Trao Thư khen của Lãnh đạo Bộ Công an đến nam thanh niên dũng cảm truy bắt đối tượng gây án tại hiệu vàng

Khi được Đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hà Nội hỏi: 'Nếu lần sau gặp cướp, cháu có dám bắt giữ nữa không?'; anh Phan Quốc Huy - nam thanh niên dũng cảm chặn bắt đối tượng gây án tại hiệu vàng ở quận Nam Từ Liêm quả quyết: 'Cháu vẫn sẽ tiếp tục bắt cướp, không bao giờ lùi bước'.

Chiều 3-7, thay mặt Ban Giám đốc CATP Hà Nội, Đại tá Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đã đến Bệnh viện 19-8 thăm, động viên và trao Thư khen của Lãnh đạo Bộ Công an, Giấy khen của Giám đốc CATP Hà Nội tặng anh Phan Quốc Huy, người thanh niên dũng cảm, bị thương trong quá trình truy bắt đối tượng gây án tại hiệu vàng ở quận Nam Từ Liêm.

Thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an, Đại tá Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc CATP Hà Nội trao Thư khen của đồng chí Thượng tướng Lê Quý Vương - Ủy viên trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an tặng anh Phan Quốc Huy

Thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an, Đại tá Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc CATP Hà Nội trao Thư khen của đồng chí Thượng tướng Lê Quý Vương - Ủy viên trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an tặng anh Phan Quốc Huy

Trong không khí thân mật, Đại tá Nguyễn Thanh Tùng hỏi thăm tình hình sức khỏe của anh Phan Quốc Huy. Đồng chí Phó Giám đốc xúc động, đánh giá cao hành động dũng cảm, quyết tâm truy bắt tội phạm đến cùng của anh Phan Quốc Huy. "Đây là tấm gương sáng, nhân tố tiêu biểu về tinh thần mưu trí, kiên quyết tấn công, trấn áp tội phạm; biểu hiện sinh động cho phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc, phòng chống tội phạm trên địa bàn thành phố", Đại tá Nguyễn Thanh Tùng ghi nhận.

Đại tá Nguyễn Thanh Tùng ân cần thăm hỏi và chúc anh Phan Quốc Huy mau bình phục sức khỏe

Thay mặt Ban Giám đốc CATP Hà Nội, Đại tá Nguyễn Thanh Tùng biểu dương hành động dũng cảm của anh Phan Quốc Huy; đồng thời trang trọng trao Thư khen của lãnh đạo Bộ Công an và Giấy khen của Giám đốc CATP Hà Nội tặng anh Phan Quốc Huy về hành động dũng cảm, nghĩa hiệp, sẵn sàng xả thân trong đấu tranh, phòng, chống tội phạm, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân.

Thông tin với anh Phan Quốc Huy cũng như trao đổi với lãnh đạo Bệnh viện 19-8, Đại tá Nguyễn Thanh Tùng khẳng định, CATP Hà Nội phối hợp chặt chẽ cùng các y, bác sỹ Bệnh viện 19-8 tập trung thăm hỏi, chăm sóc tận tình, chu đáo, tạo mọi điều kiện tốt nhất để chữa trị cho anh Phan Quốc Huy sớm bình phục sức khỏe, miễn giảm toàn bộ chi phí trong quá trình điều trị tại Bệnh viện… theo đúng chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an.

Đồng chí Phó Giám đốc cũng chỉ đạo CAQ Nam Từ Liêm khẩn trương phối hợp với các đơn vị chức năng sớm hoàn tất điều tra vụ án, đưa đối tượng phạm tội ra xử lý nghiêm trước pháp luật.

Xúc động trước sự quan tâm, động viên của lãnh đạo Bộ Công an và CATP Hà Nội, anh Phan Quốc Huy trân trọng gửi lời cảm ơn các đồng chí lãnh đạo các cấp; hứa luôn phát huy tinh thần dũng cảm, không run sợ, lùi bước trước những đối tượng, hành vi vi phạm pháp luật để bảo vệ tài sản và tính mạng của người dân.

Trước đó, ngày 26-6, tại cửa hàng vàng bạc Song Giang ở phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm xảy ra vụ cướp giật tại hiệu vàng. Đối tượng sau khi gây án đã bỏ chạy và bị anh Phan Quốc Huy đuổi theo bắt giữ. Quá trình tẩu thoát, đối tượng đã sử dụng dao đâm khiến anh Huy bị trọng thương. Hai ngày sau khi gây án, đối tượng đã bị lực lượng Công an bắt giữ.

Hoàng Phong

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/chinh-tri-xa-hoi/trao-thu-khen-cua-lanh-dao-bo-cong-an-den-nam-thanh-nien-dung-cam-truy-bat-doi-tuong-gay-an-tai-hieu-vang/859182.antd