với con cái khi dùng ứng dụng nhờ tính năng Family Pairing. Theo đó, cha mẹ có thể liên kết tài khoản của họ với con cái để tắt tin nhắn, bật chế độ nội dung hạn chế và cài đặt giới hạn thời gian sử dụng ứng dụng.

Đây được cho là bước tiến của TikTok so với một năm trước. Cụ thể, tháng 2/2019, công ty sở hữu ứng dụng đã phải nộp phạt 5,7 triệu USD cho Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ vì bị cáo buộc vi phạm Luật về quyền riêng tư của trẻ em, một phần vì cho phép người dùng dưới 13 tuổi đăng ký mà không có sự đồng ý của cha mẹ.

Cùng với đó, TikTok cũng tiến hành vô hiệu hóa tin nhắn để bảo vệ người dùng dưới 16 tuổi. Năm ngoái, BuzzFeed News từng báo cáo ứng dụng gặp vấn đề lớn với những kẻ săn mồi nhắn tin cho người dùng trẻ tuổi.

Tháng 7/2018, TikTok đã bị cấm cửa ở Indonesia, sau khi chính phủ nước này cáo buộc ứng dụng quảng cáo “khiêu dâm, nội dung không phù hợp và báng bổ”.

Ứng dụng này cũng bị cấm ở Ấn Độ sau hàng loạt sự việc nghiêm trọng được ghi lại trong các đoạn video, bao gồm cảnh người đàn ông vô tình tự rạch cổ mình ở Chennai hay một thiếu niên 19 tuổi bị bạn bắn chết ở Delhi. Lệnh cấm sau đó được dỡ bỏ. Tới tháng 6 vừa qua, quốc gia này một lần nữa cấm cửa ứng dụng.

Vừa qua, Tổng thổng Donald Trump cũng chính thức ban hành lệnh cấm TikTok để xóa sổ nó khỏi xã hội Mỹ.

Thiên Nhi

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/tre-em-de-thanh-con-moi-cua-quay-roi-au-dam-tren-tiktok-post1120158.html