Trao thưởng giải pháp xuất sắc tại Hội thi Sáng tạo khoa học kỹ thuật TP Cần Thơ

Ngày 20/12, UBND TP Cần Thơ tổ chức Tổng kết Hội thi Sáng tạo khoa học kỹ thuật lần thứ 10 năm 2018 – 2019. Qua đó, đã chọn ra 36 giải pháp hữu ích xuất sắc để trao giải.

Theo Ban Tổ chức, hội thi năm nay có 75 giải pháp dự thi, với nhiều giải pháp mang tính ứng dụng cao, chất lượng nâng lên rõ rệt. Thành phần tham gia hội thi rất đa dạng ở các nhóm đối tượng từ sinh viên, giáo viên, các nhà khoa học, công chức, viên chức, quân đội, đến doanh nghiệp và nông dân. Trong đó, tập trung ở 6 lĩnh vực: cơ khí, tự động hóa; giáo dục và đào tạo; công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông; nông nghiệp, tài nguyên và môi trường; y dược và quốc phòng an ninh.

 Ban tổ chức trao thưởng cho các giải pháp xuất sắc tại hội thi.

Ban tổ chức trao thưởng cho các giải pháp xuất sắc tại hội thi.

Tại buổi trao giải, Ban Tổ chức hội thi đã chọn 36/75 giải pháp xuất sắc để trao giải, gồm: 3 giải Nhất, 8 giải Nhì, 7 giải Ba, 18 giải Khuyến khích. Các giải pháp đoạt giải đều được giới thiệu tham gia Dự án “Hỗ trợ đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ trong nước và nhãn hiệu nước ngoài”. Qua hội thi, đã chọn 17/36 giải pháp đoạt giải được gửi tham gia Hội thi Sáng tạo kỹ thuật lần thứ 15 toàn quốc.

Ông Nguyễn Thanh Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ biểu dương những đóng góp, nhiệt tình tham gia hội thi của các cá nhân, tổ chức với nhiều giải pháp có chất lượng cao tham gia hội thi. Qua đó, khơi dậy trí tuệ sáng tạo, kịp thời phát hiện và đẩy mạnh ứng dụng các giải pháp hữu ích đi vào đời sống.

Kết thúc hội thi, giải Nhất thuộc về giải pháp “Công nghệ tuyển rửa cát biển nhiễm mặn thành cát sạch xây dựng đạt tiêu chuẩn TCVN 7570:2006” của tác giả Võ Tấn Dũng từ đơn vị Công ty Cổ phần công nghệ cát sạch Phan Thành.

Nguyễn Cuộc

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/nhip-song-hom-nay/trao-thuong-giai-phap-xuat-sac-tai-hoi-thi-sang-tao-khoa-hoc-ky-thuat-tp-can-tho-485943.html