Trao sổ tiết kiệm 100 triệu đồng tặng hai thanh niên hy sinh cứu người

Trước hành động hy sinh thân mình để cứu người đuối nước của hai thanh niên Nguyễn Văn Nhã và Lương Mạnh Tuấn, Trung tâm Tình nguyện quốc gia đã đến thăm hỏi, trao tặng gia đình của hai bạn trẻ dũng cảm hai cuốn sổ tiết kiệm, mỗi cuốn trị giá 100 triệu đồng.

Đại diện Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Nghệ An tặng sổ tiết kiệm và quà cho gia đình Nguyễn Văn Nhã.

Đại diện Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Nghệ An tặng sổ tiết kiệm và quà cho gia đình Nguyễn Văn Nhã.

Trước hành động hy sinh thân mình để cứu người đuối nước của hai thanh niên Nguyễn Văn Nhã và Lương Mạnh Tuấn, Trung tâm Tình nguyện quốc gia đã đến thăm hỏi, trao tặng gia đình của hai bạn trẻ dũng cảm hai cuốn sổ tiết kiệm, mỗi cuốn trị giá 100 triệu đồng.

Được sự chỉ đạo của Trunng ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, ngày 11-6, Trung tâm Tình nguyện quốc gia phối hợp Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Nghệ An đến thăm hỏi, động viên gia đình hai thanh niên Nguyễn Văn Nhã và Lương Mạnh Tuấn.

Đại diện Trung tâm Tình nguyện quốc gia đã trao tặng mỗi gia đình một sổ tiết kiệm trị giá 100 triệu đồng và một số quà tặng hiện vật nhằm hỗ trợ, chia sẻ phần nào khó khăn.

Kinh phí triển khai các phần quà tặng nêu trên do cộng đồng người sử dụng Ví điện tử Momo ủng hộ thông qua chiến dịch “Chung tay quyên góp cho gia đình hai tấm gương tuổi trẻ dũng cảm cứu bạn đuối nước”, do Trung tâm Tình nguyện Quốc gia và Ví điện tử MoMo phát động.

Nguyễn Văn Nhã (sinh viên Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế) và Lương Mạnh Tuấn (học sinh lớp 7A3, Trường THCS Hạnh Thiết, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An) là những thanh niên dũng cảm, đã quên thân mình cứu người đuối nước.

Cả hai gương tuổi trẻ dũng cảm đều sinh ra trong các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Bố Nguyễn Văn Nhã bị tai biến, một người anh của Nhã bị câm, mẹ cũng thường xuyên đau ốm. Mười năm trước, anh trai Nhã cũng mất vì đuối nước.

Đoàn công tác của Trung tâm Tình nguyện quốc gia trao sổ tiết kiệm và quà tặng hỗ trợ gia đình Lương Mạnh Tuấn.

Trong khi đó, bố của Lương Mạnh Tuấn bị bệnh, không có khả năng lao động. Cuộc sống cả gia đình phụ thuộc vào người mẹ tần tảo làm nông, làm rẫy sớm hôm.

Trước đó, để ghi nhận hành động dũng cảm của Nguyễn Văn Nhã và Lương Mạnh Tuấn, Tỉnh đoàn Nghệ An đã tới thăm hỏi, động viên và trao Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm" của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tặng gia đình hai gương thanh niên đã hy sinh cứu người.

NGỌC VY

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-xa-hoi/trao-so-tiet-kiem-100-trieu-dong-tang-hai-thanh-nien-hy-sinh-cuu-nguoi-650282/