Trẻ 14 tháng bị tím mặt: Cô giáo tưởng bạn thơm không biết là cắn

Ngay buổi đầu tiên đi học tại lớp mẫu giáo độc lập Hoa Sen (Thị trấn An Dương, Hải Phòng), cháu Đ.C.L.Đ (14 tháng tuổi) đã bị nhiều vết bầm tím mặt mày.

Thông tin từ chị Nguyễn Thị Phương Chi (SN 1990, thị trấn An Dương, Hải Phòng) cho biết, 17h15 ngày 23/10, khi đến lớp học đón con thì hốt hoảng phát hiện con có nhiều vết bầm tím, sưng trên mặt, ngực.

“Một hai vết còn chấp nhận được, đằng này lại quá nhiều. Có cả các vết cào xước, chảy máu. Khi hỏi nguyên nhân do đâu thì cô giáo nói con bị các bạn cắn nhưng cô lại tưởng các bạn thơm nhau nên không để ý”, chị Chi cho biết.

Cháu Đ. có nhiều vết bầm tím trên cơ thể. (Ảnh: Lao động)

Cháu Đ. có nhiều vết bầm tím trên cơ thể. (Ảnh: Lao động)

Trước đó, vào 7h30 sáng ngày 23/10, chị Chi đã làm hồ sơ nhập học cho con tại nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Hoa Sen. Sau khi làm xong thủ tục, gia đình đưa cháu vào nhận lớp. Ngay buổi học đầu tiên, cháu không khóc mà ùa vào chơi đồ chơi cùng các bạn. Trước khi đến lớp, trên cơ thể cháu Đ. hoàn toàn bình thường, không có bất cứ vết bầm tím nào.

Chị Chi cho biết, sau khi xảy ra sự việc, cô giáo có đến xin lỗi gia đình vì để bạn cắn cháu Đ. Tuy nhiên, vết thương trên mặt cháu quá nhiều, nên gia đình không chấp nhận lời xin lỗi từ phía cô giáo. Ngay chiều 23/10, gia đình đã đến Công an huyện An Dương để trình báo.

“Gia đình chỉ muốn biết rõ nguyên nhân vì đâu cháu lại bị bầm tím mặt mày như vậy. Gia đình cũng đã yêu cầu nhà trường cho xem lại camera, nhưng đến nay vẫn chưa được cung cấp.

Gia đình đã đưa cháu Đ. đi khám bác sĩ và được chẩn đoán là chấn thương phần mềm cần uống thuốc chống viêm. “Đêm qua cháu có quấy khóc và bị giật mình khi ngủ”, chị Chi cho biết.

Được biết, một lớp học tại đây có từ 10-11 học sinh và 3 cô giáo trông coi. Tuy nhiên vào ngày xảy ra sự việc, 1 cô giáo đã xin nghỉ.

Trao đổi với VOV.VN, ông Lê Anh Quân, Chủ tịch UBND huyện An Dương cho biết đã nắm được sự việc và giao Phòng GD-ĐT huyện An Dương xác minh làm rõ./.

Nguyễn Trang/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/tre-14-thang-bi-tim-mat-co-giao-tuong-ban-thom-khong-biet-la-can-970724.vov