Trao sổ tiết kiệm Chương trình 'Cha – Mẹ đỡ đầu' năm 2023

Chiều 1/6, Công đoàn Bộ Tư pháp tổ chức Buổi lễ trao sổ tiết kiệm cho 4 cháu thuộc diện hỗ trợ theo Chương trình 'Cha – Mẹ đỡ đầu' năm 2023.

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh trao sổ tiết kiệm và tặng quà cho 4 cháu.

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh trao sổ tiết kiệm và tặng quà cho 4 cháu.

Tham dự Buổi lễ có Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp Nguyễn Kim Tinh, Chủ tịch Công đoàn Bộ Tư pháp Khương Thị Thanh Huyền, lãnh đạo, đại diện một số đơn vị thuộc Bộ và đại diện các gia đình được trao sổ tiết kiệm.

Phát biểu tại Buổi lễ, Chủ tịch Công đoàn Bộ Tư pháp Khương Thị Thanh Huyền cho biết Công đoàn Bộ đã cùng Công đoàn các đơn vị rà soát số lượng các cháu thuộc đối tượng hỗ trợ theo Kế hoạch và xác định hiện có 4 cháu trong diện hỗ trợ (mồ côi mẹ). Theo đó, Chương trình hỗ trợ, trao sổ tiết kiệm trị giá 40 triệu đồng/cháu cho 4 cháu mồ côi.

Chủ tịch Công đoàn Bộ Tư pháp Khương Thị Thanh Huyền (phải) và Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp Nguyễn Kim Tinh.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh cho biết Lãnh đạo Bộ, Công đoàn Bộ và các đơn vị thuộc Bộ luôn quan tâm, chăm lo, quan tâm tới đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, công chức, người lao động trong Bộ. Hàng năm, Bộ đều thực hiện các hoạt động “uống nước nhớ nguồn”, thiện nguyện, thăm hỏi, giúp đỡ các gia đình chính sách, neo đơn, khó khăn…

Theo Thứ trưởng, Chương trình “Cha – Mẹ đỡ đầu” là một hoạt động ý nghĩa, cần được phát huy, nhân rộng tới các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ. Thứ trưởng tin tưởng trong thời gian tới, Chương trình sẽ hoạt động ngày càng hiệu quả, chăm lo đời sống cho nhiều con em cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Bộ với mức hỗ trợ ngày càng cao.

Thứ trưởng cũng gửi lời nhắn nhủ tới 4 cháu nhận được sự hỗ trợ từ Chương trình. “Đây là tình cảm của các bác, các cô, chú ở đây dành cho các cháu và cha mẹ các cháu. Món quà nhỏ nhưng ý nghĩa lớn, là tình cảm, sự quan tâm của các bác, các cô, chú trong Bộ, ngành tư pháp và là sự động viên, sợi dây gắn kết đồng nghiệp với nhau. Đây cũng là truyền thống của Bộ, Ngành Tư pháp”, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh nói và chúc các cháu luôn là con ngoan, trò giỏi.

Thay mặt đơn vị có công chức từ trần, Vụ trưởng Vụ các vấn đề chung Nguyễn Hồng Tuyến cũng mong các cháu nhận được sự hỗ trợ sẽ học tập tấm gương mẫu mực của cha, mẹ các cháu để trở thành những người có ích cho xã hội.

Có mặt tại Buổi lễ, đại diện cho gia đình các cháu được nhận sự hỗ trợ của Chương trình bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Lãnh đạo Bộ Tư pháp, Công đoàn Bộ, các đơn vị chức năng của Bộ. Món quà mà Chương trình trao tặng là sự động viện rất lớn, ấm lòng với gia đình, giúp họ tự tin hơn trong quá trình nuôi dạy các cháu lên người. “Chúng tôi xin hứa sẽ cố gắng hết sức để chăm sóc, dạy dỗ các cháu trở thành người có ích cho xã hội”, vị này nói./.

Hồng Mây

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/trao-so-tiet-kiem-chuong-trinh-cha-me-do-dau-nam-2023-post477187.html