Trao tặng Huân, Huy chương của Nhà nước Việt Nam cho tập thể, cá nhân của Quốc hội Lào

Theo đặc phái viên TTXVN, trong khuôn khổ chuyến thăm Lào của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam, chiều 27/9, tại thủ đô Viêng Chăn đã diễn ra Lễ trao tặng Huân chương Độc lập hạng I, II, III, Huân chương Hữu nghị và Huy chương Hữu nghị của Nhà nước Việt Nam cho tập thể, cá nhân của Quốc hội Lào.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào Pany Yathotou trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho các tập thể, cá nhân Quốc hội Lào. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào Pany Yathotou trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho các tập thể, cá nhân Quốc hội Lào. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Tham dự lễ trao tặng có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch Quốc Lào Pany Yathotou; Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Sysay Leudedmounsone.

Cùng tham dự có các Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Văn Giàu; Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc; Trưởng Ban Dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Nguyễn Thanh Hải…

Theo Quyết định về việc tặng thưởng Huân chương Độc lập ngày 21/9/2019 do Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Nguyễn Phú Trọng ký, Việt Nam trao tặng 4 Huân chương Độc lập hạng Nhất, 13 Huân chương Độc lập hạng Nhì và 30 Huân chương Độc lập hạng Ba cho 12 tập thể và 35 cá nhân thuộc Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Ban Thư ký Quốc hội nước CHDCND Lào, đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong việc củng cố, tăng cường mối quan hệ đoàn kết đặc biệt giữa Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội hai nước Việt Nam và Lào.

Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã ký Quyết định tặng thưởng 21 Huân chương Hữu nghị; 17 Huy chương Hữu nghị cho 4 tập thể và 34 cá nhân thuộc Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Ban Thư ký Quốc hội nước CHDCND Lào đã có thành tích xuất sắc trong việc củng cố, tăng cường mối quan hệ đoàn kết đặc biệt giữa Quốc hội, các cơ quan Quốc hội hai nước Việt Nam và Lào.

Trong không khí trang trọng và thắm tình hữu nghị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Sysay Leudedmounsone, Ủy ban Đối ngoại, Ban Thư ký Quốc hội và Ban Công tác khu vực bầu cử của Quốc hội Lào; trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhì cho 7 tập thể và 6 cá nhân gồm: Ủy ban Kinh tế, Kỹ thuật và Môi trường, Ủy ban Kế hoạch, Tài chính và Kiểm toán, Ủy ban Văn hóa - Xã hội, Ủy ban Các dân tộc, Ủy ban Quốc phòng - An ninh, Ủy ban Tư pháp, Tổng Thư ký Quốc hội Suanesavanh Vignaket, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Koukeo Akhamountry và Trưởng ban Công tác khu vực Bầu cử của Quốc hội Phongsanee Nhoutitham; trao tặng Huân chương Độc lập hạng Ba cho 2 tập thể và 7 cá nhân.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào Pany Yathotou trao Huân chương Độc lập hạng Nhì cho các tập thể, cá nhân Quốc hội Lào. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotou đã tặng hoa chúc mừng các tập thể, cá nhân được trao tặng Huân chương Độc lập.

Tiếp theo, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu đã trao tặng Huân chương Độc lập hạng Ba cho 21 cá nhân. Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trao tặng Huân chương Hữu nghị cho 4 tập thể và 17 cá nhân. Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Nguyễn Thanh Hải trao tặng Huy chương Hữu nghị cho 17 cá nhân.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, quan hệ gắn bó keo sơn giữa hai dân tộc Việt Nam - Lào đã được hình thành trong quá trình lịch sử lâu đời.

Đặc biệt trong hơn tám thập kỷ qua, mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp, sự gắn bó thủy chung, trong sáng giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Lào được Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane đặt nền móng và được các thế hệ lãnh đạo kế tục của hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước dày công vun đắp đã trở thành tài sản chung vô giá của hai nước chúng ta.

Chủ tịch Quốc hội nói: "Hai dân tộc Việt Nam và Lào đã cùng nhau chia ngọt, sẻ bùi, xây đắp nên mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện, trở thành tài sản chung vô giá và là nhân tố cực kỳ quan trọng bảo đảm cho sự thành công của cách mạng mỗi nước”.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến phức tạp, mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào vẫn luôn không ngừng được củng cố và phát triển, ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực, trên cả các kênh Đảng, Nhà nước và hợp tác, giao lưu nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ: “Cùng với đà phát triển tốt đẹp của quan hệ hai nước, chúng ta tự hào về quan hệ hợp tác ngày càng bền chặt, hiệu quả giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Lào đã đóng góp quan trọng vào việc thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước. Nhiều tập thể và cá nhân của Quốc hội Lào, các cơ quan của Quốc hội Lào đã có những thành tích xuất sắc và đóng góp quan trọng vào việc củng cố, tăng cường mối quan hệ đoàn kết đặc biệt giữa Quốc hội hai nước Việt Nam - Lào”.

Bày tỏ vinh dự và vui mừng thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam trao tặng Huân chương, Huy chương - phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước Việt Nam cho các tập thể của Quốc hội Lào, các đồng chí cán bộ, nguyên cán bộ lãnh đạo cấp cao của Quốc hội Lào, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, đây là phần thưởng cao quý và là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đối với những công lao đóng góp của các đồng chí; là sự gửi gắm của Đảng, Nhà nước, Quốc hội và nhân dân Việt Nam mong muốn các đồng chí nỗ lực nhiều hơn nữa, đóng góp nhiều hơn nữa cho việc củng cố và tăng cường mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định Đảng, Nhà nước Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Đảng, Nhà nước Lào, kế thừa và phát huy những kinh nghiệm, kết quả hợp tác hai bên đã đạt được, tích cực củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào ngày càng phát triển hơn trong thời gian tới.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt các tập thể, cá nhân được trao tặng Huân chương, Huy chương, Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Sysay Leudedmounsone chân thành cảm ơn Nhà nước Việt Nam đã trao tặng các phần thưởng cao quý cho tập thể, cá nhân của Quốc hội Lào; nêu rõ, đây không chỉ là vinh dự của các cá nhân, tập thể được trao tặng mà còn là vinh dự chung của Quốc hội Lào, khẳng định sự thành công trong việc củng cố, tăng cường mối quan hệ đoàn kết đặc biệt giữa Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội hai nước Lào và Việt Nam.

Hoàng Thị Hoa (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/chinh-tri/trao-tang-huan-huy-chuong-cua-nha-nuoc-viet-nam-cho-tap-the-ca-nhan-cua-quoc-hoi-lao-20190927191513736.htm