Trao tặng bức tượng đồng cho gia đình Anh hùng phi công Nguyễn Văn Bảy

Kỷ niệm 1 năm ngày mất cố Đại tá phi công - Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Bảy, vừa qua, tại nhà riêng cố Đại tá ở thị trấn Lai Vung, Quân chủng Phòng không Không quân phối hợp UBND huyện Lai Vung tổ chức lễ trao tặng bức tượng đồng cho gia đình cố Đại tá phi công - Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Bảy.

Tại buổi lễ, các đồng chí, đồng đội đã phát biểu gợi nhớ lại những kỷ niệm khó quên thời chiến cũng như trong cuộc sống đời thường với Anh hùng phi công Nguyễn Văn Bảy. Có thể cô đọng lại cốt cách người phi công anh hùng Nguyễn Văn Bảy như sau: “Lập chiến công hiển hách trong thời chiến, sống bình dị, nghĩa tình đồng đội trong thời bình”.

Nhằm tri ân cố Đại tá phi công Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Bảy, Cựu chiến binh Không quân Việt Nam đã tìm nghệ nhân đúc bức tượng bằng đồng bán thân có chiều cao 60cm, nặng 20kg. Tượng bán thân được đặt trên một chân đế bằng gỗ đinh nguyên khối, có tiết diện hình vuông với chiều dài mỗi cạnh là 60cm, chiều cao 108cm, nặng 800kg. Khi tượng đặt lên chân đế sẽ có tổng chiều cao là 168cm, vừa bằng chiều cao của cố Đại tá phi công - Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân Nguyễn Văn Bảy.

Với 13 lần không chiến trên không bằng máy bay MiG-17, cố Đại tá, phi công Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Bảy đã bắn hạ 7 máy bay Mỹ, một chiến công tầm cỡ, khiến đối phương phải nể phục. Sau giải phóng, ông Bảy về lại quê nhà sống đời nông nhàn ở khóm 4, thị trấn Lai Vung. Do bệnh, ông từ trần ngày 22/9/2019.

Anh Duy

Nguồn Đồng Tháp: http://www.baodongthap.vn/chinh-tri/trao-tang-buc-tuong-dong-cho-gia-dinh-anh-hung-phi-cong-nguyen-van-bay-93749.aspx