Trao tặng 100 nghìn khẩu trang hỗ trợ nhân dân Oman phòng, chống dịch Covid-19

Sáng 14-5, tại Đại sứ quán Vương quốc Oman tại Hà Nội, Quỹ Đầu tư Việt Nam - Oman (VOI) và Tập đoàn Dược phẩm Aikya đã trao tặng 100 nghìn khẩu trang kháng khuẩn gửi tới nhân dân Oman, nhằm hỗ trợ nước bạn trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Ông Nguyễn Xuân Giao, Giám Đốc Đầu tư VOI (thứ ba từ phải sang) trao tượng trưng 100 nghìn khẩu trang cho Đại sứ Saleh Mohamed Ahmed Al Suqri.

Ông Nguyễn Xuân Giao, Giám Đốc Đầu tư VOI (thứ ba từ phải sang) trao tượng trưng 100 nghìn khẩu trang cho Đại sứ Saleh Mohamed Ahmed Al Suqri.

Tại buổi lễ, đại diện VOI và Tập đoàn Dược Aikya đã trao tượng trưng số vật tư y tế cho Đại sứ Saleh Mohamed Ahmed Al Suqri, Trưởng Cơ quan đại diện Vương quốc Oman tại Việt Nam. Gói hỗ trợ vật tư y tế được vận chuyển sang Oman đợt một gồm 100 nghìn khẩu trang y tế Mebilook kháng khuẩn, sản xuất bởi Dược phẩm Aikya theo tiêu chuẩn châu Âu.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Xuân Giao, Giám Đốc Đầu tư VOI cho biết, đây là một phần quà tặng của nhân dân Việt Nam gửi tới nhân dân Oman, nhằm chia sẻ khó khăn với nước bạn trong tình hình dịch bệnh đang diễn ra căng thẳng trên toàn cầu. Khẳng định cộng đồng doanh nghiệp và người dân Việt Nam luôn đồng hành cùng Oman trong công tác phòng, chống Covid-19. Ông Giao cũng bày tỏ mong muốn gói hỗ trợ y tế này sẽ phần nào giúp người dân Oman sớm vượt qua đại dịch.

Gửi lời cảm ơn sâu sắc và bày tỏ lòng biết ơn về gói hỗ trợ vật tư y tế do phía Việt Nam trao tặng, Đại sứ Saleh Mohamed Ahmed Al Suqri khẳng định, gói hỗ trợ này đã thể hiện tình đoàn kết giữa nhân dân Việt Nam và Oman.

Đánh giá cao thành quả xuất sắc của Chính phủ và nhân dân Việt Nam trong công tác ứng phó, ngăn chặn và đẩy lùi dịch Covid-19, Đại sứ Oman bày tỏ: “Sự trợ giúp từ phía nhân dân Việt Nam mang ý nghĩa sâu sắc, vì một người bạn thực sự là người luôn bên cạnh bạn trong hoàn cảnh khó khăn. Nhân dân Oman luôn kính trọng và đánh giá cao những quốc gia anh em sát cánh cùng Vương quốc Oman và cung cấp vật tư y tế trong hoàn cảnh khó khăn này”.

“Thay mặt lãnh đạo và nhân dân Oman, Đại sứ quán Oman xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến nhân dân Việt Nam. Bên cạnh đó, chúng tôi đánh giá cao nguyên tắc chung sống hòa bình với tất cả các dân tộc trên thế giới, nhằm đạt được hòa bình và thịnh vượng trong khu vực và thế giới, điều luôn được các lãnh đạo cấp cao mà đứng đầu là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh”, ông Saleh Mohamed Ahmed Al Suqri nói.

Các thùng khẩu trang được trao tượng trưng tại lễ trao tặng vật tư y tế hỗ trợ người dân Oman.

Là liên doanh giữa Quỹ Dự trữ Quốc gia Oman (SGRF) với Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC), VOI được thành lập từ năm 2008 và đã giải ngân vào nền kinh tế Việt Nam hơn 250 triệu USD trong hơn 10 năm qua, tập trung cho các lĩnh vực thiết yếu của nền kinh tế như nông nghiệp công nghệ cao, đường cao tốc, nhà máy điện mặt trời, sản xuất dược phẩm, chăm sóc sức khỏe, giáo dục, xử lý nước... Trong lĩnh vực y tế và an sinh xã hội, VOI đã hợp tác với Dược phẩm Aikya tham gia tích cực vào các hoạt động viện trợ vật tư y tế, cung cấp miễn phí hàng trăm nghìn khẩu trang y tế đến đội ngũ y, bác sĩ và các lực lượng tuyến đầu trong những ngày đầu chống dịch Covid-19 tại Việt Nam. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh tại khu vực Trung Đông nói chung và tại Oman nói riêng, VOI và Aikya tiếp tục cung cấp nguồn vật tư bảo hộ y tế, nhằm góp phần giúp đỡ nhân dân Oman vượt qua đại dịch Covid-19.

Theo thống kê mới nhất về dịch Covid-19 tại Oman, tổng số ca nhiễm Covid-19 tính đến ngày 14-5 là hơn 4.000 ca. Phần lớn số ca nhiễm là người nước ngoài sinh sống tại Oman (chiếm 70%), số ca bình phục là 1.280 ca và đã có 17 ca tử vong. Oman đã triển khai nhiều biện pháp chưa từng có để phòng, chống dịch Covid-19 như: Tạm ngừng mọi chuyến bay, đóng cửa và tạm dừng tất cả các hoạt động (ngoại trừ các hoạt động cơ bản và thiết yếu), hạn chế đi lại, khuyến khích người dân ở nhà, cấm tụ họp tập trung đông người ngay cả ở cấp độ gia đình. Trước những diễn biến khả quan của tình hình dịch bệnh tại một số nước trên thế giới, Oman cũng đã tái khởi động các hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa với các quốc gia này.

TRUNG HƯNG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/y-te/tin-tuc/item/44464302-trao-tang-100-nghin-khau-trang-ho-tro-nhan-dan-oman-phong-chong-dich-covid-19.html