Trao tặng hơn 82 nghìn mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1

Ngày 5-9, tại Trường tiểu học Chu Văn An, phường Mỹ Xuyên, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang, Ban An toàn giao thông tỉnh An Giang tổ chức lễ phát động trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1 năm học 2019-2020 với chủ đề 'Giữ trọn ước mơ'.

Các em học sinh lớp 1 Trường tiểu học Chu Văn An nhận mũ bảo hiểm (Ảnh: THANH DŨNG).

Các em học sinh lớp 1 Trường tiểu học Chu Văn An nhận mũ bảo hiểm (Ảnh: THANH DŨNG).

Chương trình do Ủy ban An toàn Giao thông quốc gia, Bộ Giáo dục Đào tạo và Công ty Honda Việt Nam phối hợp thực hiện nhằm thể hiện sự quyết tâm trong việc thực hiện hiệu quả Chỉ thị 04 ngày 19-01-2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện quy định băt buộc đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng mô-tô, xe gắn máy và xe đạp điện.

Tại buổi lễ, Ban An toàn giao thông tỉnh đã trao 256 mũ bảo hiểm cho các học sinh lớp 1 của Trường tiểu học Chu Văn An. Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, trong năm học này, tại An Giang có 40.702 học sinh bước vào lớp một tại 329 điểm trường tiểu học với 1.318 khối lớp một. Như vậy, trong cùng ngày 5-9, đại diện Ban An toàn giao thông tỉnh kết hợp ban giám hiệu của 329 điểm trường trao tặng gần 40 nghìn mũ bảo hiểm các em học sinh lớp 1 trong toàn tỉnh. Đây là món quà ý nghĩa trong ngày đầu đến trường và cũng trở thành bài học thiết thực về an toàn giao thông đầu tiên của các em trên con đường tới tương lai.

* Cũng nhân dịp năm học mới 2019-2020, Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Ánh Xuân đã dẫn đầu đoàn công tác đến hai huyện vùng núi Tri Tôn, Tịnh Biên tặng quà và học bổng “tiếp bước đến trường” cho 60 học sinh đồng bào dân tộc Khmer có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi.

Các học sinh được tặng học bổng là học sinh tiểu học và trung học cơ sở, mỗi suất học bổng trị giá một triệu đồng do đồng chí Võ Thị Ánh Xuân vận động tài trợ nhằm tạo động lực cho các em học sinh đồng bào dân tộc có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tiếp tục đến trường trong năm học mới. Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu chính quyền địa phương, phòng giáo dục hai huyện quan tâm, chăm lo cho công tác khuyến học, khuyến tài, hỗ trợ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

* Sáng 5-9, hơn 445 nghìn học sinh các cấp ở Đác Lắc đã tham dự Lễ khai giảng và bước vào năm học mới 2019-2020.

Ảnh: CÔNG LÝ.

Tại lễ khai giảng, thực hiện kế hoạch của Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia về chương trình tặng mũ bảo hiểm cho trẻ em năm 2019, với chủ đề “Giữ trọn ước mơ”, tại Trường Tiểu học Nguyễn Công Trứ, TP Buôn Ma Thuột, Ban ATGT tỉnh Đác Lắc phối hợp Công ty Honda Việt Nam, chi nhánh Đác Lắc đã trao tặng hơn 42.000 mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho các em học sinh lớp 1 trên địa bàn toàn tỉnh.

Tại buổi lễ, Ban ATGT tỉnh cùng đơn vị tài trợ đã tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về trật tự ATGT cho học sinh toàn trường như: Hướng dẫn đội mũ bảo hiểm đúng cách, hướng dẫn ngồi sau xe máy an toàn, hướng dẫn thực hành đi bộ và đi xe đạp an toàn...

Nhân dịp này, Ban ATGT tỉnh Đác Lắc kêu gọi các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh thường xuyên đội mũ bảo hiểm cho các em học sinh, nhằm tạo ý thức tự giác chấp hành pháp luật ATGT cho các em ngay từ nhỏ để bảo vệ an toàn cho các em, tránh những vụ tai nạn đáng tiếc xảy ra...

THANH DŨNG, CÔNG LÝ

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/41460602-trao-tang-hon-82-nghin-mu-bao-hiem-cho-hoc-sinh-lop-1.html