Trao tặng 10 con bò giống cho các hộ nghèo Campuchia

Sáng 22-8, tại Tiểu đoàn cảnh sát bảo vệ biên giới 605 (Campuchia), được sự ủy quyền của Bộ Tư lệnh BĐBP, Đại tá Phạm Văn Phong, Chính ủy BĐBP An Giang đã trao tặng 10 con bò giống cho 10 hộ nghèo khu vực biên giới tỉnh Kandal (Campuchia).

Đại tá Phạm Văn Phong phát biểu tại buổi trao bò giống. Ảnh: Hồ Phúc

Đại tá Phạm Văn Phong phát biểu tại buổi trao bò giống. Ảnh: Hồ Phúc

Đây là hoạt động nằm trong chuỗi hoạt động của chương trình Giao lưu hữu nghị biên giới Việt Nam-Campuchia năm 2019 được tổ chức tại An Giang trong hai ngày 27-28/8 tới. Số bò trao tặng cho các hộ nghèo biên giới tỉnh Kandal trị giá 150 triệu đồng.

Phát biểu tại buổi trao tặng bò giống, Đại tá Phạm Văn Phong cho biết, trong những năm qua, mối quan hệ của nhân dân hai bên biên giới tỉnh An Giang (Việt Nam) và tỉnh Kandal (Campuchia) rất thân thiện, đoàn kết, gắn bó, hợp tác cùng phát triển. Chính quyền, lực lượng bảo vệ biên giới hai bên luôn tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân hai bên qua lại thăm thân, trao đổi hàng hóa, phục vụ cuộc sống.

Đại tá Phạm Văn Phong trao tặng bò giống cho các hộ nghèo Campuchia. Ảnh: Hồ Phúc

Với ý nghĩa nhân văn sâu sắc của chương trình trao tặng bò giống, Đại tá Phạm Văn Phong mong rằng từ món quà ý nghĩa này, các gia đình có thêm động lực để phấn đấu vươn lên, làm nền tảng để gia đình thoát nghèo trong tương lai gần nhất.

Đại tá Phạm Văn Phong và lãnh đạo xã Khánh Bình trao bò cho các hộ nghèo, gia đình chính sách xã Khánh Bình. Ảnh: Hồ Phúc

Sáng cùng ngày, thừa ủy quyền của Bộ Tư lệnh BĐBP, Đại tá Phạm Văn Phong đã trao tặng 5 con bò giống với tổng trị giá 75 triệu đồng đến 5 hộ gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn xã Khánh Bình, huyện An Phú (An Giang).

Hồ Phúc

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/trao-tang-10-con-bo-giong-cho-cac-ho-ngheo-campuchia/