Trao thưởng tài xế xe bán tải húc nghi phạm cầm súng cướp tiệm vàng ở Quảng Ninh

Lãnh đạo UBND thị xã Đông Triều (Quảng Ninh) trao thưởng đột xuất Công an thị xã Đông Triều và tài xế xe bán tải húc nghi phạm cầm súng cướp tiệm vàng.

Liên quan sự việc nghi pham mang súng cướp tiệm vàng ở Quảng Ninh, chiều 10/10, UBND thị xã Đông Triều (Quảng Ninh) cho biết, lãnh đạo UBND thị xã vừa trao thưởng Công an thị xã Đông Triều và tài xế chủ động lái xe bán tải va vào tên cướp đang có ý định bỏ trốn.

Tại buổi lễ, ông Phạm Văn Thành - Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã khen thưởng đột xuất tập thể cán bộ, chiến sĩ Công an thị xã Đông Triều 20 triệu đồng vì thành tích bắt được nghi phạm sau gần 30 tiếng.

Đồng thời, ông Phạm Văn Thành khen thưởng 10 triệu đồng cho ông Phạm Vũ Hùng (ở khu Vĩnh Trung, phường Mạo Khê), người lái xe bán tải lao vào tên cướp.

 Lãnh đạo UBND thị xã Đông Triều trao thưởng cho tài xế lái xe bán tải trong vụ cướp tiệm vàng ở Quảng Ninh.

Lãnh đạo UBND thị xã Đông Triều trao thưởng cho tài xế lái xe bán tải trong vụ cướp tiệm vàng ở Quảng Ninh.

Như VTC News đưa tin, lúc 15h30 ngày 8/10, tại tiệm vàng Lương Oanh (phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều), nam thanh niên sử dụng súng khống chế nhân viên bán hàng cướp khoảng 200 triệu đồng. Khi lên xe máy bỏ chạy, một số người dân xung quanh hô hoán truy bắt nên nghi phạm bỏ lại ba lô đựng tiền, dùng súng bắn thị uy rồi lên xe máy bỏ trốn.

Thấy sự việc trên, ông Phạm phú Hùng (khu Vĩnh Trung, phường Mạo Khê) lái xe ô tô bán tải đi trên đường va vào xe máy nghi phạm. Nghi phạm bị ngã nhưng sau đó nhanh chóng lên xe máy bỏ trốn về phía TP Uông Bí (Quảng Ninh).

Công an thị xã Đông Triều huy động các lực lượng, phối hợp với phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh và Công an các đơn vị, địa phương tổ chức truy bắt. Đồng thời thông qua các mối quan hệ của nghi phạm để kêu gọi, vận động y ra đầu thú.

Nghi phạm Đinh Thanh Tùng mang theo súng đi cướp tiệm vàng.

Biết không thể trốn thoát, 16h45 ngày 9/10, tại sân bóng xã Trung Hà (Thủy Nguyên, TP Hải Phòng), Công an thị xã Đông Triều tiếp nhận nghi phạm Đinh Thanh Tùng (SN 1989, HKTT tại phường Cẩm Tây, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh). Đinh Thanh Tùng ra đầu thú và giao nộp 1 khẩu súng ngắn, 5 viên đạn (trong đó có 1 viên trong nòng súng).

Đến 20h cùng ngày, Công an thị xã Đông Triều dẫn giải Đinh Thanh Tùng về trụ sở Công an thị xã. Tại Cơ quan điều tra, Đinh Thanh Tùng khai nhận hành vi phạm tội.

Hiện, Công an thị xã Đông Triều đang phối hợp với Phòng PCO2, Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục điều tra vụ việc.

Nguồn VTC: https://vtc.vn/trao-thuong-tai-xe-xe-ban-tai-huc-nghi-pham-cam-sung-cuop-tiem-vang-o-quang-ninh-d503579.html