Trao quyết định thành lập phân hiệu Đại học Đông Á tại Đắk Lắk

Việc thành lập phân hiệu Đại học Đông Á tại Đắk Lắk sẽ tạo thêm nguồn nhân lực cho ngành kinh tế, logistics, du lịch, kỹ thuật, ngôn ngữ, sức khỏe tại Tây Nguyên.

Ngày 27-11, ông Nguyễn Văn Phúc, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã trao quyết định thành lập phân hiệu Đại học (ĐH) Đông Á tại Đắk Lắk.

Các đại biểu tham dự lễ công bố quyết định thành lập phân hiệu Đại học Đông Á tại Đắk Lắk. Ảnh: HT

Các đại biểu tham dự lễ công bố quyết định thành lập phân hiệu Đại học Đông Á tại Đắk Lắk. Ảnh: HT

Ông Nguyễn Văn Phúc đánh giá thời gian qua Trường ĐH Đông Á đã có sự nỗ lực phát triển sự nghiệp giáo dục và định hướng đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực có chất lượng. Từ đó góp phần phục vụ quá trình xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội của khu vực miền Trung - Tây Nguyên nói riêng và cả nước nói chung.

“Chúng tôi đặc biệt ấn tượng với chiến lược xây dựng “định vị” chất lượng sinh viên nhà trường bằng những hợp tác chiến lược với các đối tác nước ngoài uy tín. Đây là hướng đi khác biệt, cần được khuyến khích, nghiên cứu và nhân rộng”-Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc nói.

Phân hiệu ĐH Đông Á tại Đắk Lắk. Ảnh: HT

Bà Nguyễn Thị Anh Đào, Hiệu trưởng Đại học Đông Á khẳng định, việc thành lập phân hiệu ĐH Đông Á tại Đắk Lắk sẽ tạo thêm nguồn nhân lực cho các ngành: Kinh tế, logistics, du lịch-dịch vụ, kỹ thuật, sức khỏe và ngôn ngữ tại Tây Nguyên.

Phân hiệu ĐH Đông Á tại Đắk Lắk được xây dựng tại TP Buôn Ma Thuột với quy mô gồm 115 phòng học lý thuyết, 27 phòng thực hành chuyên môn, thư viện, hội trường lớn, khu thể thao đa năng cùng đầy đủ các phòng chức năng.

VŨ LONG

Nguồn PLO: https://plo.vn/trao-quyet-dinh-thanh-lap-phan-hieu-dai-hoc-dong-a-tai-dak-lak-post709668.html