Trao tặng Huân chương Lao động của Nhà nước, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Chiều 24-12, tại Nhà Quốc hội (QH), Ủy ban Thường vụ QH tổ chức Lễ trao Huân chương Lao động của Nhà nước và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng các đại biểu QH có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của QH.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị KIm Ngân trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị KIm Ngân trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng.

Chiều 24-12, tại Nhà Quốc hội (QH), Ủy ban Thường vụ QH tổ chức Lễ trao Huân chương Lao động của Nhà nước và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng các đại biểu QH có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của QH.

Tham dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân và Phó Chủ tịch Thường trực QH Tòng Thị Phóng; các Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch QH: Uông Chu Lưu, Phùng Quốc Hiển, Đỗ Bá Tỵ; các Ủy viên Ủy ban Thường vụ QH...

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Phó Chủ tịch Thường trực QH Tòng Thị Phóng; Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của QH Nguyễn Văn Giàu; Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính- Ngân sách Nguyễn Đức Hải; Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Phan Xuân Dũng và Trưởng ban Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ QH Trần Văn Túy.

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân trao Huân chương Lao động hạng Nhất.

Các Phó Chủ tịch QH Tòng Thị Phóng và Uông Chu Lưu trao Huân chương Lao động hạng Nhì tặng Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội Bùi Sỹ Lợi; Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Giàng A Chu; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính- Ngân sách Bùi Đặng Dũng; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Trần Thị Dung; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội Lê Thị Nguyệt; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Nguyễn Văn Tuyết; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Lê Hồng Tịnh; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính- Ngân sách Đinh Văn Nhã; Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Ngô Thị Minh; Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật Bùi Văn Xuyền; Phó Trưởng ban Công tác đại biểu Nguyễn Tuấn Anh; Ủy viên Thường trực Ủy ban Về các vấn đề xã hội Lê Thị Yến.

Phó Chủ tịch Thường trực QH Tòng Thị Phóng trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho các cá nhân.

Các Phó Chủ tịch Phùng Quốc Hiển và Đỗ Bá Tỵ trao Huân chương lao động hạng Ba tặng Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội Nguyễn Thúy Anh; Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Mạnh Tiến; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Nguyễn Công Hồng; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Đình Toản; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính- Ngân sách Nguyễn Hữu Toàn; nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật, Trợ lý Chủ tịch QH Lê Minh Thông; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Phạm Trí Thức; Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế Phùng Văn Hùng; Ủy viên Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Trần Thị Quốc Khánh; Phó Trưởng ban Công tác đại biểu Đặng Xuân Phương; Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật Trần Hồng Nguyên.

Phó Chủ tịch QH Đỗ Bá Tỵ trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng chín đại biểu QH chuyên trách ở Trung ương.

Thay mặt các đại biểu được trao tặng Huân chương và Bằng khen lần này, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Văn Giàu nhấn mạnh, đây là phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước ghi nhận sự nỗ lực phấn đấu, sự cống hiến không mệt mỏi của các đại biểu QH trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của QH, góp phần thực hiện công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN. Khẳng định sẽ tiếp tục phát huy phẩm chất cao quý của người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, người đại biểu của Nhân dân, đồng chí Nguyễn Văn Giàu bày tỏ mong muốn các đại biểu đón nhận phần thưởng cao quý lần này tiếp tục nỗ lực, phấn đấu, cố gắng nhiều hơn nữa, luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, tính tiền phong gương mẫu trong công tác và cuộc sống, lập nhiều thành tích hơn nữa, đóng góp vào công tác của QH, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của QH. Đồng chí trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ to lớn của tập thể Đảng đoàn QH, Ủy ban Thường vụ QH, đặc biệt là sự chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân và sự giúp đỡ của Hội đồng Dân tộc, các cơ quan của QH trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

VĂN CHÚC. Ảnh: CHIẾN THẮNG

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-su-kien/trao-tang-huan-chuong-lao-dong-cua-nha-nuoc-bang-khen-cua-thu-tuong-chinh-phu-629354/