Trao tặng 2 phòng học máy tính và 1.200 áo ấm cho 3 trường học ở vùng biên giới Nậm Pồ, Điện Biên

Vượt qua chặng đường dài 700km đầy gian khó, Đoàn thiện nguyện đã mang trao 20 bộ máy tính, 1.200 áo ấm, 1.200 đôi dép, 750 đầu sách tham khảo song ngữ Anh Việt, 450 bút chì, 450 thước kẻ, 200 lọ thuốc bổ chống còi xương suy dinh dưỡng để tặng cho học sinh tiểu học tại ba trường Nậm Nhừ, Nậm Tin và Chà Cang, thuộc huyện Nậm Pồ, Điện Biên.

Ông Đặng Thái Hòa, Phó Tổng giám đốc Rikkeisoft trao tặng 10 máy tính cho Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Nậm Nhừ, Nậm Pồ, Điện Biên.

Ông Đặng Thái Hòa, Phó Tổng giám đốc Rikkeisoft trao tặng 10 máy tính cho Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Nậm Nhừ, Nậm Pồ, Điện Biên.

Ngày 14/11/2020, đoàn thiện nguyện do các đơn vị phối hợp gồm có Rikkeisoft, Netco, Quỹ Tình người Lai Châu đã vượt qua chặng đường dài 700km từ Hà Nội lên huyện vùng cao Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên. Đoàn đã tới 3 điểm trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học tại ba xã: Nậm Nhừ, Nậm Tin và Chà Cang.

Đây là các xã nằm sát biên giới, trong khu vực khó khăn, địa hình hiểm trở, giao thông đi lại vô cùng khó khăn, chủ yếu là đường đồi núi, đất đá ngổn ngang. Đường đi từ Trung tâm huyện Nậm Pồ vào các xã đường nhỏ, gồ ghề, nhiều ổ trâu, ổ voi, trời nắng đi đã khó, trời mưa trơn trượt thì xe máy di chuyến còn khó khăn, nhiều đoạn đường chỉ đi bộ được.

Vượt qua chặng đường dài đầy khó khăn, Đoàn thiện nguyện đã mang theo 20 bộ máy tính, 1.200 áo ấm, 1.200 đôi dép, 750 đầu sách tham khảo song ngữ Anh Việt, 450 bút chì, 450 thước kẻ, 200 lọ thuốc bổ chống còi xương suy dinh dưỡng trẻ em để tặng cho các em học sinh tiểu học tại ba trường Nậm Nhừ, Nậm Tin và Chà Cang.

Phòng học 10 máy tính được trao tặng cho Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Nậm Tin.

Theo đó, Công ty Rikkeisoft trao tặng hai phòng học máy tính (mỗi phòng 10 máy) cho hai trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Nậm Nhừ và Nậm Tin thuộc huyện Nậm Pồ của tỉnh Điện Biên. Rikkeisoft đã tổ chức lắp đặt hai phòng học máy tính và bàn giao cho nhà trường. Việc đưa phòng học máy tính hỗ trợ các trường học vùng sâu vùng xa sẽ giúp cho các trường xóa được tình trạng dạy chay, học chay môn tin học. Việc sớm tiếp cận với máy tính, Internet sẽ mở ra những cơ hội cho học sinh vùng sâu, vùng xa tiếp xúc với kho tri thức của nhân loại, giúp xóa khoảng cách số tại các vùng miền núi.

Đoàn cũng đã trao tặng cho 1.200 học sinh của 3 trường mỗi em 1 áo ấm và một đôi dép mới, thư viện mỗi trường được 250 đầu sách tham khảo, 150 bút chì, 150 thước kẻ để hỗ trợ các em có điều kiện tốt hơn khi đến trường.

Ông Đặng Thái Hòa, Phó Tổng giám đốc Rikkeisoft phát biểu tại buổi trao tặng máy tính.

Đại diện Netco (bên trái) trao tặng phần quà gồm 250 sách tham khảo, 150 bút chì, 150 thước kẻ cho Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Nậm Nhừ.

