Trao tặng huân chương cho lãnh đạo nhóm Bộ Tứ, Tổng thống Mỹ 'gửi gắm' thông điệp gì?

Quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump khi trao tặng huân chương Legion of Merit cho các đối tác ở Ấn Độ, Nhật Bản và Australia là một cách nhấn mạnh rằng chính trong thời gian ông ở Nhà Trắng, các mối quan hệ này đã được đưa lên một cấp độ khác.

Từ trái sang: Tổng thống Mỹ Donald Trump, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Thủ tướng Australia Scott Morrison và cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo - những "kiến trúc sư" của nhóm Bộ Tứ. (Nguồn: The Print)

Từ trái sang: Tổng thống Mỹ Donald Trump, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Thủ tướng Australia Scott Morrison và cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo - những "kiến trúc sư" của nhóm Bộ Tứ. (Nguồn: The Print)

Ngày 21/12, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã trao tặng huân chương Legion of Merit cho các "kiến trúc sư" ban đầu của nhóm Bộ Tứ (Quad) gồm Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo và Thủ tướng Australia Scott Morrison.

Legion of Merit là huân chương danh giá dành cho các quân nhân trong Lực lượng vũ trang Mỹ và các chính khách nước ngoài có thành tích đặc biệt xuất sắc.

Lý do ông chủ Nhà Trắng trao tặng huân chương Legion of Merit cho cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo vì "sự lãnh đạo và tầm nhìn của ông cho một Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở".

Còn Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi có công lao "nâng tầm quan hệ đối tác chiến lược Mỹ-Ấn" và Thủ tướng Australia Scott Morrison gặt hái nhiều thành tích trong "giải quyết các thách thức toàn cầu và thúc đẩy an ninh tập thể".

Theo Japan Times, Mỹ, Australia, Ấn Độ và Nhật Bản đã cùng nhau hướng tới một khu vực "Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở" bằng cách tổ chức các cuộc họp trong khuôn khổ Bộ Tứ, một nhóm mà chính quyền Trump đánh giá là hữu ích để chống lại ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc trong khu vực.

Một quan chức cấp cao Ấn Độ chia sẻ với báo Hindustan Times, "một vấn đề khác là mối quan hệ của Ấn Độ, Australia và Nhật Bản với Mỹ là lưỡng đảng đều có tầm nhìn chung về các giá trị và dân chủ".

Hồi tháng 9/2020, Mỹ đã trao tặng Huân chương cho cố Quốc vương Kuwait Sheikh Sabah al-Ahmed Al-Jaber Al-Sabah, người đóng vai trò quan trọng trong hòa giải xung đột giữa Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh và Iran và giữa Saudi Arabia với Qatar.

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/trao-tang-huan-chuong-cho-lanh-dao-nhom-bo-tu-tong-thong-my-gui-gam-thong-diep-gi-132144.html