Trẻ dưới 6 tháng tuổi có thể tử vong nếu bị tung hứng, nhấc bổng

'Nhiều người khi bế trẻ cứ đung đưa hay bé đang nằm được bế thốc dậy, nhấc bổng lên cao rồi hạ xuống. Họ cho rằng như vậy là yêu bé, nhưng thực tế là đang hại trẻ, bởi rung lắc mạnh có thể gây tổn thương não vĩnh viễn, thậm chí tử vong', bác sĩ Dũng nói.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh người giúp việc tung hứng em bé hơn 1 tháng tuổi trên không. Ngoài ra, người giúp việc còn dùng tay đánh vào đầu, mông của bé.

Clip trên được đăng tải đã khiến dư luận dậy sóng. Ai cũng bất bình trước hành vi của người giúp việc. Cơ quan công an sau đó đã bắt tạm giam người giúp việc để điểu tra.

PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng, khoa Nhi (BV Bạch Mai) cho biết, sau khi xem clip cũng cảm thấy bất bình. Ngoài hành vi của người giúp việc, điều bác sĩ Dũng lo ngại là sức khỏe của em bé khi liên tục bị tung hứng như vậy.

Hình ảnh người giúp việc bạo hành bé hơn 1 tháng tuổi được cắt từ clip

Theo bác sĩ Dũng, trẻ mới sinh, cơ và dây chằng vùng cổ yếu, chưa phát triển nên chưa thể chịu đựng được sức nặng của đầu.

Hơn nữa, trong đầu trẻ lại có những khoảng trống giữa não và xương sọ, cho phép não tiếp tục phát triển. Não của trẻ lại mềm, màng não mỏng nên khi bị rung lắc mạnh, xương sọ mềm và dẻo không chịu được những lực này, sẽ chuyển lực tới não. Khi não không có sự di chuyển đồng bộ, sẽ gây ra sự đập trở lại xương sọ làm giập não, phù, chảy máu trong não.

“Rung lắc mạnh có thể gây ra những tổn thương não vĩnh viễn. Trường hợp rất nặng có thể dẫn đến tử vong cho trẻ”, bác sĩ Dũng nói.

 PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng, khoa Nhi, BV Bạch Mai

PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng, khoa Nhi, BV Bạch Mai

Để đảm bảo an toàn cho bé, người lớn tuyệt đối không được đung đưa mạnh, rung lắc đối với trẻ nhỏ, đặc biệt là trẻ dưới 6 tháng tuổi.

Đặc biệt, khi trẻ quấy khóc hoặc làm một việc gì đó không vừa lòng, người lớn không nên tát, đánh vào đầu trẻ. Khi trẻ khóc kéo dài không dỗ được, cần phải kiểm tra kỹ nguyên nhân.

“Ở Việt Nam, tôi thấy nhiều người khi bế trẻ cứ đung đưa hay trẻ đang nằm được bế thốc dậy, nhấc bổng trẻ lên cao, xốc nách nhấc trẻ lên cao rồi hạ xuống, thậm chí tung hứng để bé cười. Họ cho rằng như vậy là yêu bé, nhưng thực tế là đang hại trẻ. Phụ huynh tuyệt đối không được làm như vậy để tránh ảnh hưởng đến sự phát triển não bộ của bé”, bác sĩ Dũng nói.

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/khoe/tre-duoi-6-thang-tuoi-co-the-tu-vong-neu-bi-tung-hung-nhac-bong-post35768.html