Trẻ dễ rơi vào 'tầm ngắm' của những kẻ bắt cóc khi nào?

Những đứa trẻ có nguy cơ trở thành mục tiêu của kẻ bắt cóc nếu các bậc phụ huynh lơ là, chủ quan không để mắt tới con nhỏ.

Hiện nay có rất nhiều thủ đoạn tinh vi của những kẻ xấu dàn cảnh để bắt cóc, trấn lột cướp của hoặc dàn cảnh để bắt cóc trẻ em. Không ít những cảnh báo được đăng tải trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội nhắc nhở các bậc phụ huynh không được lơ là, mất cảnh giác mà phải luôn để mắt tới trẻ.

Dưới đây là 4 kiểu trẻ em có khả năng trở thành mục tiêu của những kẻ bắt cóc, cha mẹ nên lưu ý.

1. Trẻ em do người già trông coi

So với các bậc cha mẹ, ông bà thường trở thành mục tiêu dễ dàng cho kẻ bắt cóc trẻ em. Bởi ông bà đã lớn tuổi đi lại và phản ứng chậm chạp, kẻ xấu dễ hành động. Thậm chí ngay cả khi phát hiện ra cháu bị bắt cóc thì khả năng đuổi bắt hay chống trả cũng kém hơn.

2. Trẻ ngồi chơi một mình

Nếu phụ huynh để cho đứa trẻ chơi một mình, chúng dễ dàng rơi vào cái bẫy của kẻ xấu bằng những lời dụ dỗ hoặc chiêu trò tinh xảo. Vì vậy các bậc cha mẹ không nên rời mắt khỏi con nhỏ, dạy con sớm nâng cao cảnh giác, không nói chuyện với người lạ, không nghe lời hoặc không nhận quà từ người không quen biết.

3. Cha mẹ chăm chú điện thoại di động, không để ý tới con

Điện thoại thông minh dần trở thành một vật vô cùng cần thiết cho cuộc sống. Ngay cả khi ở nhà hay ra ngoài, người lớn không thể làm việc mà không có điện thoại di động. Chính vì vậy, thời gian tập trung vào các thiết bị điện tử của cha mẹ càng nhiều, lơ là trẻ nhỏ dễ khiến chúng rơi vào "tầm ngắm" của kẻ xấu.

4. Trẻ được đẩy đi chơi thường xuyên

Người lớn thường có thói quen đẩy xe nôi cho bé đi chơi, bất kể người quen hay xa lạ đều có thể tiếp xúc trò chuyện. Chỉ câu hỏi han, khen em bé mà cũng dần trở thành mục tiêu cho người xấu tiếp cận.

Làm gì khi trẻ rời khỏi tầm quan sát của cha mẹ

Thứ nhất, xác định xem đứa trẻ có chạy đi đâu chơi với những đứa trẻ khác hay không. Hoặc bé đã chạy về nhà trước để đợi bố mẹ.

Thứ hai, nếu trẻ bị lạc ở một nơi công cộng như một trung tâm mua sắm, cha mẹ nên báo cho kiểm sát viên thông báo trên loa để tìm bé. Sau một thời gian thông báo mà không thấy bé đâu hãy báo cáo sự việc cho cảnh sát để hỗ trợ tìm kiếm.

Tất nhiên, việc một đứa trẻ bị bắt cóc là tình huống không cha mẹ nào mong muốn xảy ra. Vì vậy, các bậc phụ huynh cần phải nâng cao cảnh giác, bất kể khi nào và ở đâu vẫn luôn để mắt tới bé.

Mộc Miên/ Theo Sohu

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/4-kieu-tre-em-de-roi-vao-tam-ngam-cua-nhung-ke-bat-coc-515725.htm