Trao tặng 300.000 khẩu trang tới nhân dân CHLB Đức

Bà Đỗ Thị Kim Liên, Chủ tịch Quỹ Hỗ trợ Xây dựng Môi trường Xanh Việt Nam đã trao tặng 300.000 chiếc khẩu trang cho nhân dân nước CHLB Đức.

Chiều 1/7/2020 (theo giờ Đức), tại ngôi nhà Việt – Đức tại thành phố Leipzig, Tòa Thị chính thành phố Leipzig và gia đình bà Đỗ Thị Kim Liên - Chủ tịch Quỹ Hỗ trợ Xây dựng Môi trường Xanh Việt Nam (Green Vietnam Fund), đã tổ chức lễ trao tặng 300.000 chiếc khẩu trang của bà Đỗ Liên dành tặng nhân dân CHLB Đức.

Lễ trao tặng 300.000 chiếc khẩu trang cho nhân dân nước CHLB Đức.

Lễ trao tặng 300.000 chiếc khẩu trang cho nhân dân nước CHLB Đức.

Tại buổi lễ, ông Torsten Bonew - Phó Thị trưởng Thành phố Leipzig chia sẻ vui mừng được đón tiếp bà Đỗ Thị Kim Liên cùng món quà quý giá là 300.000 chiếc khẩu trang giúp đỡ nhân dân thành phố Leipzig phòng và chống dịch Covid-19.

Ông Torsten Bonew - Phó Thị trưởng Thành phố Leipzig.

"Tôi rất vinh dự vì ở thành phố chúng tôi có cộng đồng người Việt. Mọi người tham gia rất tích cực vào các lĩnh vực, hoạt kinh tế và xã hội của thành phố. Mối quan hệ giữa cộng đồng người Việt và thành phố rất đặc biệt và đáng quý. Chúng tôi cũng rất vui mừng khi đã tham gia vào các dự án xây dựng, đào tạo trao đổi bác sĩ, môi trường… với Việt Nam, và có mối quan hệ mật thiết với TP.HCM khi có đại diện tại Ngôi nhà Đức tại TP.HCM"-ông Torsten Bonew cho biết.

Bà Đỗ Thị Kim Liên - Chủ tịch Quỹ Hỗ trợ Xây dựng Môi trường Xanh Việt Nam (Green Vietnam Fund) phát biểu.

Bà Đỗ Thị Kim Liên cho biết, vợ chồng bà qua Đức ăn Tết cùng con cháu và kẹt lại vì dịch Covid-19. Bà Liên chia sẻ, là một nhà hoạt động xã hội, thiện nguyện, dù ở đâu cũng cần nhìn ra những góc độ cuộc sống, con người cần tới sự giúp đỡ sẻ chia bất kể bạn màu da nào, quốc tịch gì. Vì vậy, ngoài việc ủng hộ các chiến dịch chống Covid-19 tại quê nhà, bà Liên cũng không quên trách nhiệm của mình đối với đồng bào tại Đức và người dân Đức.

"Nước Đức là quốc gia hùng mạnh về y tế, công nghệ, nhưng thời điểm này lại thiếu những chiếc khẩu trang vì không ai biết trước việc dịch Covid-19 bùng phát để chuẩn bị. Trong những lúc khó khăn, tôi muốn thể hiện tình bạn của những người Việt - Đức, cũng như lời tri ân đến những người bạn đã đồng hành, mang đến cho mình nhiều giá trị không thể đong đếm được bằng tiền.

Tôi thay mặt đồng bào Việt Nam tại nước Đức gửi lời cảm ơn đến Chính phủ, nhân dân Đức đã cho chúng tôi tạm trú trong khoảng thời gian rất dài ở đây, đồng thời bằng hành động này, tôi còn muốn con cháu của tôi - những người đang sống, học tập và làm việc tại Đức - được giáo dục tinh thần trách nhiệm, tương thân tương ái với những người dân, với mảnh đất mình đang sinh sống dù đó không phải quê hương của mình. Tôi muốn giáo dục con cháu tôi lòng biết ơn tới đất nước thứ hai của chúng”- bà Liên cho biết.

