Trao thưởng cuộc thi viết về đất nước, con người Việt Nam - Nhật Bản

Ngày 28/9, tại Nha Trang, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức tổng kết và trao thưởng cuộc thi viết tìm hiểu về đất nước, con người Việt Nam - Nhật Bản, góp phần tuyên truyền sâu rộng mối quan hệ hợp tác giữa hai nước Việt Nam - Nhật Bản nhân kỷ niệm 45 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước (21/9/1973 - 21/9/2018).

10 tác giả có bài viết xuất sắc được trao giải.

Sau 9 tháng phát động, ban tổ chức cuộc thi đã nhận được hơn 9.600 bài dự thi. Ban tổ chức đã chọn, trao giải thưởng cho 10 tác giả có bài viết xuất sắc, trong đó giải Nhất thuộc về anh Mai Xuân Tuấn, Phòng Tham mưu Công an tỉnh Khánh Hòa.

Theo ông Phạm Duy Lộc, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa, Trưởng ban tổ chức cuộc thi: Nhìn chung các bài dự thi đã thể hiện khá phong phú chủ đề của cuộc thi đặt ra. Nhiều bài thi đã nêu bật những thành tựu có ý nghĩa quan trọng trong lịch sử, những kỷ niệm sâu sắc, những biểu hiện sinh động về tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai dân tộc Việt Nam - Nhật Bản; nhiều bài thể hiện sâu sắc những cảm nghĩ về nền văn hóa, đất nước và con người Nhật Bản.

Một số bài thi đã luận giải một cách khoa học cơ sở lý luận và thực tiễn của sự hình thành phát triển mối quan hệ đoàn kết, gắn bó và tầm quan trọng của việc gìn giữ và phát huy mối quan hệ giữa hai dân tộc Việt Nam - Nhật Bản; đồng thời nêu những bài học kinh nghiệm, đề xuất nhiều nội dung, giải pháp thiết thực góp phần gìn giữ, phát huy tình cảm hữu nghị đặc biệt giữa hai nước trong thời kỳ mới.

Trong đó, nhiều bài thi tập trung phần lớn ở hai chủ đề về quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt Nam - Nhật Bản, Nhật Bản - Việt Nam từ năm 1973 đến nay; những cảm nhận về văn hóa, đất nước và con người Nhật Bản.

Được biết, đến nay tỉnh Khánh Hòa có 7 dự án đầu tư nước ngoài đến từ Nhật Bản với tổng vốn đăng ký hơn 2,7 tỷ USD, chiếm gần 74% tổng vốn đăng ký đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh. Các dự án của các nhà đầu tư Nhật Bản tập trung vào lĩnh vực sản xuất nhiệt điện, chế biến thực phẩm, sản xuất và chế biến hải sản, phát triển du lịch.

Tin, ảnh: Tiên Minh (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/van-hoa/trao-thuong-cuoc-thi-viet-ve-dat-nuoc-con-nguoi-viet-nam-nhat-ban-20180928181555838.htm