Trát đòi 12 cựu quan chức trả nhà công vụ: Xin khất đến sau dịch COVID - 19

Ngày 21/4, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cho biết, sau khi báo chí đưa tin về 12 cựu quan chức về hưu chưa trả nhà công vụ, phần lớn trong số họ đã gọi điện xin trả, một vài người bảo chờ qua dịch COVID-19 sẽ trả.

Tòa nhà CT1-CT2 Khu đô thị Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội - nơi 12 cựu quan chức chưa trả nhà công vụ Ảnh: Trọng Tài

Tòa nhà CT1-CT2 Khu đô thị Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội - nơi 12 cựu quan chức chưa trả nhà công vụ Ảnh: Trọng Tài

Chưa trả vì muốn chờ mua hóa giá?

Bà Nguyễn Hồng Lý, cựu Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam nằm trong danh sách 12 cựu quan chức nhận được thông báo đòi nhà công vụ của Bộ Xây dựng. Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, bà Lý nói rằng, sau khi về hưu, bà về một chung cư ở quận 12, TPHCM sinh sống; thời điểm nghỉ, có người trong ban quản lý dự án nói đang làm tờ trình về đề án hóa giá nhà công vụ. “Các bạn ấy (người ban quản lý - PV) bảo chờ thêm một thời gian nữa, nên tôi mới để lại, chứ không phải tôi cố tình chây ì trả lại nhà”, bà nói.

Theo bà Lý, thông báo đòi nhà lần 1 bà không nhận được, thông báo lần 2 bà mới nhận được từ Bộ Xây dựng. Theo đó, cuối tháng 4 này là thời hạn trả lại nhà. “Tôi thấy bảo đợi hóa giá nên cho người nhà ở và lúc ở đóng tiền dịch vụ, điện, nước. Thủ tục trả nhà cũng đơn giản nên tôi nhờ người trả, bao gồm kiểm kê tài sản rồi sẽ trả lại”, bà nói. Phóng viên đã liên lạc với nhiều người trong số 12 cựu quan chức, nhưng chưa thấy họ hồi âm.

Năm 2017, dư luận ồn ào khi Bộ Xây dựng gửi thông báo tới cựu Bộ trưởng Tư pháp Hà Hùng Cường đề nghị trả lại nhà công vụ. Ông Cường thẳng thắn thừa nhận có sự chậm trễ vì lý do khách quan, sau đó ông vui vẻ trả lại nhà công vụ.

Liên quan câu chuyện có hay không việc sẽ hóa giá nhà công vụ, trao đổi với phóng viên Tiền Phong, đại diện Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng) cho biết, trên thực tế, đúng là Bộ Xây dựng đang xây dựng đề án hóa giá nhà ở công vụ. “Về nguyên tắc, nhà ở công vụ là tài sản công phải đấu giá và do Bộ Tài chính chủ trì. Hiện, đề án đã có ý kiến các bộ, ngành và đang chờ duyệt”, vị này nói. Tuy nhiên, vị này cũng lý giải thêm, nếu như nhà công vụ được duyệt bán theo giá thị trường thì khả năng chẳng còn vị cán bộ nào mua. “Các bác ấy muốn mua theo kiểu bao cấp thì phải chờ luật. Còn việc gửi thông báo, đó là vì trong thời gian chờ đợi xong đề án đó và đi vào thực hiện, Bộ Xây dựng xác định phải làm đúng theo quy định là gửi công văn đòi nhà để bố trí cho những cán bộ đương chức khác đang trong diện được cấp nhà công vụ để ở vì nhu cầu công tác”, đại diện Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản nói.

Cửa đóng then cài

Đại diện Ban quản lý tòa CT1, CT2 Khu đô thị Yên Hòa, Cầu Giấy cho biết, tòa nhà hiện có 342 căn hộ, gồm 76 nhà công vụ. “Những người về hưu đều được thông báo đến ban quản lý. Tuy nhiên, vì một số người về quê, người đi công tác nên việc bàn giao lại nhà ở chậm trễ. Trong số được cấp nhà ở đó, hiện theo chúng tôi nắm được không có trường hợp nào cho thuê lại mà chủ yếu là khóa cửa để không”, vị này nói.

Theo vị này, mặc dù nhà công vụ lẫn trong tòa nhà có cư dân khác sinh sống nhưng quản lý nhà công vụ cao cấp hơn và chất lượng dịch vụ quy chuẩn nhiều hơn. Bộ Xây dựng ký hợp đồng với đơn vị độc lập là Công ty Quản lý nhà công vụ. Các cán bộ ở nhà công vụ vẫn phải đóng tiền điện, nước và phí dịch vụ.

Theo Quyết định 27 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ, hầu hết các cựu quan chức nêu trên đều có hệ số phụ cấp chức vụ khi đang công tác từ 1,3 trở lên, đảm nhận chức danh thứ trưởng hoặc chức danh tương đương hàm thứ trưởng, có tiêu chuẩn thuê căn hộ nhà ở công vụ tại đô thị là căn hộ loại 2, diện tích sử dụng từ 100 - 115m2.

Các căn hộ công vụ này được Nhà nước trang bị nội thất, gồm: bàn ghế, kệ tivi phòng khách, máy điều hòa nhiệt độ các phòng, bộ bàn ghế phòng ăn, tủ lạnh, tủ bếp, bộ bếp, máy hút mùi, giường, đệm, máy giặt, bình nóng lạnh và một bộ bàn ghế làm việc. Định mức trang bị nội thất cho căn hộ công vụ loại 2 gồm 2 phòng ngủ, 1 phòng khách khoảng 160 triệu đồng/căn, trường hợp trượt giá được điều chỉnh tăng định mức cho phù hợp.

Ngoài bà Nguyễn Hồng Lý - nguyên Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, danh sách quan chức chưa trả nhà công vụ còn 11 người khác, gồm: ông Đ. V. C. - nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; ông P.V.V. - nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; ông T.V.L. - nguyên Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; ông N.V.N. - nguyên Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; bà N.T.TH.H. - nguyên Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; ông L.V.Đ. - nguyên Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; bà B.T.TH. - nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; ông Đ.Q.H. - nguyên Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; ông H. V. A. - nguyên Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL; ông H.S.TH. - nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp; ông Đ.N.D. - nguyên Tổng biên tập báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ngọc Mai

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/trat-doi-12-cuu-quan-chuc-tra-nha-cong-vu-xin-khat-den-sau-dich-covid-19-1646088.tpo