Trao tặng Huân chương Lao động và Bằng khen cho các đồng chí lãnh đạo Quốc hội

Chiều 24-12, tại Hà Nội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổ chức lễ trao tặng Huân chương Lao động các hạng và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các đồng chí có thành tích xuất sắc trong quá trình công tác, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho 5 đồng chí.

Dự buổi lễ có các Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng.

Cùng dự còn có các Phó Chủ tịch Quốc hội, đại diện lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, các cơ quan của Quốc hội...

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho 5 đồng chí, gồm: Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Phan Xuân Dũng và Trưởng ban Công tác đại biểu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trần Văn Túy.

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân.

Chủ tịch nước cũng quyết định tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho 13 đồng chí; Huân chương Lao động hạng Ba cho 13 đồng chí là lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Văn phòng Quốc hội.

Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định tặng Bằng khen cho 9 đồng chí là lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách.

Thay mặt cho các đồng chí được tặng thưởng Huân chương và Bằng khen, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu bày tỏ vinh dự lớn khi nhận phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước trao tặng. Đồng chí Nguyễn Văn Giàu cho biết sẽ tiếp tục phát huy phẩm chất, tu dưỡng đạo đức, tiếp tục nỗ lực, phấn đấu, cố gắng nhiều hơn nữa để đóng góp vào công tác nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội trong thời gian tới.

Tiến Thành

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/chinh-tri/986940/trao-tang-huan-chuong-lao-dong-va-bang-khen-cho-cac-dong-chi-lanh-dao-quoc-hoi