Trẻ em Afghanistan mưu sinh tại các lò gạch

Liên Hợp Quốc cho biết, trong 88% các gia đình ở Afghanistan có ít nhất một trẻ em trong độ tuổi từ 11 đến 17 đang phải làm việc trong điều kiện khó khăn.

Trước đây có khoảng 1.600 nhà máy sản xuất gạch lớn nhỏ ở ngoại ô Kabul, nhưng khủng hoảng kinh tế dẫn đến sản phẩm không bán được nhiều như trước, và hiện số lò nung còn hoạt động khá ít.

Các công nhân chỉ nhận được khoảng 4 USD để làm ra 1 nghìn viên gạch. “Một người lớn làm việc một mình không thể làm được số tiền đó trong một ngày, nhưng nếu trẻ em giúp đỡ, họ có thể làm ra 1.500 viên gạch mỗi ngày”, các công nhân cho biết.

Chính quyền Taliban cho hay, họ vẫn giám sát tốt cuộc sống của người dân. Lực lượng này nói rằng họ hiểu vấn đề nhưng chỉ còn cách lựa chọn lao động trẻ em hoặc phải chịu chết đói.

Ông Makhdom Abdulsalam Sadat, quan chức cấp cao của Bộ Lao động Afghanistan cho biết: “Nếu chính quyền Afghanistan có đủ sức mạnh và năng lực, chúng tôi sẽ không để bất kỳ đứa trẻ nào làm việc, nhưng vấn đề đầu tiên chúng tôi đang ở trong tình trạng kinh tế hết sức tồi tệ và thứ hai là gia đình của những đứa trẻ này nghèo và không thể làm gì khác được”.

Taliban nói rằng họ đang cố gắng phục hồi nền kinh tế và đang kêu gọi sự giúp đỡ của cộng đồng quốc tế.

Ông Sadat cho biết thêm: "Một người có thể nuôi sống khoảng 20 người nếu họ được làm việc. Nếu các quốc gia muốn giúp đỡ thì hãy tuyển dụng lao động Afghanistan, hãy mang đến cho họ cơ hội việc làm".

Theo các cuộc khảo sát do Tổ chức Cứu trợ Trẻ em thực hiện, tỷ lệ các gia đình cho biết họ có con làm việc bên ngoài gia đình đã tăng từ 18% lên 22% từ tháng 12 năm ngoái đến tháng 6 năm nay. Điều đó cho thấy hơn 1 triệu trẻ em ở Afghanistan đang làm việc.

Trong khi, 22% trẻ em khác cho biết chúng được yêu cầu làm việc trong công việc kinh doanh của gia đình hoặc trang trại.

Cuộc khảo sát cũng chỉ ra sự sụp đổ trong sinh kế mà người Afghanistan đã phải chịu đựng trong năm qua. Vào tháng 6, 77% các gia đình được khảo sát cho biết họ đã mất một nửa thu nhập hoặc hơn, so với năm trước, tăng từ 61% vào tháng 12.

Hình ảnh trẻ em Afghanistan mưu sinh tại các lò gạch:

(Ảnh: AP)

Thanh Bình (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/tre-em-afghanistan-muu-sinh-tai-cac-lo-gach-5000900.html