Chiều ngày 24/6/2020 tại Ngôi nhà Đức tại TPHCM đã diễn ra lễ trao tặng 300.000 chiếc khẩu trang tại đầu Việt Nam.

Trước đó, chiều ngày 24/6/2020 tại Ngôi nhà Đức tại TPHCM đã diễn ra lễ trao tặng 300.000 chiếc khẩu trang tại đầu Việt Nam. Buổi lễ có sự tham gia của Lãnh sự quán CHLB Đức tại TPHCM, Phòng Thương mại và Công nghiệp Đức (AHK) và đại diện gia đình bà Đỗ Liên.

Tại lễ trao tặng tại TPHCM, Tiến sĩ Josefine Wallat, Tổng Lãnh sự Cộng hòa Liên bang Đức tại TPHCM cũng bày tỏ lòng biết ơn của người Đức tới gia đình bà Liên. Đây là một hành động rất đẹp thể hiện sự quan tâm tới người dân nước Đức, những con người đã và đang tiếp tục chống chọi với đại dịch và khủng hoảng.

"Mối quan hệ của chúng ta không chỉ diễn gia ở tầm quốc gia mà còn giữa những người dân. Chỉ trong những lúc khủng hoảng như thế này, bạn mới có thể nhận ra được một mối quan hệ thật sự là như thế nào"- Tiến sĩ Josefine Wallat cho biết.

Ông Marko Walde, Trưởng Đại diện Phòng Thương mại và Công nghiệp Đức tại Việt Nam (AHK) chia sẻ niềm vui khi được nhận món quà này từ một doanh nhân Việt Nam.

"Chúng ta cùng hy vọng có thể đẩy mạnh hơn nữa mối quan hệ này, đặc biệt khi Việt Nam ký kết hiệp định thương mại tự do FTA với EU. Bà Đỗ Liên đã thể hiện sự gắn kết và tương thân tương ái với đất nước mà gia đình bà đang sống và làm việc, kể cả ở Việt Nam hay ở Đức. Tôi đã làm việc ở Việt Nam rất lâu và từng gặp gỡ làm việc với bà Liên và gia đình bà nhiều lần. Thời gian qua bà đã làm rất nhiều dự án tuyệt vời, bao gồm việc đầu tư qua Đức. Điều này chứng minh cho mối quan hệ song phương bền chặt của chúng ta, không chỉ người Đức đầu tư vào Việt Nam mà người Việt Nam cũng có thể tìm kiếm cơ hội đầu tư và làm điều gì đó cho nước Đức”- ông Marko Walde cho biết.

Bà Đỗ Liên với vai trò là Chủ tịch Quỹ Hỗ trợ xây dựng Môi trường Xanh Việt Nam, nhiều năm qua đã có nhiều hoạt động trong lĩnh vực xã hội, thiện nguyện, đóng vai trò tích cực cho việc phát triển cộng đồng. Bà đã triển khai xây nhiều ngôi trường cho học trò vùng cao Tây Bắc. Bà tham gia xây dựng cầu nông thôn ở các vùng Tây Nguyên và Đồng bằng sông Cửu Long. Bà cũng là người đồng hành đầu tư vốn và kinh nghiệm kinh doanh cho nhiều Start-up.

Đặc biệt mới đây khi dịch Covid-19 bùng phát tại Việt Nam, hưởng ứng lời kêu gọi của Chính Phủ, bà đã đóng góp 2 tỷ đồng để cùng nhân dân Việt Nam chống lại dịch bệnh. Tấm gương thiện nguyện của bà đã được các cấp lãnh đạo và nhân dân Việt Nam ghi nhận. Trong cuốn sách Việt Nam – Cuộc chiến sinh tử chống Covid-19 do Nhà xuất bản Lao động xuất bản gần đây nhằm tôn vinh các cá nhân, tập thể trong cuộc chiến chống dịch bệnh, câu chuyện về bà được viết rất trân trọng./.

PV/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/trao-tang-300000-khau-trang-toi-nhan-dan-chlb-duc-1066821.vov