Tráo viên gạch lấy 2,5 tỷ đồng

Ngày 3/4, TAND TP.HCM mở phiên xử sơ thẩm và tuyên Trần Đức Phúc (24 tuổi, ngụ Tiền Giang) 7 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, Phúc là nhân viên của tiệm vàng Hòa Hiếu (do ông Hứa Ngọc Hòa làm chủ) trên đường Bà Hạt (quận 10, TP.HCM) từ năm 2005.

Ông Hòa có chị gái tên Anh ở Tiền Giang, 2 người thường xuyên trao hàng cho nhau qua xe khách chạy tuyến Gò Công Tây - bến xe Miền Tây. Phúc được giao nhiệm vụ đến gặp và đưa gói hàng của ông Hòa đã bọc kỹ cho nhà xe và nhận lại hàng do bà Anh gửi.

Nhiều lần như thế nên anh ta biết bên trong gói hàng có tiền.

Phúc trước vành móng ngựa.

Phúc trước vành móng ngựa.

Đến năm 2012, Phúc nghỉ việc và về Tiền Giang sinh sống. Ở quê, không có việc làm ổn định nên thanh niên này đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của bà Anh.

Ngày 21/4/2013, Phúc lấy một viên gạch, bọc lại và quấn băng keo giống như cách gói hàng mà ông Hòa thường gửi. Khoảng 8h30 ngày 22/4/2013, anh ta đến gặp và đưa cho chủ xe khách và nhận lại gói hàng mà bà Anh gửi cho ông Hòa rồi đón xe về Tiền Giang.

Khi đến huyện Bến Lức, tỉnh Long An, Phúc thuê khách sạn nghỉ và mở tang vật kiểm tra thì thấy bên trong có gần 1,4 tỷ đồng, 56.000 USD và sợi dây chuyền vàng.

Khoảng 9h sáng cùng ngày, ông Hòa cho nhân viên đến gặp nhà xe để lấy hàng thì tài xế cho biết đã có người nhận trước rồi. Sau đó, ông này đã đến công an phường An Lạc, quận Bình Tân trình báo.

Ngay trong tối cùng ngày, Phúc bị công an bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, anh ta khai nhận toàn bộ hành vi và giao nộp gần 1,4 tỷ đồng cùng 56.000 USD, còn sợi dây chuyền Phúc khai đã làm mất. Theo giám định, số tài sản mà Phúc đã chiếm đoạt có tổng giá trị hơn 2,5 tỷ đồng.

Khắc Thành

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/trao-vien-gach-lay-2-5-ty-dong-post405170.html