Trao tặng 238 xe lăn cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Sáng 27-11, Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị tỉnh phối hợp với Tổ chức trả lại tuổi thơ Hoa Kỳ trao tặng 238 chiếc xe lăn cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh.

Lễ trao tặng xe lăn cho người khuyết tật trên địa bàn thành phố Bắc Ninh

Tổ chức trả lại tuổi thơ (GIBTK) là tổ chức phi lợi nhuận của Mỹ, đăng ký hoạt động tại Việt Nam trong lĩnh vực nâng cao chất lượng cuộc sống thông qua chăm sóc y tế, giáo dục, dinh dưỡng. Trong đó, chương trình cung cấp xe lăn cho người khuyết tật nghèo tại các nước đang phát triển là hoạt động không chỉ mang lại phương tiện di chuyển mà còn là niềm hy vọng và giá trị cuộc sống cho người khuyết tật phải sống trong hoàn cảnh khó khăn.

Song song với các chương trình hỗ trợ chi phí phẫu thuật cho bệnh nhi nghèo, tài trợ trang thiết bị cho các bệnh viện, cấp học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo, xây dựng nhà hy vọng để nuôi dưỡng và chăm sóc trẻ mồ côi, hỗ trợ xây dựng nhà tình thương, hỗ trợ dinh dưỡng, cứu trợ khẩn cấp…, hoạt động trao tặng xe lăn của GIBTK là chương trình lớn, hỗ trợ người khuyết tật tại nhiều tỉnh, thành.

Dự buổi lễ có các đồng chí: Trần Văn Túy, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Công tác Đại biểu Quốc hội, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Ngọc Bảo, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội; Ngô Trung Thành, Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật Quốc Hội; Nguyễn Xuân Thu, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; Nguyễn Văn Phong, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; Trần Thị Hằng, Phó trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.

Tại buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo Trung ương và tỉnh, đại diện tổ chức GIBTK Hoa Kỳ đã trao tặng 15 chiếc xe lăn cho người khuyết tật trên địa bàn thành phố Bắc Ninh. Toàn bộ số xe lăn còn lại sẽ được bàn giao cho các địa phương để trao tặng tận tay những người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn trong thời gian gần nhất.

Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trần Văn Túy cảm ơn và đánh giá cao sự giúp đỡ của Tổ chức GIBTK Hoa Kỳ trong thực hiện công tác trợ giúp nhân đạo của Việt Nam nói chung, tỉnh Bắc Ninh nói riêng thời gian qua. Đồng thời nhấn mạnh, việc trao tặng xe lăn là hoạt động giàu tính nhân văn, góp phần giúp những người khuyết tật có phương tiện đi lại, xóa đi mặc cảm, tăng thêm nghị lực sống và là cơ sở để họ đóng góp trách nhiện cho cộng đồng, địa phương.

Đồng chí Trần Văn Túy mong muốn, thời gian tới Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Việt Nam, Tổ chức GIBTK Hoa Kỳ tiếp tục phối hợp, nhân rộng thêm nhiều chương trình nhân văn khác để hỗ trợ cho người khuyết tật hoàn cảnh khó khăn trên nhiều địa phương trong cả nước./.

Ánh Tuyết

Nguồn Tạp chí cộng sản: http://www.tapchicongsan.org.vn/home/thoi_su/2018/53306/trao-tang-238-xe-lan-cho-nguoi-khuyet-tat-tren-dia.aspx