Trẻ dưới 3 tuổi khó vào trường mầm non công lập

Hôm 1.7, các trường từ mầm non đến THCS trên địa bàn TP.Hà Nội bắt đầu tuyển sinh các lớp đầu cấp. Tương tự những năm trước, các trường mầm non công lập tiếp tục quá tải.

Hôm 1.7, các trường từ mầm non đến THCS trên địa bàn TP.Hà Nội bắt đầu tuyển sinh các lớp đầu cấp. Tương tự những năm trước, các trường mầm non công lập tiếp tục quá tải, trong khi số lượng học sinh muốn vào học cao gấp nhiều lần khả năng đáp ứng.

Năm nay vẫn rất ít trường mầm non nhận tuyển sinh trẻ dưới 3 tuổi - Ảnh: Ngọc Thắng

Tại Trường mầm non Hoa Sen, phường Văn Quán, quận Hà Đông, do quá lo lắng, nhiều phụ huynh đến trường từ 3-4 giờ sáng để chờ đợi, dẫu nhà trường đã thông báo bắt đầu làm việc từ 7 giờ 30 sáng 1.7.

Việc thực hiện mục tiêu phổ cập trẻ mầm non 5 tuổi trong khi trường lớp có hạn nên các trường mầm non tại tất cả quận, huyện trên địa bàn Hà Nội đều đồng loạt “ưu tiên tuyển sinh trẻ 5 tuổi”. Sau khi nhận hết trẻ 5 tuổi theo nhu cầu của người dân thì việc tuyển sinh trẻ 4 tuổi trở xuống mới được thực hiện.

Quan sát bảng chỉ tiêu tuyển sinh vào trường mầm non công lập theo từng độ tuổi của các quận, huyện, cho thấy việc tuyển sinh các bé dưới 3 tuổi thường có tỷ lệ đứng cuối bảng với số liệu thấp hơn nhiều trẻ từ 3 tuổi trở lên.

Trong đó, thấp nhất có lẽ là quận Đống Đa với dự kiến chỉ tuyển 16,5% số trẻ dưới 3 tuổi có hộ khẩu thường trú trên địa bàn vào các trường mầm non. Theo số liệu điều tra của toàn quận thì có 5.484 trẻ trong độ tuổi nhà trẻ nhưng chỉ tiêu tuyển sinh chỉ là 905 cháu (chỉ đáp ứng 1/6 nhu cầu thực tế). Nhiều trường không có chỉ tiêu nào cho lứa tuổi nhà trẻ, như mầm non Bình Minh, Đống Đa, Kim Đồng, Nắng Hồng, Sơn Ca, Văn Chương…

Nhiều trường khác tuy có tuyển các cháu mầm non dưới 3 tuổi nhưng với số lượng rất ít, như Hoa Mai 10/229 trẻ, Hoa Sen 30/230 trẻ, Láng Thượng 30/579 trẻ, Quang Trung 30/774 trẻ. Quận Hà Đông tuyển 61 lớp ở nhóm nhà trẻ nhưng chỉ tiêu cho trẻ dưới 3 tuổi chỉ chiếm 16%…

Chỉ tiêu tuyển sinh đối với trẻ 3 tuổi ở quận Hà Đông cũng rất thấp, chỉ 26,2%. Quận Hai Bà Trưng cũng chỉ tuyển được khoảng 13% trẻ vào lớp nhà trẻ; quận Ba Đình 18,1%; quận Tây Hồ là 24,1%; quận Thanh Xuân 31,4%; quận Cầu Giấy 36,5%...

Việc ưu tiên phổ cập mẫu giáo 5 tuổi khiến cho những lớp nhà trẻ vốn đã 'lép vế' trong trường mầm non lại ngày càng teo tóp. Phụ huynh có con từ 2 tuổi trở xuống thường phải tự thân vận động, nếu không tìm được chỗ gửi trẻ ở cơ sở tư thục như ý thì phải thuê người giúp việc hoặc “nhắm mắt” gửi con vào một nhóm trẻ gia đình nào đó (dù biết không hề được cấp phép) để đi làm.

Tuệ Nguyễn

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/doi-song/nhip-song-dia-phuong/tre-duoi-3-tuoi-kho-vao-truong-mam-non-cong-lap-226327.html