Trẩy hội chùa Hương mùa COVID-19

Theo truyền thống hằng năm, Lễ hội chùa Hương diễn ra trong 3 tháng (từ ngày khai hội 6 tháng Giêng đến tháng Ba âm lịch). Tuy nhiên, năm Tân Sửu 2021, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên lễ hội lớn và nổi tiếng bậc nhất cả nước này, thuộc địa bàn xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức (Hà Nội) đã phải dừng khai hội và đến hôm nay, 13/3/2021 (1 tháng Hai âm lịch), chùa Hương mới chính thức mở cửa trở lại đón du khách trong trạng thái đặc biệt nhất từ trước đến nay khi tất cả đều phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.

Người dân thực hiện quét mã QR-code để khai báo y tế theo quy định trước khi vào ga cáp treo mua vé tham quan chùa Hương.

Người dân thực hiện quét mã QR-code để khai báo y tế theo quy định trước khi vào ga cáp treo mua vé tham quan chùa Hương.

Trước cửa vào ga cáp treo chùa Hương được bố trí biển hướng dẫn quét mã QR-code để khai báo y tế và dung dịch rửa tay sát khuẩn cho du khách.

Khách đi cáp treo tham quan chùa Hương thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang phòng dịch.

Đường lên chùa Thiên Trù khá thông thoáng trong đầu buổi sáng 13/3.

Các hàng quán trên đường lên chùa Thiên Trù hoạt động nhộn nhịp trở lại.

Chùa Thiên Trù nhộn nhịp trong ngày chùa Hương chính thức mở cửa trở lại.

Du khách đến lễ chùa, tham quan, vãn cảnh chùa Hương đều phải thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế, trong đó có việc đeo khẩu trang phòng chống dịch.

Thành Đạt

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/tray-hoi-chua-huong-mua-covid-19-20210313123421891.htm