Trau dồi kiến thức, học hỏi kinh nghiệm

Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh Hải Dương vừa tổ chức thành công Hội thi Bí thư chi bộ giỏi năm 2021. Hội thi là cơ hội để đội ngũ bí thư, phó bí thư chi bộ trau dồi kiến thức, chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm công tác, từ đó góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động lãnh đạo của các cấp ủy, chi bộ trong thời gian tới.

Mặc dù là cán bộ quân sự (Phó chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Ban CHQS TP Hải Dương), song với những kiến thức tích lũy được và cách xử lý tình huống linh hoạt, Trung tá Đỗ Thế Trường, Bí thư Chi bộ Ban Tham mưu, Đảng bộ Quân sự TP Hải Dương, đã để lại nhiều ấn tượng với ban giám khảo qua phần thi của mình. Ở nội dung thi thực hành, tình huống điều hành chi bộ sinh hoạt kiểm tra đảng viên theo Điều 30, Điều lệ Đảng, đồng chí Trường nắm chắc quy trình công tác kiểm tra; thực hiện đúng, đủ các bước theo kế hoạch của chi bộ đã xác định và có những gợi ý, phân tích, định hướng đúng, kết luận khách quan, công tâm. Để đạt kết quả cao của hội thi, Trung tá Đỗ Thế Trường đã có công tác chuẩn bị rất chu đáo và cụ thể. Anh tự xây dựng tình huống trong công tác lãnh đạo của chi bộ và dành nhiều thời gian thục luyện phương pháp xử lý.

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Hải Dương trao cờ tặng các tập thể có thành tích tốt tham gia hội thi.

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Hải Dương trao cờ tặng các tập thể có thành tích tốt tham gia hội thi.

Cũng như Trung tá Đỗ Thế Trường, Thượng tá Phạm Văn Mạnh, Bí thư Chi bộ Ban Chính trị, Đảng bộ Quân sự huyện Ninh Giang, đã chủ động nghiên cứu các văn bản, tài liệu có liên quan, tập trung vào công tác xây dựng Đảng. Qua đó, đồng chí Mạnh hoàn thành xuất sắc các nội dung thi và giành giải cao. Hội thi lần này có tổng số 32 thí sinh là bí thư, phó bí thư chi bộ được lựa chọn thông qua hội thi cấp cơ sở từ 16 đảng bộ gồm: Đảng bộ quân sự 12 huyện, thành phố, thị xã, Trung đoàn 125 và các đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Quân sự tỉnh. Hội thi diễn ra trong hai ngày và được tổ chức thành hai vòng (sơ khảo và chung khảo). Ở vòng sơ khảo, 32 thí sinh thực hiện thi 3 nội dung, gồm: Chuẩn bị dự thảo nghị quyết chi bộ; thi nhận thức về quy định, hướng dẫn công tác xây dựng Đảng và công tác kiểm tra, giám sát bằng hình thức trắc nghiệm; thi thực hành. Sau vòng sơ khảo, 11 thí sinh có thành tích tốt nhất được Ban tổ chức hội thi lựa chọn vào vòng chung khảo. Ở phần thi này, các thí sinh chỉ thực hiện nội dung duy trì chi bộ sinh hoạt ra nghị quyết lãnh đạo hoặc kiểm tra đảng viên.

Theo đánh giá của Ban tổ chức hội thi: Thí sinh dự thi có công tác chuẩn bị chu đáo, chất lượng cao; nắm chắc nguyên tắc lãnh đạo của Đảng, vận dụng tốt những kiến thức và kinh nghiệm trong quá trình công tác tại đơn vị để giải quyết từng nội dung thi. Nhiều đồng chí điều hành nội dung sinh hoạt chi bộ linh hoạt, phương pháp tác phong chững chạc, liên hệ vận dụng và xử lý tình huống sát với thực tiễn tình hình của chi bộ, đơn vị. Đại tá Hồ Sỹ Quyện, Phó chính ủy Bộ CHQS tỉnh Hải Dương, Trưởng ban tổ chức hội thi khẳng định: “Thông qua hội thi giúp Thường vụ Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đánh giá đúng trình độ, năng lực, phương pháp, tác phong công tác của đội ngũ bí thư chi bộ. Qua đó, đề ra chủ trương, biện pháp củng cố, kiện toàn, bồi dưỡng cấp ủy, tổ chức đảng và phát hiện tạo nguồn, quản lý, sử dụng cán bộ trong thời gian tới đạt kết quả tốt nhất”.

Bài và ảnh: QUANG THÚY

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/trau-doi-kien-thuc-hoc-hoi-kinh-nghiem-658609