Trao tặng thưởng các tác phẩm lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật năm 2019

Tối 12-8, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật T.Ư tổ chức Lễ trao tặng thưởng các tác phẩm lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật xuất bản năm 2019 của Ban Bí thư T.Ư Ðảng giao Hội đồng thực hiện. Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư T.Ư Ðảng; Võ Văn Thưởng, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; các đồng chí Ủy viên T.Ư Ðảng: Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Thế Kỷ, Tổng Giám đốc Ðài Tiếng nói Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật T.Ư đã dự và trao tặng thưởng.

Tối 12-8, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật T.Ư tổ chức Lễ trao tặng thưởng các tác phẩm lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật xuất bản năm 2019 của Ban Bí thư T.Ư Ðảng giao Hội đồng thực hiện. Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư T.Ư Ðảng; Võ Văn Thưởng, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; các đồng chí Ủy viên T.Ư Ðảng: Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Thế Kỷ, Tổng Giám đốc Ðài Tiếng nói Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật T.Ư đã dự và trao tặng thưởng.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thế Kỷ đánh giá cao những thành tựu nổi bật trong hoạt động lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật năm 2019 được thể hiện qua những tác phẩm gửi về dự xét thưởng. Lễ trao tặng thưởng dành cho các tác phẩm tiêu biểu là sự tôn vinh, khẳng định và cổ vũ những tác phẩm lý luận, phê bình phục vụ trực tiếp cho định hướng lãnh đạo của Ðảng, Nhà nước trên lĩnh vực văn học, nghệ thuật; động viên, thúc đẩy, phát huy tiềm năng của đội ngũ lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật có tác phẩm tốt, đóng góp hiệu quả vào sự phát triển của văn học, nghệ thuật nước nhà. Trong đợt xét tặng thưởng năm nay, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật T.Ư đã nhận được 93 tác phẩm, trong đó có 38 cuốn sách, 55 bài viết và chương trình phát thanh được các hội văn học, nghệ thuật chuyên ngành, các cơ quan báo chí văn nghệ, nhà xuất bản trong cả nước gửi về tham gia xét thưởng. Số lượng các tác phẩm dự xét thưởng năm nay nhiều hơn năm ngoái khoảng 10%, có nhiều đổi mới, nâng cao về chất lượng và khá cân đối giữa các lĩnh vực lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật.

Qua bình xét, Hội đồng đã quyết định trao tặng thưởng dành cho 15 tác phẩm, trong đó có bốn tác phẩm hạng A: Văn hóa nhiếp ảnh - Một góc nhìn của Trần Quốc Dũng (Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam); Nghệ thuật dưới góc độ di truyền của Vũ Hiệp (Hội Kiến trúc sư Việt Nam); Ma thuật của truyện kể của Cao Kim Lan (Viện Văn học), Giấu vàng trong gió thu của Khuất Bình Nguyên (Hội Nhà văn Việt Nam) cùng bảy tác phẩm hạng B và bốn tác phẩm hạng C. Bảy cơ quan, đơn vị, trong đó có Ban Văn hóa - Văn nghệ (Báo Nhân Dân) được trao tặng thưởng về đóng góp cho sự phát triển lĩnh vực lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật năm 2019.

Chiều cùng ngày, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật T.Ư tổ chức kỳ họp thứ tám, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Kỳ họp tập trung đánh giá kết quả hoạt động của Hội đồng sáu tháng đầu năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ công tác sáu tháng cuối năm 2020. Theo đó, Hội đồng sẽ phối hợp các đơn vị liên quan bám sát, nghiên cứu thực tế để kịp thời tư vấn giúp Ðảng, Nhà nước những vấn đề nổi bật trong lĩnh vực lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật. Ðồng thời, phát huy vai trò các tiểu ban, tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học, mở rộng mạng lưới cộng tác viên, tăng cường phê bình để định hướng dư luận.

PV

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-su-kien/trao-tang-thuong-cac-tac-pham-ly-luan-phe-binh-van-hoc-nghe-thuat-nam-2019-612642/