Trao tặng Huân chương Hữu nghị cho Hội hữu nghị Phần Lan - Việt Nam

Trong gần 5 thập kỷ qua, Hội hữu nghị Phần Lan – Việt Nam đã góp phần tích cực trong việc củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị, đoàn kết và hợp tác giữa nhân dân hai nước.

Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga trao Huân chương Hữu nghị tặng Hội hữu nghị Phần Lan - Việt Nam (Ảnh: TV)

Đó là khẳng định của Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga tại Lễ trao tặng Huân chương Hữu nghị của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam cho Hội hữu nghị Phần Lan – Việt Nam diễn ra ngày 6/3, tại Hà Nội.

Dự buổi lễ có Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Phần Lan tại Việt Nam Kari Kahiluoto, Chủ tịch Hội hữu nghị Phần Lan – Việt Nam Mauri Raveala cùng đại diện một số, ban, ngành, đơn vị trực thuộc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

Được thành lập từ năm 1971, Hội hữu nghị Phần Lan – Việt Nam là một trong số các tổ chức bạn bè truyền thống của Việt Nam ra đời rất sớm tại các nước Châu Âu. Trong gần 5 thập kỷ qua, Hội đã luôn sát cánh, ủng hộ nhân dân Việt Nam trong thời kỳ đấu tranh thống nhất đất nước và trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhiều bạn bè Phần Lan đã xuống đường biểu tình phản đối cuộc chiến tranh phi nghĩa tại Việt Nam. Sau khi Việt Nam thống nhất, Hội đã thực hiện nhiều dự án từ thiện, nhân đạo hỗ trợ người dân Việt Nam như Dự án “Hợp tác với phụ nữ Việt Nam” giai đoạn 1996 – 2003 tại 06 xã thuộc tỉnh Hòa Bình và thành phố Hà Nội, Dự án “Tín dụng-tiết kiệm” cho phụ nữ tại 04 xã thuộc tỉnh Sơn La giai đoạn 2001 – 2007… Tại Phần Lan, Hội bạn cũng thường xuyên tổ chức các hoạt động gây quỹ ủng hộ Việt Nam, các buổi nói chuyện chuyên đề quảng bá văn hóa, đất nước, con người Việt Nam, tổ chức đón Tết Nguyên đán, Tết Trung Thu cùng các gia đình bà con kiều bào Việt và tham vấn cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp Phần Lan mong muốn sang thăm, làm việc, tìm hiểu cơ hội hợp tác với các đối tác Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của Hội hữu nghị Phần Lan – Việt Nam về sự trợ giúp quý báu, hiệu quả cho Việt Nam trong nhiều năm qua; đồng thời hy vọng, trong thời gian tới, Hội sẽ tiếp tục là cây cầu hữu nghị kết nối nhân dân Phần Lan với nhân dân Việt Nam, tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong công cuộc xây dựng một đất nước hòa bình, phát triển bền vững và thịnh vượng.

Chủ tịch Hội hữu nghị Phần Lan - Việt Nam Mauri Raveala phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: TV)

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga đã trao Huân chương Hữu nghị tặng Hội hữu nghị Phần Lan – Việt Nam. Phần thưởng này nhằm ghi nhận những công lao đóng góp to lớn của Hội Hữu nghị Phần Lan – Việt Nam trong việc củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị, đoàn kết và hợp tác giữa nhân dân hai nước Việt Nam – Phần Lan.

Bày tỏ vinh dự được nhận Huân chương Hữu nghị - Phần thưởng cao quý của nước CHXHCN Việt Nam, Chủ tịch Hội hữu nghị Phần Lan – Việt Nam Mauri Raveala tin tưởng rằng, trong thời gian tới, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội hữu nghị Phần Lan - Việt Nam và Hội hữu nghị Việt Nam – Phần Lan sẽ tiếp tục hợp tác để thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị, đoàn kết và hợp tác nhiều mặt giữa nhân dân hai nước./.

Khánh Lan

Nguồn ĐCSVN: http://dangcongsan.vn/doi-ngoai/trao-tang-huan-chuong-huu-nghi-cho-hoi-huu-nghi-phan-lan-viet-nam-549833.html