Trao tiền cho 3 gia đình nạn nhân trong vụ 9 người chết đuối trên sông Hồng

Trước cái chết thương tâm của 9 lao động khi đi đò trên sông Hồng ở phía Trung Quốc đối diện với xã Nậm Chạc, huyện Bát Xát (Lào Cai) vào sáng 11-3, Báo CAND đã ủng hộ mỗi gia đình có người thiệt mạng 1 triệu đồng.

Có 3 nạn nhân người dân tộc Mông ở huyện Mù Cang Chải là Thào A Lâu, SN 1990, trú tại bản Trống Gầu Bua, xã Hồ Bốn; Giàng A Tinh, SN 1997 và Giang A Dờ, SN 1995, đều trú tại bản Cồ Gì Sang, xã Lao Chải đều có hoàn cảnh rất khó khăn.

Đại diện Công an huyện Mù Cang Chải trao số tiền 1 triệu đồng của Báo CAND cho gia đình nạn nhân Thào A Lâu.

Họ là những người trụ cột của gia đình, vì cuộc sống mưu sinh phải lên biên giới Bát Xát bốc vác thuê, chuyến đò định mệnh sáng 11-3 đã cướp đi mạng sống của 3 người.

Nạn nhân Thào A Lâu mất đi để lại người vợ trẻ Vừ Thị Ninh và 2 đứa con nhỏ, một 9 tuổi và một 7 tuổi. Hai nạn nhân Giàng A Tinh và Giàng A Dờ đều có vợ và con còn rất nhỏ.

Thay mặt Báo CAND, đại diện Công an huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) đã đến từng gia đình thăm hỏi và trao số tiền 1 triệu đồng/nạn nhân cho thân nhân người đã mất. Cả 3 gia đình nạn nhân đều cảm động khi nhận được sự hỏi thăm, động viên và chia sẻ của Công an huyện Mù Cang Chải và Báo CAND.

Trần Hằng

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/nhip-cau-nhan-ai/trao-tien-cho-3-gia-dinh-nan-nhan-trong-vu-9-nguoi-chet-duoi-tren-song-hong-489649/