Trao tặng 1.000 phần quà cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19

Ngày 15/7, Công ty TNHH Bảo hiểm Hanwha Life Việt Nam phối hợp cùng Hội Bảo Vệ Quyền Trẻ Em Việt Nam, ChildFund Việt Nam và ChildFund Hàn Quốc trao tặng 250 phần quà cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 ở huyện Ba Vì (Hà Nội).

Đây là hoạt động nằm trong chương trình "An yên cho em", trao tặng 1.000 phần quà cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 do Công ty TNHH Bảo hiểm Hanwha Life Việt Nam phối hợp cùng Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, ChildFund Việt Nam và ChildFund Hàn Quốc phối hợp tổ chức.

Trao quà cho trẻ em huyện Ba Vì có hoàn cảnh đặc biệt vươn lên trong cuộc sống.

"An yên cho em" là chương trình ý nghĩa trong bối cảnh cả thế giới vẫn còn nhiều biến động do dịch Covid-19. Đến thời điểm hiện tại, Việt Nam là một trong số ít quốc gia đã phần nào kiểm soát được dịch bệnh nhưng COVID-19 đã và đang gây ra những hậu quả không lường trước được. Đã có một số doanh nghiệp phá sản, hàng nghìn lao động thất nghiệp, nhiều trẻ em gặp khó khăn trong việc học tập và chăm sóc sức khỏe do ba mẹ của các em mất thu nhập bởi dịch Covid-19. Không chỉ trao đi những phần quà thiết thực, Hanwha Life còn nối dài bàn tay nắm, tạo động lực và tiếp sức để những đôi chân nhỏ tiếp tục đến trường mỗi ngày một cách an yên thông qua các hoạt động kêu gọi sự chung tay của cả cộng đồng.

1.000 phần quà trị giá 1,2 tỉ đồng bao gồm đồ dùng học tập, đồng phục học sinh và các nhu yếu phẩm thiết thực khác sẽ được trao cho 1.000 trẻ em ở 4 tỉnh thành phố bao gồm: Huyện Nhà Bè - thành phố Hồ Chí Minh, huyện Ba Vì – Hà Nội, huyện Quỳnh Lưu và Diễn Châu – Nghệ An và huyện Tân Lạc – Hòa Bình. Ngày 14/7, lễ trao tặng được tổ chức tại huyện Nhà Bè - TP Hồ Chí Minh. Ngày 15/7, trao tặng cho trẻ em ở huyện Ba Vì (Hà Nội), và ngày 16/7 trao tặng cho trẻ em tỉnh Nghệ An, ngày 18/7 trao quà cho trẻ em tỉnh Hòa Bình.

Không chỉ trao quà tặng, chương trình "An Yên Cho Em" còn có các hoạt động ý nghĩa khác được thực hiện trên mạng xã hội Facebook, website toichonanyen.hanwhalife.com.vn nhằm kêu gọi cộng đồng mạng cùng chung tay đóng góp những lời chúc tốt đẹp tới các em nhỏ, thu hút sự quan tâm của xã hội đến những hoàn cảnh trẻ em khó khăn sau đại dịch Covid-19, đồng thời, lan tỏa thông điệp cùng mang lại một cuộc sống an yên cho trẻ và giúp các em vượt qua khó khăn để có một tương lai tươi sáng hơn.

Bà Nguyễn Thị Thanh Hòa, Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam (Hội) cho biết: "Trong báo cáo nghiên cứu mới nhất về tình hình trẻ em chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid -19 do Hội thực hiện đã chỉ ra rất nhiều vấn đề về sức khỏe, tâm lý và sự khó khăn trong cuộc sống trẻ em gặp phải. Trước tình hình đó, ChildFund Việt Nam đã chọn Hội để thực hiện Chương trình "An yên cho em" và công ty Hanwha Life đã tài trợ cho chương trình để tặng 1.000 trẻ em gói hỗ trợ về nhu yếu phẩm và đồ dùng học tập giúp các gia đình vơi bớt khó khăn nhân dịp đầu năm học mới. Với phương châm hành động "Chung tâm, chung trí, chung sức bảo vệ quyền trẻ em" Hội mong muốn có thêm nhiều hơn nữa những tấm lòng hảo tâm cùng chung tay giúp đỡ cho trẻ em và gia đình có hoàn cảnh khó khăn và tiếp tục lan tỏa chương trình ý nghĩa này".

Giám đốc Quốc gia tổ chức ChildFund Việt Nam bà Nguyễn Thị Bích Liên cho biết "Chúng tôi rất trân trọng sự hỗ trợ của công ty Hanwha Life Việt Nam đã tạo điều kiện để ChildFund có thể mang lại những trang thiết bị, nhu yếu phẩm cần thiết cho trẻ em và gia đình dễ bị tổn thương và ảnh hưởng bởi đại dịch. COVID-19 là đại dịch đang gây thiệt hại nghiêm trọng về sức khỏe, nền kinh tế và xã hội trên toàn thế giới. Tuy dịch đã phần nào được khống chế ở Việt Nam nhưng đã và đang gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho nền kinh tế và cuộc sống của nhiều người dân và nhiều gia đình. Cùng với đối tác lâu dài của ChildFund là Hanwha Life Việt Nam, chúng tôi hi vọng sẽ mang lại cơ hội học tập và phát triển tốt hơn cho trẻ em".

VÂN KHÁNH

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/trao-tang-1000-phan-qua-cho-tre-em-bi-anh-huong-boi-dai-dich-covid-19-20200715140105804.htm