Trao thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong đấu tranh trấn áp tội phạm

Ngày 21-5, Công an tỉnh đã tổ chức lễ trao thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong đấu tranh, trấn áp tội phạm được Bộ Công an khen thưởng. Dự lễ có đồng chí đại tá, Tiến sỹ Nguyễn Tiến Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh; các đồng chí Phó giám đốc Công an tỉnh và chỉ huy công an các đơn vị, địa phương.

Theo đó, Bộ Công an quyết định trích từ Quỹ Phòng, chống tội phạm Trung ương thưởng mỗi đơn vị 10 triệu đồng đối với Phòng PC02, PK02, Công an TX. Ba Đồn, Công an huyện Bố Trạch, Công an TP. Đồng Hới và Công an huyện Lệ Thủy vì đã lập các chiến công trong 4 vụ án, chuyên án, gồm: Ngày 23-4-2021, đấu tranh chuyên án, triệt phá nhóm đối tượng cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự trên địa bàn TX. Ba Đồn, bắt giữ 2 đối tượng, thu 554 triệu đồng cùng nhiều vật chứng khác; ngày 20 và 21-4-2021, đấu tranh chuyên án, bắt giữ 2 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy tại xã Phú Định, huyện Bố Trạch và phường Nam Lý, TP. Đồng Hới, thu giữ 4.465 viên hồng phiến, 400 gram ma túy tổng hợp dạng đá cùng nhiều vật chứng khác. ngày 21-4-2021, đấu tranh bắt giữ 10 đối tượng đánh bạc bằng hình thức “đá gà” tại xã Đức Ninh, TP. Đồng Hới, thu giữ 200 triệu đồng, 2 xe ô tô, 23 xe mô tô cùng nhiều vật chứng khác; ngày 24-4-2021, đấu tranh bắt giữ 31 đối tượng đánh bạc bằng hình thức “đá gà” tại thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thủy, thu giữ 47 triệu đồng và 16 xe mô tô cùng nhiều vật chứng khác.

Đồng chí Nguyễn Tiến Nam, Giám đốc Công an tỉnh trao quyết định khen thưởng cho công an các đơn vị, địa phương đã lập các chiến công xuất sắc.

Đồng chí Nguyễn Tiến Nam, Giám đốc Công an tỉnh trao quyết định khen thưởng cho công an các đơn vị, địa phương đã lập các chiến công xuất sắc.

Bộ Công an cũng đã có quyết định khen thưởng đối với 8 đơn vị thuộc Công an tỉnh đã lập chiến công xuất sắc và trích tiền từ Quỹ Phòng, chống tội phạm Trung ương thưởng đối với chuyên án ngày 25-4-2021, đấu tranh chuyên án, triệt phá nhóm đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua cổng game W88 của ứng dụng “nhacai88vip” trên internet, bắt giữ 10 đối tượng, thu giữ 01 máy tính xách tay, 13 điện thoại di động cùng nhiều vật chứng khác. Cụ thể, thưởng 20 triệu đồng cho Phòng PA05; thưởng mỗi đơn vị 15 triệu đồng đối với 2 đơn vị là PC02 và PA06; thưởng mỗi đơn vị 10 triệu đồng đối với Phòng PK02, Phòng PC06, Phòng PX03, Công an huyện Quảng Ninh và Công an TP. Đồng Hới.

Phát biểu tại buổi lễ khen thưởng, đại tá, Tiến sỹ Nguyễn Tiến Nam, Giám đốc Công an tỉnh đã biểu dương các đơn vị được Bộ Công an khen thưởng, nhiều đơn vị đã hết sức nhanh, nhạy và kịp thời, quyết liệt trong đấu tranh, phá án đã được lãnh đạo các cấp ghi nhận, đánh giá cao và Nhân dân đồng tình ủng hộ. Đồng thời, lưu ý một số nội dung mà Công an các đơn vị, địa phương cần tập trung thực hiện tốt, như: Sớm cũng cố tài liệu, hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng phạm tội trong các chuyên án, vụ án được Bộ Công an khen thưởng bảo đảm nghiêm minh, đúng pháp luật và không bỏ lọt tội phạm; tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; lãnh đạo, chỉ huy công an các đơn vị, địa phương cần nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, quyết liệt trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ sự bình yên hạnh phúc cho Nhân dân..v.v..

Trần Tuấn

Nguồn Quảng Bình: http://www.baoquangbinh.vn/phap-luat/202105/trao-thuong-cac-tap-the-co-thanh-tich-xuat-sac-trong-dau-tranh-tran-ap-toi-pham-2189433/