Trao tặng thiết bị giám sát hành trình cho ngư dân Quảng Bình

Sáng nay, 28-5, tại trụ sở Chi cục thủy sản, Sở Nông nghiệp-PTNT đã diễn ra lễ tặng quà của đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội khóa XIV cho ngư dân. Tham dự có các đồng chí: Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Công Thuật, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Ngọc Phương, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp-PTNT và 10 ngư dân hoàn cảnh khó khăn chưa có điều kiện lắp đặt thiết bị giám sát hành trình.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng và lãnh đạo Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh trao quà cho ngư dân.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng và lãnh đạo Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh trao quà cho ngư dân.

Quảng Bình là một trong những địa phương sở hữu số lượng tàu cá đánh bắt xa bờ lớn. Theo quy định của Luật Thủy sản và Quy định Phòng, chống khai thác bất hợp pháp thì tàu cá có chiều dài từ 15m trở lên bắt buộc phải lắp đặt thiết bị giám sát hành trình. Đến nay, ngư dân Quảng Bình đã triển khai lắp đặt được 1.052 thiết bị trong tổng số 1.207 tàu cá thuộc diện phải lắp đặt. Để hỗ trợ các hộ ngư dân có hoàn cảnh khó khăn, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội khóa XIV đã trao tặng 10 thiết bị giám sát hành trình.

Đồng chí Trần Công Thuật, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hộ tỉnh phát biểu tại lễ trao quà.

Phát biểu tại lễ trao quà, đồng chí Trần Công Thuật, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh: Việc lắp đắt thiết bị giám sát hành trình có ý nghĩa quan trọng trong hoạt động khai thác, đánh bắt hải sản của bà con. Sự quan tâm của đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội khóa XIV sẽ góp phần hỗ trợ ngư dân trong khai thác, đánh bắt hải sản, kết nối thông tin giữa tàu cá và đất liền để cập nhật tình hình, kịp thời cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống nguy hiểm xảy ra. Thiết bị cũng sẽ giúp cơ quan Nhà nước giám sát hoạt động của tàu cá trên các vùng biển để xây dựng và triển khai các kế hoạch sản xuất cũng như việc chấp hành các quy định của ngư dân.

Đồng chí Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp - PTNT, Công ty viễn thông Viettel tiếp tục hỗ trợ ngư dân lắp đặt và sử dụng thiết bị giám sát hành trình. Đối với các ngư dân, đồng chí Trần Công Thuật đề nghị bà con sử dụng hiệu quả thiết bị, chấp hành nghiêm các quy định của Nhà nước về khai thác hải sản, đặc biệt là quy định về chống khai thác bất hợp pháp.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng tặng quà cho ngư dân.

Dịp này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng đã hỗ trợ mỗi ngư dân 1 triệu đồng để bà con lắp đặt thiết bị.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và ngư dân tại lễ trao quà.

Đại diện các ngư dân được tặng quà đã gửi lời cảm ơn chân thành đến đồng chí Chủ tịch Quốc hội khóa XIV Nguyễn Thị Kim Ngân, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng và các đồng chí Trần Công Thuật, Nguyễn Ngọc Phương cùng lãnh đạo Sở Nông nghiệp - PTNT. Bà con hứa sẽ sử dụng hiệu quả thiết bị, chấp hành nghiêm các quy định của Nhà nước về khai thác, đánh bắt hải sản, góp phần phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo, ổn định đời sống.

Đại diện ngư dân phát biểu cảm ơn đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân và các đồng chí lãnh đạo tỉnh.

Ngọc Mai

Nguồn Quảng Bình: http://www.baoquangbinh.vn/thoi-su/202105/trao-tang-thiet-bi-giam-sat-hanh-trinh-cho-ngu-dan-quang-binh-2189662/