Trao tặng thiết bị y tế phòng, chống COVID-19 cho các tỉnh Bắc Lào

Thiết bị vật tư y tế do Bộ Tư lệnh Quân khu 2 trao tặng các tỉnh Bắc Lào gồm 90.000 khẩu trang kháng khuẩn, 20 nhiệt kế hồng ngoại đo thân nhiệt, 3.000 tuýp gel khử khuẩn khô.

Đại diện lãnh đạo Trung đoàn 82 (Quân khu 2) tặng đơn vị kết nghĩa Sư đoàn Bộ binh 3 Quân đội nhân dân Lào một số vật tư, trang thiết bị y tế phòng chống dịch COVID-19. (Ảnh: Phan Tuấn Anh/TTXVN)

Đại diện lãnh đạo Trung đoàn 82 (Quân khu 2) tặng đơn vị kết nghĩa Sư đoàn Bộ binh 3 Quân đội nhân dân Lào một số vật tư, trang thiết bị y tế phòng chống dịch COVID-19. (Ảnh: Phan Tuấn Anh/TTXVN)

Ngày 21/4, tại Cửa khẩu Quốc tế Tây Trang, Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 2 do Thiếu tướng Phạm Hồng Chương, Tư lệnh Quân khu 2 dẫn đầu đã tổ chức bàn giao trang thiết bị vật tư y tế cho các tỉnh Bắc Lào trong phòng chống dịch COVID-19.

Thiết bị vật tư y tế do Bộ Tư lệnh Quân khu 2 trao tặng các tỉnh Bắc Lào lần này gồm 90.000 khẩu trang kháng khuẩn, 20 nhiệt kế hồng ngoại đo thân nhiệt, 3.000 tuýp gel khử khuẩn khô.

Ngoài ra, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 cũng trao tặng các tỉnh Bắc Lào một số tài liệu về phòng chống dịch COVID-19 của Bộ Quốc phòng đã được dịch sang tiếng Lào nhằm chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm trong phòng chống dịch.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Phạm Hồng Chương chia sẻ khó khăn với nhân dân, quân đội các tỉnh Bắc Lào, nhất là trong thời điểm dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp.

Thiếu tướng Phạm Hồng Chương bày tỏ tin tưởng với sự vào cuộc của chính quyền, nhân dân, lực lượng vũ trang, ngành y tế hai nước, đại dịch COVID-19 sẽ sớm được đẩy lùi, góp phần ổn định đời sống nhân dân, tiếp tục phát triển kinh tế-xã hội...

Đại tá Xaynhạvông Xaynamthịlạt, Sư đoàn trưởng Sư đoàn Bộ binh 3 Quân đội nhân dân Lào đại diện các tỉnh Bắc Lào trân trọng cảm ơn Bộ Tư lệnh Quân khu 2 đã trao tặng trang thiết bị y tế, đồng thời cho biết những trang thiết bị này sẽ được phân bổ cho các tỉnh và lực lượng vũ trang Lào sử dụng để phòng chống dịch COVID-19.

Đại tá Xaynhạvông Xaynamthịlạt đã thông tin về tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Lào hiện nay; mong muốn hai nước Lào-Việt Nam tiếp tục đoàn kết, nỗ lực cùng đẩy lùi dịch bệnh, sớm ổn định cuộc sống cho người dân./.

Xuân Tư (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/trao-tang-thiet-bi-y-te-phong-chong-covid19-cho-cac-tinh-bac-lao/635871.vnp