Trao tặng Kỷ niệm chương 'Vì sự nghiệp Tài chính Việt Nam' cho Trưởng Đại diện JICA tại Việt Nam

Sáng 17/3, tại trụ sở Bộ Tài chính, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng trao tặng Kỷ niệm chương 'Vì sự nghiệp Tài chính Việt Nam' cho ông Tetsuo Konaka - Trưởng Đại diện JICA tại Việt Nam nhân dịp ông kết thúc nhiệm kỳ công tác với cương vị Trưởng Đại diện JICA tại Việt Nam.

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tài chính Việt Nam” cho ông Tetsuo Konaka

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tài chính Việt Nam” cho ông Tetsuo Konaka

Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng đánh giá cao sự hỗ trợ của JICA nói chung và cá nhân ông Tetsuo Konaka nói riêng trong quan hệ hợp tác tài chính giữa 2 Chính phủ.

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng mong muốn JICA tiếp tục hỗ trợ về tài chính, kỹ thuật cho sự phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam nói chung và thúc đẩy sâu rộng hơn nữa cải cách trong lĩnh vực quản lý tài chính công do Bộ Tài chính Việt Nam chủ trì thực hiện trong thời gian tới.

Theo Bộ trưởng, Nhật Bản luôn là đối tác phát triển cung cấp vốn ODA và vốn vay ưu đãi song phương lớn nhất cho Việt Nam trong thời gian qua. Trong đó, JICA đã hỗ trợ cho Bộ Tài chính trên rất nhiều lĩnh vực gồm thuế, hải quan, quản lý tài chính doanh nghiệp, chứng khoán, kế toán, kiểm toán... Những hỗ trợ này đã và đang được triển khai rất hiệu quả tại Việt Nam.

Thay mặt Lãnh đạo Bộ Tài chính Việt Nam, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cảm ơn JICA Việt Nam và cá nhân ông Tetsuo Konaka đã có những đóng góp rất tích cực vào kết quả hợp tác chung đã đạt được trong lĩnh vực tài chính giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Đồng thời đề nghị ông Tetsuo Konaka trên cương vị mới, với hiểu biết và kinh nghiệm của mình về Việt Nam sẽ tiếp tục hỗ trợ Chính phủ và Bộ Tài chính Việt Nam để tiếp cận và sử dụng nguồn vốn vay và hỗ trợ kỹ thuật của Chính phủ Nhật Bản hiệu quả hơn.

Quang cảnh buổi tiếp.

Theo ông Tetsuo Konaka, trong nhiệm kỳ công tác của mình tại Việt Nam, ông đã có nhiều cơ hội hợp tác với Bộ Tài chính Việt Nam trong cải cách doanh nghiệp nhà nước, chính sách thuế… và rất vui mừng trước những kết quả đạt được trong điều hành kinh tế vĩ mô của Chính phủ và Bộ Tài chính Việt Nam 2 năm qua.

Ông Tetsuo Konaka cũng ghi nhận và đánh giá cao Bộ Tài chính Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ và hiệu quả trong công tác giải ngân một số dự án sử dụng vốn vay của JICA tại Việt Nam.

Trong thời gian tới, JICA tin tưởng Việt Nam sẽ có nhiều cơ hội để phát triển hơn nữa và để Việt Nam đón cơ hội mới, JICA sẽ tiếp tục hợp tác, hỗ trợ kỹ thuật cho Bộ Tài chính Việt Nam trên các lĩnh vực thuế, chứng khoán, cũng như áp dụng chuẩn mực kết toán, kiểm toán quốc tế tại Việt Nam... và các dự án đầu tư về cơ sở hạ tầng có thể vận hành một cách thuận lợi, mang lại hiệu quả thiết thực, qua đó thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa Chính phủ hai nước Việt Nam - Nhật Bản.

Ghi nhận những đóng góp tích cực và có ý nghĩa quan trọng của ông Tetsuo Konaka đối với sự nghiệp Tài chính Việt Nam trong nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam từ 2018 đến 2020, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tài chính Việt Nam” cho ông Tetsuo Konaka.

D.Bùi (T/h)

Nguồn Tài Chính: http://tapchitaichinh.vn/su-kien-noi-bat/trao-tang-ky-niem-chuong-vi-su-nghiep-tai-chinh-viet-nam-cho-truong-dai-dien-jica-tai-viet-nam-320241.html