Trao tặng phần thưởng cao quý của Nhà nước Việt Nam cho cán bộ Cơ quan Bảo vệ LB Nga

Ngày 12-11, tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam ở LB Nga đã diễn ra buổi Lễ trao tặng Huân, Huy chương Hữu nghị và Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Cơ yếu Việt Nam cho một số cán bộ Cơ quan Bảo vệ Liên bang Nga (FSO).

Tới dự buổi lễ, về phía Nga có Thiếu thướng Malysev Pavel, Giám đốc Học viện Cơ quan Bảo vệ LB Nga, đại diện FSO, các cá nhân được tặng thưởng Huân, Huy chương Hữu nghị, Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Cơ yếu Việt Nam. Về phía Việt Nam, có Đại sứ Việt Nam tại LB Nga Ngô Đức Mạnh, Thiếu tướng Nguyễn Nam Hải, Phó trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ, thành viên đoàn công tác Ban Cơ yếu Chính phủ, cùng các cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga.

Trong những năm qua, sự hợp tác giữa Ban Cơ yếu Chính phủ Việt Nam và FSO không ngừng phát triển cả về chất và lượng. Từ hợp tác đào tạo, từ vấn đề nghiên cứu trao đổi, hội thảo khoa học, có thể khẳng định rằng, sự hợp tác giữa hai cơ quan đã đạt được nhiều hiệu quả thiết thực, góp phần vào việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, chuyên gia, đóng góp tích cực trong công tác nghiên cứu khoa học của ngành cơ yếu Việt Nam.

Để ghi nhận những thành tích, đóng góp tích cực trong phát triển mối quan hệ hợp tác giữa ngành cơ yếu Việt Nam với FSO, góp phần phát triển quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và LB Nga, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam đã ký Quyết định tặng thưởng Huân, Huy chương hữu nghị cho bốn cá nhân. Trưởng ban Cơ yếu Chính phủ cũng ký quyết định tặng kỷ niệm chương cho bốn cá nhân vì sự nghiệp cơ yếu Việt Nam.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Đại sứ Ngô Đức Mạnh đã trao tặng các phần thưởng cao quý của Nhà nước Việt Nam cho các cá nhân được tặng thưởng.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Nam Hải cảm ơn sự hợp tác giúp đỡ ngành Cơ yếu Việt Nam trong những năm qua của các bạn Nga; khẳng định việc Nhà nước Việt Nam tặng Huân, Huy chương Hữu nghị và Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Cơ yếu Việt Nam chính là sự ghi nhận những đóng góp xứng đáng của các cá nhân được tặng thưởng.

Đồng chí nhấn mạnh, trong bối cảnh tình hình an ninh thông tin thế giới biến động khó lường và phức tạp, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin và xu hướng hội nhập quốc tế là sự gia tăng các nguy cơ mất an toàn và an ninh thông tin. Chiến tranh thông tin, chiến tranh mạng đang trở thành mối đe dọa hòa bình, an ninh thế giới và chủ quyền, an ninh của mỗi quốc gia. Nhiệm vụ bảo vệ thông tin, viễn thông ngày càng khó khăn phức tạp đòi hỏi đầu tư lớn về cơ sở vật chất và nhân lực.

Đồng chí Nguyễn Nam Hải bày tỏ tin tưởng, trong thời gian tới, Ban Cơ yếu Chính phủ Việt Nam và FSO sẽ tiếp tục vun đắp mối quan hệ hợp tác, đẩy mạnh và tăng cường hơn nữa trong hợp tác đào tạo cán bộ, nghiên cứu khoa học và cùng mở rộng các hướng hợp tác mới phù hợp với khả năng và nhu cầu của hai bên nhằm mục tiêu phát triển không ngừng của hai Cơ quan, cũng như giúp ngành Cơ yếu Việt Nam phát triển thích ứng với xu thế của thời đại, đặc biệt là cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Thay mặt các cán bộ FSO được tặng thưởng phát biểu cảm tưởng, Thiếu tướng Malysev Pavel bày tỏ lòng biết ơn đối với Nhà nước Việt Nam, Ban Cơ yếu Chính phủ Việt Nam đánh giá cao cá nhân ông và các đồng nghiệp ở FSO trong sự nghiệp đào tạo các chuyên gia Việt Nam. Ông bày tỏ tin tưởng rằng mối quan hệ hợp tác với Ban Cơ yếu Chính phủ Việt Nam sẽ tiếp tục được củng cố và phát triển trong thời gian tới, đặc biệt trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực đủ khả năng đáp ứng thách thức thời đại.

NAM ĐÔNG

Phóng viên Báo Nhân Dân tại LB Nga

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/38227002-trao-tang-phan-thuong-cao-quy-cua-nha-nuoc-viet-nam-cho-can-bo-co-quan-bao-ve-lb-nga.html