Trẻ 13 tuổi đóng cảnh 'nóng': Phạm luật hay không?

Theo ý kiến luật sư, bộ phim 'Vợ ba' đã vi phạm Luật Lao động và Luật Trẻ em khi để bé 13 tuổi đóng cảnh nhạy cảm.

Có phạm luật không?

Ngày 20.5, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã có văn bản số 394 gửi đến Cục Điện ảnh yêu cầu kiểm tra lại quy trình cấp phép và kiểm duyệt bộ phim “Vợ ba”, tham mưu lãnh đạo Bộ phương án xử lý, đồng thời yêu cầu Cục có báo cáo đến Bộ trước ngày 24/5. Và từ 18h chiều 20.5, các rạp ngưng công chiếu bộ phim “Vợ ba” trên toàn quốc theo yêu cầu của nhà sản xuất. Tất cả bắt nguồn từ chuyện diễn viên 13 tuổi đóng cảnh “nóng” trong phim.

Khi phim “Vợ Ba” chiếu ra mắt tại VN, có gì đó gờn gợn khi xem những cảnh “nóng” mà cô bé 13 tuổi (có thể coi là còn trẻ con) Nguyễn Phương Trà My phải đóng. Dù chuyện của phim xoay quanh nhân vật chính là cô gái Mây 15 tuổi phải làm lẽ cho một địa chủ giàu có, thì những cảnh quay đêm tân hôn, cảnh mang thai, cảnh làm tình … xem ra quá nặng nề với một cô bé 13 tuổi còn đang trong quá trình hoàn thiện nhân cách, tâm sinh lý. Đó là chưa kể khi chiếu ở VN, phim đã bị cắt bớt một số cảnh “nóng” trong đó có nụ hôn đồng giới.

Thoạt nhìn thì đạo diễn Nguyễn Phương Anh (Ash Mayfair) và đoàn làm phim không phạm luật vì cha mẹ cô đã đồng ý cho con gái đóng những cảnh nhạy cảm. Và đoàn phim cũng cam kết bảo vệ hình ảnh của diễn viên được an toàn.

Thế nhưng như ý kiến luật sư Trần Thị Ngọc Nữ, Chi hội trưởng Chi hội Luật sư Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM khi trả lời báo “Văn hóa” cho rằng bộ phim “Vợ ba” đã vi phạm Luật Lao động và Luật Trẻ em khi để bé 13 tuổi đóng cảnh nhạy cảm. Việc đạo diễn và nhà sản xuất để Trà My đóng cảnh “nóng”, trực tiếp động chạm thân thể với nam diễn viên và có những hành động mô phỏng chuyện ái ân có thể xét là hành vi xâm hại trẻ em. Cho nên dù diễn viên Trà My và gia đình đã đồng ý tham gia bộ phim với kịch bản có nhiều cảnh nhạy cảm như vậy, nhà sản xuất vẫn vi phạm luật.

Câu chuyện phim “Vợ ba” ồn ào còn vì bộ phim ra mắt vào thời điểm mà chuyện xâm hại tình dục trẻ em, nạn ấu dâm đang nhức nhối. Dù hai chuyện khác nhau: đóng phim và ngoài đời, nhưng sự liên tưởng là khó tránh khỏi.

Đó là chưa kể đoàn phim nói là bảo vệ hình ảnh nhưng hiện một số cảnh “nóng” của Mây trong phim vẫn lan truyền trên mạng xã hội.

Có nhất thiết phải 13 tuổi và nhiều cảnh “nóng” như vậy?

Nhiều người cho rằng tại sao đạo diễn không chọn diễn viên 15, 16 tuổi trở lên đóng phim có phải an toàn hơn cô bé 13 tuổi không?

Điều này cũng khó nói, bởi lẽ việc chọn một diễn viên phù hợp với nhân vật quyết định tới phân nửa thành công của phim. Có thể đạo diễn đã so sánh, lựa chọn nhiều ứng viên ở độ tuổi khác nhau nhưng rồi quyết định Trà My là vai diễn phù hợp nhất.

Xem phim có thể thấy quyết định của đạo diễn là có lý, bởi Trà My diễn khá tốt, trừ một vài cảnh chưa có sự chuyển biến logic trong tâm lý, còn áp đặt gượng ép như khi tỏ tình đồng giới.

Nhưng rõ ràng, “Vợ ba” bị “bội thực” cảnh “nóng”, cảnh khoe da thịt. Những cảnh trên suối khoe thân thể dù chỉ là một phần, thực sự có thể tiết chế, lược bỏ. Không chỉ với nhân vật Mây mà cả nhân vật Xuân do Maya đóng.

Và liệu cô bé Trà My sau phim đóng này có bị ảnh hưởng nào tiêu cực tới tâm lý không thì còn phải chờ thời gian.

Nhìn sang một số nước phương Tây, việc dùng diễn viên “trẻ con” đóng cảnh nóng cũng là rất hãn hữu, còn sang các nước láng giềng như Trung Quốc và Hàn quốc, những phim có cảnh nóng thì đa phần đều là diễn viên 18 tuổi trở lên.

Câu hỏi đặt ra là tại sao đạo diễn Nguyễn Phương Anh không dùng cảnh đóng thế?

Việt Văn

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/giai-tri/tre-13-tuoi-dong-canh-nong-pham-luat-hay-khong-734482.ldo