Trao tặng 15 con bò giống cho nông dân nghèo khu vực biên giới Việt Nam – Campuchia

TĐO- Ngày 22/8, tại trụ sở chính quyền xã Sam Pa Pul, huyện Kor Thum, tỉnh Kandal (Campuchia), UBND xã Khánh Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang (Việt Nam), thừa ủy quyền của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP), Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh An Giang đã tổ chức trao tặng 15 con bò giống cho các hộ nông dân nghèo thuộc tỉnh Kandal (Campuchia) và xã Khánh Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang (Việt Nam).

Dự buổi Lễ có: Thiếu tướng Lui Thiêm, Phó Giám đốc Công an tỉnh Kandal; Đại tá Kim Sriêng, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Cảnh sát bảo vệ biên giới 605; Trung tá Vuông Chanh, Đồn trưởng Đồn Công an Cửa khẩu Chrey Thom; ngài Sai Chhuôl, Cụm trưởng Cửa khẩu Chrey Thom; ngài Chích Hiên, Phó Chủ tịch xã Sam Pa Pul, huyện Kor Thum, tỉnh Kandal (Campuchia); Đại tá Phạm Văn Phong, Chính ủy BĐBP tỉnh An Giang; ông Trần Thanh Nghị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Khánh Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang (Việt Nam).

Trao tặng bò giống cho 10 hộ nông dân nghèo tỉnh Kandal, Campuchia.

Trao tặng bò giống cho 10 hộ nông dân nghèo tỉnh Kandal, Campuchia.

Tại buổi Lễ, Đại tá Phạm Văn Phong - Chính ủy BĐBP tỉnh An Giang, thay mặt đoàn công tác đã trao tặng 10 con bò giống cho các hộ nông dân nghèo tỉnh Kandal (Campuchia) và 05 con bò giống cho các hộ nông dân nghèo xã Khánh Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang (Việt Nam).

Đây là hoạt động nằm trong Chương trình giao lưu hữu nghị biên giới Việt Nam – Campuchia năm 2019 tổ chức tại tỉnh An Giang, nhằm góp phần tăng cường mối quan hệ đoàn kết, truyền thống tốt đẹp giữa chính quyền và nhân dân hai nước, cùng nhau xây dựng biên giới Việt Nam - Campuchia hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Phát biểu tại buổi Lễ, Đại tá Phạm Văn Phong cho biết, với ý nghĩa xã hội, ý nghĩa nhân văn sâu sắc của chương trình, với sự nỗ lực vượt khó của chính các xã hai bên biên giới; cùng với sự chung tay, chung sức, chung lòng của các cơ quan, tổ chức, các doanh nghiệp, các cá nhân. Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh An Giang tin tưởng rằng chương trình sẽ có sức lan tỏa sâu rộng và góp phần rút ngắn khoảng cách chênh lệch giữa vùng biên cương với nội địa.

"Mong rằng từ món quà ý nghĩa này, các gia đình sẽ có thêm động lực để phấn đấu vươn lên, chăm sóc thật tốt con bò giống, từ đó có thể sinh sôi ra nhiều lứa bê tiếp theo, làm nền tảng để gia đình mình thoát nghèo trong tương lai gần nhất, góp phần quan trọng giữ gìn, bảo vệ và phát triển khu vực biên giới hai nước”- Đại tá Phong nhấn mạnh.

Đại diện chính quyền, đại diện các hộ dân được tặng bò giống của tỉnh Kandal (Campuchia) và xã Khánh Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang (Việt Nam) đều bày tỏ tình cảm sâu sắc, cảm ơn Bộ Tư lệnh BĐBP, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh An Giang đã giúp đỡ các hộ nông dân nghèo hai bên biên giới có điều kiện phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng. Mong tình hữu nghị giữa hai nước mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Chiến Khu

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/trao-tang-15-con-bo-giong-cho-nong-dan-ngheo-khu-vuc-bien-gioi-viet-nam-campuchia-85811.html