Trao yêu thương về nơi gian khó

Bão lũ tạm đi qua nhưng mất mát vẫn ở lại trong nhiều nếp nhà, thôn xóm của một số tỉnh miền Trung. Những ngày qua, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân Thủ đô Hà Nội thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã ủng hộ ngày lương, ngày thu nhập cùng rất nhiều hiện vật để hỗ trợ miền Trung gian khó. Những tấm lòng yêu thương, sẻ chia trên được hy vọng sẽ giúp người dân miền Trung sớm vượt qua khó khăn.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương trao 1 tỷ đồng hỗ trợ nhân dân tỉnh Quảng Bình.

Nhiều việc làm thiết thực

Trực tiếp mang 7 triệu đồng đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội để chuyển tới nhân dân các tỉnh miền Trung, em Nguyễn Xuân Phú (Trường Trung học phổ thông FPT) chia sẻ: “Em đã dùng toàn bộ số tiền tiết kiệm với mong muốn đóng góp phần nhỏ hỗ trợ các bạn học sinh ở miền Trung có sách vở mới để học tập”.

Những ngày các tỉnh miền Trung phải gồng mình trong cơn bão lũ hiếm gặp cũng là lúc ông Lê Văn Khuyến, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ban Công tác Mặt trận tổ dân phố Hoàng 6, phường Cổ Nhuế 1 (quận Bắc Từ Liêm) và lãnh đạo tổ dân phố càng thấy phải phát huy tinh thần “lá lành đùm lá rách” hơn bao giờ hết. “Nhận được thư kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm, cấp ủy, Ban Công tác Mặt trận, lãnh đạo tổ dân phố đã phân công từng thành viên đi đến mỗi hộ dân, doanh nghiệp, cơ quan trên địa bàn để vận động ủng hộ. Ngay trong những ngày đầu, chúng tôi đã quyên góp được 5 triệu đồng. Dự kiến, quá trình quyên góp sẽ diễn ra đến hết tháng 11 tới ”, ông Lê Văn Khuyến nói.

Trong khi đó, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ quận Bắc Từ Liêm Nguyễn Duy Tuấn chia sẻ: “Chúng tôi đang tiếp tục huy động sự hỗ trợ sách vở, cặp sách, ba lô, quần áo đồng phục học sinh, chăn màn, tiền mặt, thuốc men… cho người dân miền Trung”.

Tương tự, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Long Biên đã ra lời kêu gọi ủng hộ đồng bào miền Trung gửi tới 14 phường và các cơ quan, đơn vị, tổ chức trên địa bàn. Sau một tuần triển khai, quận Long Biên đã tiếp nhận hơn 500 triệu đồng. Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Long Biên Dương Thị Thìn cho biết: “Quận phấn đấu sẽ ủng hộ 1,5 tỷ đồng cho nhân dân miền Trung. Tất cả số tiền trên sẽ được chuyển về Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố để làm đầu mối phân bổ”.

Ngoài ra, ở nhiều khu dân cư, thôn, làng trên toàn thành phố Hà Nội, với sự chủ trì của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, người dân đã, đang chung tay quyên góp tiền, hàng, thực phẩm, đồ dùng thiết yếu… để chuyển đến nhân dân vùng lũ lụt, giúp bà con sớm ổn định cuộc sống.

Sáng ngời tinh thần “Hà Nội vì cả nước, cùng cả nước”

Ngay sau khi nắm bắt được tình hình thiệt hại của nhân dân các tỉnh miền Trung do bão lũ gây ra, ngày 13-10, tại Đại hội đại biểu lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025) Đảng bộ thành phố Hà Nội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã phát động “Toàn dân tham gia ủng hộ miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ”. Ngay tại Đại hội, các đại biểu đã ủng hộ với tổng số tiền 312 triệu đồng.

Để huy động thêm nhiều nguồn lực cùng nhân dân miền Trung vượt khó, ngày 21-10, Thành ủy Hà Nội ban hành Công văn số 02-CV/TU kêu gọi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân Thủ đô tiếp tục cùng chung tay ủng hộ đồng bào. Hưởng ứng lời kêu gọi, những ngày qua, nhiều cơ quan, đơn vị đã tổ chức quyên góp ủng hộ với số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Tiếp tục phát huy tinh thần này, tính đến ngày 26-10, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã tiếp nhận ủng hộ của các tổ chức, cá nhân với tổng số tiền và hàng trị giá hơn 47,5 tỷ đồng. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố cũng đã trao hỗ trợ 2 đợt cho các tỉnh: Quảng Bình, Hà Tĩnh, Thừa Thiên - Huế và Quảng Trị mỗi tỉnh 2 tỷ đồng và tỉnh Quảng Nam 1 tỷ đồng.

Trước đó, trong các ngày 21 và 22-10, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội đã trực tiếp vào miền Trung để hỗ trợ 4 tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế và ủng hộ người dân bị thiệt hại với tổng số tiền, hàng trị giá trên 230 triệu đồng.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương khẳng định: “Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố cam kết sẽ tiếp nhận tiền và hàng ủng hộ đầy đủ; công khai sử dụng và chuyển đến nhân dân các tỉnh bị thiệt hại do mưa lũ. Trước mắt, ngoài việc cứu trợ khẩn cấp nhằm chống đói, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố sẽ phối hợp chặt chẽ với chính quyền các tỉnh miền Trung khảo sát để hỗ trợ sinh kế lâu dài cho người dân bằng những công trình, phần việc cụ thể như hỗ trợ con giống, nhà ở, mua sắm dụng cụ sản xuất…”.

Mùa bão lũ ở miền Trung đang trong giai đoạn cao điểm, do đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố mong muốn sẽ tiếp tục nhận được nhiều hơn nữa những tấm lòng sẻ chia, sự ủng hộ của người dân Thủ đô với đồng bào vùng lũ đang gặp khó khăn. Những việc làm thiết thực, ý nghĩa trong lúc này là thông điệp yêu thương của người dân Thủ đô và làm sáng ngời thêm tinh thần “Hà Nội vì cả nước, cùng cả nước”.

Phương Hiền

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/982163/trao-yeu-thuong-ve-noi-gian-kho