Trao quyết định nghỉ hưu theo chế độ cho ba đồng chí Thành ủy viên

Chiều 28-9, tại trụ sở Thành ủy Hà Nội, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố chủ trì lễ trao quyết định nghỉ hưu theo chế độ cho ba đồng chí Thành ủy viên.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ và Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo tặng hoa, chúc mừng các đồng chí đã hoàn thành nhiệm vụ, nhận quyết định nghỉ hưu.

Tham dự có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo.

Theo các quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, nguyên Bí thư Đảng ủy Khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội Vũ Tuấn Dũng; Hiệu trưởng Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong Nguyễn Ngọc Thạch và nguyên Bí thư Huyện ủy Đông Anh Nguyễn Văn Quang được nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1-10-2020.

Trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các đồng chí đã hoàn thành nhiệm vụ được Đảng và nhân dân giao cho, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ đánh giá, cả ba đồng chí Thành ủy viên đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công. Trong quá trình công tác, các đồng chí luôn gương mẫu đi đầu, gắn bó mật thiết với nhân dân, không ngừng phấn đấu trưởng thành. Mỗi đồng chí đều có quá trình công tác với nhiều thành tích, có nhiều đóng góp vào sự phát triển của đơn vị, địa phương và thành phố. Đặc biệt, vừa qua, các đồng chí đã trực tiếp đóng góp quan trọng trong việc tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi lễ.

Bí thư Thành ủy mong muốn, các đồng chí Vũ Tuấn Dũng, Nguyễn Ngọc Thạch, Nguyễn Văn Quang tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm của người đảng viên thuộc Đảng bộ Thủ đô, phát huy trí tuệ và kinh nghiệm, tích cực quan tâm, giúp đỡ thế hệ trẻ, đóng góp xây dựng và phát triển Thủ đô, trước hết là góp phần cùng toàn Đảng bộ thành phố tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Trao đổi về phương hướng, mục tiêu xây dựng và phát triển Thủ đô, Bí thư Thành ủy cho biết, Hà Nội đang xây dựng chiến lược phát triển trở thành “Thành phố sáng tạo” gắn với phát huy các nguồn lực văn hóa, tiềm lực trí thức, khoa học công nghệ... Hiện nay, thành phố đang tập hợp ý kiến đóng góp của các ngành, các giới, các nhà khoa học trong và ngoài nước để có thể hình thành được những giải pháp khả thi thực hiện sáng kiến này. Sáng 28-9, Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội và Tạp chí Cộng sản phối hợp tổ chức Hội thảo Nguồn lực văn hóa trong chiến lược phát triển "Thành phố sáng tạo" của Thủ đô Hà Nội; cuối tuần này, thành phố tiếp tục tổ chức Tọa đàm cấp cao để tham vấn về sáng kiến “Hà Nội - Thành phố sáng tạo”. Đồng chí Vương Đình Huệ chia sẻ: Đây là mục tiêu đòi hỏi quyết tâm cao, sự đồng sức, đồng lòng của toàn Đảng bộ, trong đó có vai trò, đóng góp rất cần thiết của các đồng chí cán bộ giàu kinh nghiệm được trao quyết định hôm nay.

Cảm ơn tình cảm và ý kiến đánh giá của Bí thư Thành ủy, các đồng chí Thành ủy viên được nghỉ hưu theo chế độ đợt này khẳng định sẽ luôn cố gắng là những người đảng viên tốt, người công dân tốt; không ngừng đóng góp xây dựng Đảng bộ, hệ thống chính trị thành phố ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Võ Lâm - Ảnh: Viết Thành

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/chinh-tri/979438/trao-quyet-dinh-nghi-huu-theo-che-do-cho-ba-dong-chi-thanh-uy-vien