Trao tặng khẩu trang đợt 2 cho nhân dân Pháp

Ngày 13-5, Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp tổ chức đợt trao tặng thứ hai gồm 250 nghìn khẩu trang y tế, khẩu trang vải kháng khuẩn và đồ bảo hộ y tế cho tỉnh Val-de-Marne, Hội Hữu nghị Pháp-Việt, các bệnh viện và hội đoàn ở Pháp.

Ông Christian Favier, Chủ tịch Hội đồng tỉnh Val-de-Marne Christian Favier (thứ 2 từ trái) và ông Didier Guillaume, Phó Chủ tịch phụ trách đối ngoại, nhận quà từ tỉnh Yên Bái, do Đại sứ Nguyễn Thiệp t

Ông Christian Favier, Chủ tịch Hội đồng tỉnh Val-de-Marne Christian Favier (thứ 2 từ trái) và ông Didier Guillaume, Phó Chủ tịch phụ trách đối ngoại, nhận quà từ tỉnh Yên Bái, do Đại sứ Nguyễn Thiệp t

NDĐT- Ngày 13-5, Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp tổ chức đợt trao tặng thứ hai gồm 250 nghìn khẩu trang y tế, khẩu trang vải kháng khuẩn và đồ bảo hộ y tế cho tỉnh Val-de-Marne, Hội Hữu nghị Pháp-Việt, các bệnh viện và hội đoàn ở Pháp.

Đây là món quà được huy động từ Bộ Công an, Hội Hữu nghị Việt - Pháp, Đại học Y Hà Nội, tỉnh Yên Bái, Công ty lữ hành Typic Travel Vietnam và một số cá nhân cũng như các hội cựu sinh viên Việt Nam tại Pháp gửi tặng đối tác và nhân dân Pháp.

Từ ngày 11-5, nước Pháp bước ra khỏi tình trạng phong tỏa. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh tại một số khu vực, nhất là ở vùng thủ đô, chưa suy giảm hẳn. Các biện pháp chống dịch tiếp tục được duy trì nhằm ngăn chặn đợt lây lan thứ hai.

Nhu cầu sử dụng khẩu trang và đồ bảo hộ ở các bệnh viện tại Pháp hiện vẫn ở mức rất cao. Quy định bắt buộc đeo khẩu trang trên các phương tiện giao thông công cộng đã có hiệu lực từ đầu tuần, nên người dân rất cần khẩu trang để di chuyển. Trước tình hình đó, các cơ quan, địa phương cũng như cá nhân ở Việt Nam tiếp tục gửi đồ y tế sang tặng nhân dân Pháp, nhằm bảo vệ sức khỏe trong bối cảnh còn nhiều nguy cơ lây nhiễm.

Phát biểu tại Lễ trao tặng, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Pháp Nguyễn Thiệp chia sẻ với các bạn Pháp những khó khăn còn kéo dài trong giai đoạn "sống chung với virus corona". Trên tinh thần đoàn kết, tương trợ lẫn nhau, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn sẵn sàng chung tay để giúp nhân dân Pháp sớm vượt qua cuộc khủng hoảng dịch bệnh.

Sau suốt bốn giờ đi ô-tô từ Limoges, hai bà Karine Delagnier và Christine Picarcel, thuộc Hiệp hội giúp đỡ Phát triển phẫu thuật Pháp tại Việt Nam (ADCV) rất vui khi nhận được quà từ các y tá và bác sĩ ở Hà Nội.

Thay mặt chính quyền và nhân dân tỉnh Val-de-Marne, ông Christian Favier, Chủ tịch Hội đồng tỉnh cảm ơn sự ủng hộ quý báu của Nhà nước và nhân dân Việt Nam, coi đó là biểu hiện mạnh mẽ của tình hữu nghị và đoàn kết giữa hai nước. Ông nói: "Chúng tôi rất vui khi biết các bạn Việt Nam đã khống chế dịch hiệu quả. Còn ở Pháp, tình hình vẫn còn nhiều khó khăn, kể cả ở tỉnh của chúng tôi. Chính vì vậy, sự ủng hộ của các bạn trong những ngày qua rất có ý nghĩa. Món quà chúng tôi nhận được hôm nay khẳng định tình đoàn kết, tương trợ lẫn nhau trong những lúc khó khăn giữa nhân dân Việt Nam và Pháp".

Theo ông Christian Favier, quan hệ hợp tác giữa tỉnh Val-de-Marne và tỉnh Yên Bái không ngừng phát triển trong những năm qua. Món quà đầy ý nghĩa này sẽ sớm được chuyển tới nhân dân ở tỉnh Val-de-Marne để bảo vệ sức khỏe trong những ngày còn dịch. Ông bày tỏ tin tưởng rằng, sự ủng hộ của nhân dân Việt Nam sẽ góp phần giúp nhân dân Pháp sớm vượt qua cuộc khủng hoảng dịch bệnh hiện nay để tiếp tục các dự án hợp tác với Việt Nam.

Đại diện các hội đoàn và bệnh viện tại Pháp như: Hội Hữu nghị Pháp-Việt, Viện Gustave Roussy, Liên minh đào tạo USTH (USTH Consortium) và Hội Meándres bày tỏ sự cảm động khi nhận được món quà quyên góp từ đối tác và cá nhân ở Việt Nam. Trong những năm qua, các bạn Pháp đã hết lòng giúp đỡ Việt Nam trên nhiều lĩnh vực, nhất là y tế. Nay tình cảm tốt đẹp giữa nhân dân hai nước lại được tô thắm thêm qua nỗ lực chung tay chống dịch.

Ông Gerard Daviot, Chủ tịch Hội hữu nghị Pháp-Việt (thứ 2 từ trái) cảm ơn sự ủng hộ quý báu của nhân dân Việt Nam.

Nói về tình đoàn kết và hữu nghị giữa nhân dân hai nước, ông Gerard Daviot, Chủ tịch Hội Hữu nghị Pháp - Việt cho biết, hơn 60 năm qua, các thành viên của Hội và nhân dân Pháp luôn đồng hành cùng các bạn Việt Nam trong lúc có chiến tranh cũng như trong giai đoạn xây dựng đất nước. Truyền thống đoàn kết ủng hộ lẫn nhau càng được vun đắp trong những giai đoạn khó khăn như hiện nay.

Ông cho biết, nhân dân Pháp rất vui mừng khi thấy Việt Nam sớm đạt kết quả trong việc khống chế dịch bệnh và cũng rất cảm động khi nhận được sự ủng hộ kịp thời từ các bạn Việt Nam. Món quà đầy ý nghĩa được trao tặng cho nhân dân Pháp trong dịp này là bằng chứng cụ thể về sự chia sẻ, khẳng định tình hữu nghị, đoàn kết quý báu giữa Nhà nước và nhân dân hai nước.

KHẢI HOÀN - ĐÌNH TUẤN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/44455102-trao-tang-khau-trang-dot-2-cho-nhan-dan-phap.html