Trao thưởng Cuộc thi sáng tác thơ lục bát 'Tổ quốc và Đạo pháp'

Ngày 15-9, tại Hà Nội, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hội Nhà văn Việt Nam, Tạp chí Môi trường và Đô thị tổ chức tổng kết cuộc thi (2012-2018) và trao thưởng Cuộc thi sáng tác thơ lục bát 'Tổ quốc và Đạo pháp' lần thứ 6 năm 2018.

Trong 6 năm tổ chức, đã có hơn 10.000 tác phẩm của hơn 2.000 tác giả dự thi. Sau 5 lần sơ kết, Ban tổ chức đã trao 56 giải thưởng tặng 56 tác giả. Trong lần tổ chức cuối cùng này, Giải “Lục bát kim cương” được trao cho hai tác giả: Trần Kế Hoàn (Nam Định) với chùm hai bài “Lục bát Vu lan”, “Chị” và Lam Bình (Hà Nội) với chùm hai bài “Phật tâm”, “Chiều du cư”. Ban tổ chức còn trao 4 giải “Lục bát trăng vàng” và 4 giải “Lục bát trăng bạc”.

MỘC LAN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/doi-song-van-hoa/trao-thuong-cuoc-thi-sang-tac-tho-luc-bat-to-quoc-va-dao-phap-549632