Đặc biệt hơn cả, Trường Tiểu học Nậm Nhừ đã bị trận lũ quét hôm 16-17/8/2020 phá tan hoang khu nhà công vụ, cuốn trôi nhiều tài sản như xe máy, máy tính, đồ dùng gia đình của các thầy cô giao. Trận lũ quét kinh hoàng gây hỏng hóc nhiều phòng học, sách vở, đồ dùng của học sinh bán trú. Cơn lũ đi qua để lại bùn ngập hàng mét trong trong các lớp học, nhà ở và sân trường. Rất may vào hôm lũ quét ập tới, học sinh đang nghỉ học để phòng, tránh Covid-19 nên không có thiệt hại về người, nếu không chưa biết điều gì sẽ xảy ra trong trận lũ quét đó.

Đến nay sau 3 tháng, về cơ bản trường đã dọn dẹp xong hậu quả do cơn lũ để lại. Nhưng khó khăn với nhà trường rất lớn, nhiều đồ dùng dạy học đã bị cuốn trôi, máy tính của các thầy cô bị ngâm nước hỏng, xe máy và tài sản của các thầy cô cũng bị lũ cuốn đi, sách vở đồ dùng của khu nhà bán trú của học sinh cũng bị hỏng.

Cảm động với tấm lòng của đoàn thiện nguyện, đại diện của trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Nậm Nhừ chia sẻ: "Việc được hỗ trợ phòng học máy tính rất kịp thời, vì những máy tính của nhà trường đa số đã cũ, hỏng, nhiều máy bị ngập nước trong cơn lũ nên giờ không còn sử dụng được nữa. Với áo ấm, dép mà đoàn trao tặng, các em học sinh sẽ có đủ áo ấm khi mùa đông sắp đến".

Tại trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Nậm Tin, thầy hiệu trưởng nhà trường cho biết, hiện trường chưa dạy môn Tin học do chưa có phòng máy tính, cũng như chưa có giáo viên giảng dạy. Nay được Rikkeisoft tài trợ phòng máy tính, nhà trường sẽ có cơ hội đào tạo giáo viên để có thể triển khai dạy môn Tin học cho các em. “Đây là hỗ trợ rất thiết thực với nhà trường, tạo điều kiện cho học sinh được học môn Tin học sớm hơn”, thầy hiệu trưởng xúc động nói.

Những hình ảnh của Đoàn thiện nguyện tại 3 trường tiểu học thuộc huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên trong ngày 14/11/2020:

22 nhân viên của Rikkeisoft vượt hơn 700km đến với vùng núi cao Nậm Pồ.

Phòng học máy tính được lắp đặt tặng cho hai trường tiểu học tại hai xã Nậm Nhừ và Nậm Tin.

Niềm vui của các em học sinh khi được tặng những chiếc áo ấm và dép mới.

Đại diện Quỹ Tình người Lai Châu (bên trái) trao tặng quà là những chiếc áo ấm, dép, thuốc bổ cho trường tiểu học Nậm Nhừ.

Niềm vui của học sinh trường tiểu học Nậm Nhừ khi đón đoàn thiện nguyện.

Đường từ Trung tâm huyện Nậm Pồ vào các xã Nậm Nhừ, Nậm Tin rất hiểm trở và khó đi.

Đại diện Netco (thứ 2 từ trái sang) trao quà tặng cho Trường tiểu học Nậm Tin.

Ngay khi đến trường, nhân viên Rikkeisoft đã lắp đặt máy tính cho nhà trường.

Nụ cười của học sinh Trường tiểu học Nậm Nhừ.

Áo ấm và dép mới đến với học sinh tiểu học Chà Cang.

Trao tặng áo ấm, dép, thuốc bổ cho học sinh Trường tiểu học Nậm Tin.

Đỗ Quyên

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/tin-tuc/giao-duc/trao-tang-2-phong-hoc-may-tinh-va-1-200-ao-am-cho-3-truong-hoc-o-vung-bien-gioi-nam-po-dien-bien/20201117074824622