Trao tặng 15 máy nông nghiệp cho nông dân nghèo Hòa Bình

Sáng ngày 14.9, đoàn công tác Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (T.Ư Hội NDVN) do đồng chí Thào Xuân Sùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ban Chấp hành T.Ư Hội NDVN làm trưởng đoàn đã thăm và làm việc tại Hội ND tỉnh Hòa Bình. Trong khuôn khổ buổi làm việc tại tỉnh Hòa Bình, T.Ư Hội NDVN phối hợp với Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam trao tặng 15 máy nông nghiệp cho các hộ nông dân nghèo, HTX, tổ hợp tác...

Nhiều giải pháp hỗ trợ ND liên kết sản xuất

Báo cáo với Chủ tịch Thào Xuân Sùng và đoàn công tác, bà Nguyễn Thị Cẩm Phương – Chủ tịch Hội ND tỉnh Hòa Bình cho biết, thời gian qua Hội ND tỉnh đã thực hiện khá tốt nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân. Hội ND tỉnh Hòa Bình đã tổ chức thành công Đại hội Hội ND tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2018-2023. Đại hội đã bầu BCH Hội ND tỉnh khóa X gồm 35 đồng chí, tại hội nghị BCH thứ nhất đã bầu 8 Ủy viên Ban Thường vụ.

Lãnh đạo Hội NDVN trao máy nông nghiệp cho nông dân Hòa Bình. Ảnh: T.H

Trao tặng 15 máy nông nghiệp cho nông dân nghèo Hòa Bình

Trong khuôn khổ buổi làm việc tại tỉnh Hòa Bình, T.Ư Hội NDVN phối hợp với Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam trao tặng 15 máy nông nghiệp cho các hộ nông dân nghèo, HTX, tổ hợp tác tỉnh Hòa Bình. Chủ tịch Thào Xuân Sùng cho biết, việc trao tặng máy nông nghiệp nhằm giúp hội viên, nông dân Hòa Bình vượt qua khó khăn ổn định sản xuất, từng bước hiện đại hóa trong sản xuất nông nghiệp để nâng cao hiệu quả sản xuất.

Năm 2018, các cấp Hội ND tỉnh Hòa Bình đã phát vận động được trên 73.00 hộ đăng ký SXKD giỏi các cấp. Bên cạnh đó, các cấp Hội đã hướng dẫn thành lập 42 mô hình kinh tế tập thể hoạt động có hiệu quả; tiếp tục nhân rộng các mô hình trồng cây có múi, tổ hợp chăn nuôi;… Hiện, Hòa Bình có 3 sản phẩm nông nghiệp là Cam Cao Phong, rau hữu cơ Lương Sơn và nhãn Sơn Thủy (Kim Bôi) được T.Ư Hội NDVN tôn vinh sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu. Ngoài ra, trong 9 tháng đầu năm 2018, các cấp Hội ND tỉnh Hòa Bình đã phối hợp tổ chức 26 lớp dạy nghề cho 858 hội viên nông dân; cung ứng trên 1.600 tấn phân bón theo phương thức trả chậm; hỗ trợ 327kg giống rau, giống lúa; trên 60 tấn thức ăn chăn nuôi; hỗ trợ 18 máy nông nghiệp cho nông dân nghèo.

Về hỗ trợ vốn, hiện Hội ND tỉnh Hòa Bình đang quản lý nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND) đạt hơn 28 tỷ đồng, đầu tư cho 1.533 hộ vay vốn đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp. Các dự án Quỹ HTND cho vay 100% tập trung hỗ trợ các tổ nhóm, nông dân liên kết sản xuất, hình thành vùng sản xuất tập trung. Cùng với Quỹ HTND, các cấp Hội chủ động phối hợp với Ngân hàng NNPTNT, Ngân hàng Chính sách xã hội nhận tín chấp và ủy thác cho hội viên vay, đạt hơn 2.500 tỷ đồng với 60.834 hộ vay vốn thông qua 1.680 tổ vay vốn.

Tích cực hỗ trợ giúp nông dân thoát nghèo

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Thào Xuân Sùng ghi nhận, biểu dương những cố gắng nỗ lực của các cấp Hội ND tỉnh Hòa Bình trong 9 tháng đầu năm 2018. Chủ tịch Thào Xuân Sùng bày tỏ sự vui mừng khi nghe địa phương báo cáo công tác chỉ đạo đại hội cấp tỉnh diễn ra thành công.

Theo Chủ tịch Thào Xuân Sùng, nông dân Hòa Bình nói chung và nông dân cả nước hiện nay gặp 3 khó khăn chính là năng suất, chất lượng sản phẩm chưa cao và đầu ra nông nông sản bấp bênh.

Chủ tịch Hội NDVN Thào Xuân Sùng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Hội ND tỉnh Hòa Bình.

Nguyên nhân chính được chỉ ra là do nông dân còn thiếu kiến thức về quy trình sản xuất, kỹ thuật canh tác và kỹ năng nắm bắt thông tin thị trường. Để hỗ trợ nông dân, Chủ tịch Thào Xuân Sùng yêu cầu thời gian tới Hội ND Hòa Bình tập trung nguồn lực hướng dẫn, vận động, hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế tập thể, từ đó đẩy mạnh xây dựng vùng sản xuất hàng hóa nông sản đặc sản của địa phương.

Chủ tịch Thào Xuân Sùng đề nghị: Hội ND tỉnh Hòa Bình tập trung quản lý, sử dụng và khai thác tối đa công năng Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân tỉnh. “Các Trung tâm Dạy và Hỗ trợ nông dân của Hội NDVN có đặc thù riêng. Đối tượng dạy nghề là hội viên, nông dân. Vì vậy, hình thức dạy nghề phải phù hợp theo thời điểm, thời tiết và thời vụ, theo phương thức cầm tay, chỉ việc để nông dân áp dụng ngay vào sản xuất” – Chủ tịch Thào Xuân Sùng nhấn mạnh.

Thu Hà

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-nong-nghiep/trao-tang-15-may-nong-nghiep-cho-nong-dan-ngheo-hoa-binh-912921.html