Trao quyết định cán bộ lãnh đạo chủ chốt TP Thủ Đức

Lãnh đạo TP.HCM đã trao quyết định phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND TP Thủ Đức đối với ông Hoàng Tùng.

Chiều 22-1, Thành ủy TP.HCM đã tổ chức lễ công bố trao quyết định cán bộ TP Thủ Đức.

Tham dự lễ công bố có Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Tô Thị Bích Châu…

Bí thư Nguyễn Văn Nên trao quyết định thành lập Đảng bộ TP Thủ Đức cho ông Nguyễn Văn Hiếu, Bí thư TP Thủ Đức. Ảnh: LÊ THOA

Bí thư Nguyễn Văn Nên trao quyết định thành lập Đảng bộ TP Thủ Đức cho ông Nguyễn Văn Hiếu, Bí thư TP Thủ Đức. Ảnh: LÊ THOA

Tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên đã trao quyết định thành lập Ban chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư, Phó Bí thư TP Thủ Đức nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo đó, Đảng bộ TP Thủ Đức trực thuộc Thành ủy TP.HCM trên cơ sở hợp nhất Đảng bộ quận 2, quận 9 và Thủ Đức.

Ban Chấp hành Đảng bộ TP Thủ Đức gồm có 45 người, Ban Thường vụ gồm có 14 người.

Ra mắt Ban chấp hành Đảng bộ TP Thủ Đức, Ban Thường vụ Thành ủy TP Thủ Đức. Ảnh: LÊ THOA

Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ cũng trao quyết định phê chuẩn kết quả bầu chức danh Chủ tịch HĐND TP Thủ Đức đối với ông Nguyễn Phước Hưng; kết quả bầu Phó Chủ tịch HĐND TP Thủ Đức đối với bà Thái Mỹ Diện, kể từ ngày 22-1.

Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ trao quyết định cho Chủ tịch, PCT HĐND TP Thủ Đức. Ảnh: LÊ THOA

Tại lễ công bố, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan thay mặt UBND TP thông qua quyết định phê chuẩn của UBND TP.HCM, công nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch TP Thủ Đức nhiệm kỳ 2016-2021.

UBND TP.HCM phê chuẩn kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch UBND TP Thủ Đức, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Hoàng Tùng, Chủ tịch UBND huyện Nhà Bè.

Trước đó, sáng cùng ngày, Kỳ họp thứ nhất HĐND TP Thủ Đức đã bầu ông Hoàng Tùng làm Chủ tịch UBND TP Thủ Đức.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong trao quyết định bầu chức danh Chủ tịch UBND TP Thủ Đức cho ông Hoàng Tùng. Ảnh: LÊ THOA

Ông Hoàng Tùng năm nay 41 tuổi, quê ở tỉnh Quảng Ngãi. Ông có trình độ là kiến trúc sư, thạc sĩ Quy hoạch đô thị và quy hoạch vùng, cao cấp Chính trị.

Trước khi làm Chủ tịch UBND TP Thủ Đức, ông Hoàng Tùng có thời gian dài công tác tại Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP.HCM với nhiều chức vụ: Trưởng Phòng quản lý hạ tầng kỹ thuật; Phó Giám đốc Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP.HCM (từ tháng 3-2017). Đến tháng 10-2019, ông Hoàng Tùng được bầu làm Chủ tịch UBND huyện Nhà Bè nhiệm kỳ 2016-2021.

UBND TP cũng phê chuẩn kết quả bầu cử chức vụ Phó Chủ tịch TP Thủ Đức, nhiệm kỳ 2016-2021 lần lượt là: ông Nguyễn Bạch Hoàng Phụng (43 tuổi, Phó chủ tịch UBND quận 2), Nguyễn Kỳ Phùng (55 tuổi, PGĐ Sở Khoa học - Công nghệ), Nguyễn Hữu Anh Tứ (Phó chủ tịch UBND quận Thủ Đức).

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Tô Thị Bích Châu trao quyết định thành lập Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Thủ Đức lâm thời. Ảnh: LÊ THOA

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Ban TP.HCM Tô Thị Bích Châu cũng trao quyết định thành lập Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Thủ Đức lâm thời.

Cụ thể, ông Trần Hữu Phước, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Thủ Đức; ông Hà Tuấn Anh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Thủ Đức giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Thủ Đức...

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Thủ Đức lâm thời được thành lập kể từ 22-1 gồm 159 người là Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Thủ Đức.

THANH TUYỀN- LÊ THOA

Nguồn PLO: https://plo.vn/thoi-su/trao-quyet-dinh-can-bo-lanh-dao-chu-chot-tp-thu-duc-963140.html