Trẩy hội chùa Hương, ngẩn ngơ ngắm hoa gạo 'thắp lửa' bên suối Yến

Du khách trẩy hội Chùa Hương (xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, TP. Hà Nội) năm nay, còn được chiêm ngưỡng khung cảnh tuyệt đẹp của những cây hoa gạo cổ thụ bung nở dọc hai bên Suối Yến, lối vào chùa Thiên Trù và động Hương Tích...

Tháng ba là thời điểm hoa gạo nở rực rỡ nhất. Trẩy hội chùa Hương thời điểm này, du khách vừa ngồi trên thuyền trôi nhẹ trên dòng suối Yến, vừa được ngắm những tán hoa gạo "thắp lửa" hai bên bờ.

Tháng ba là thời điểm hoa gạo nở rực rỡ nhất. Trẩy hội chùa Hương thời điểm này, du khách vừa ngồi trên thuyền trôi nhẹ trên dòng suối Yến, vừa được ngắm những tán hoa gạo "thắp lửa" hai bên bờ.

Thân cây thẳng, vươn cao, tán cây rộng, hoa nở rực rỡ như "thắp lửa" lên trời.

Hoa gạo còn được gọi bằng những cái tên mỹ miều như: Hoa pơ lang, hoa mộc miên. Mỗi cánh khá dày và không mọc sát nhau nhưng lại nở rộ cùng một thời điểm.

Đến chùa Hương thời điểm này, du khách như được chìm đắm trong khung cảnh thơ mộng hữu tình với những hàng cây hoa gạo đỏ rực của tháng 3

Hoa gạo nở rộ tại khu vực chùa Thiên Trù

Đến với Chùa Hương mọi người ngồi trên cáp treo ngắm hoa gạo đỏ thắm nổi bật trên nền xanh lam của núi rừng Hương Sơn.

Rực rỡ hoa gạo trên đường lên động Hương Tích

Hai cây hoa gạo cổ thụ trước cổng chùa Giải Oan nằm trong khu di tích chùa Hương cũng đã bung nở.

Hoa gạo thường bung nở vào tháng 3,tháng 4 hàng năm

Thời gian hoa gạo nở thường kéo dài 2 - 3 tuần.

Như Ý

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/van-hoa/tray-hoi-chua-huong-ngan-ngo-ngam-hoa-gao-thap-lua-ben-suoi-yen-1806357.tpo