Trao quyết định bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019

Chiều ngày 27-12, Học Viện Khoa học và Công nghệ (KH và CN) và Trường KH và CN Hà Nội (Viện Hàn lâm KH và CN Việt Nam) tổ chức lễ trao quyết định bổ nhiệm chức danh Giáo sư (GS), Phó giáo sư (PGS) cho 34 nhà giáo đạt chuẩn chức danh GS, PGS năm 2019. Tham dự buổi lễ có GS,VS Châu Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm KH và CN Việt Nam, Phó chủ tịch Hội đồng Giáo sư nhà nước cùng toàn thể các nhà giáo được bổ nhiệm và các nhà khoa học.

Trao quyết định bổ nhiệm GS, PGS.

Trao quyết định bổ nhiệm GS, PGS.

Năm 2019, Viện Hàn lâm KH và CN Việt Nam có 37 nhà giáo đạt chuẩn GS, PGS, chiếm 8,45% số GS, PGS của cả nước được công nhận. Trong đó, số nhà giáo được bổ nhiệm tại Học Viện KH và CN là 33, tại Trường Đại học KH và CN Hà Nội là một và tại Viện Toán học là ba. GS trẻ nhất là GS,TS Trần Thế Bách 43 tuổi, ngành sinh học; PGS trẻ nhất là PGS,TS. Nguyễn Đại Hải, 35 tuổi.

Tại buổi lễ, Chủ tịch Viện Hàn lâm KH và CN Việt Nam Châu Văn Minh và Giám đốc Học viện KH và CN, GS Vũ Đình Lãm đã trao các quyết định bổ nhiệm chức danh GS cho 9 nhà giáo và chức danh PGS cho 25 nhà giáo. Ba GS, PGS còn lại sẽ được Viện Toán học tổ chức trao thời gian tới.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Viện Hàn lâm KH và CN Việt Nam, GS,VS Châu Văn Minh chúc mừng các tân GS, PGS, đồng thời cho rằng, năm nay, tiêu chí xét chức danh cao hơn những năm trước, nhất là tiêu chí về trình độ ngoại ngữ, công bố quốc tế, do đó, các tân GS, PGS được quyết định bổ nhiệm rất xứng đáng.

Chủ tịch Viện Hàn lâm KH và CN Việt Nam mong muốn các tân GS, PGS đóng góp, cống hiến nhiều hơn nữa cho sự nghiệp đào tạo, khoa học trong thời gian tới. Đây là nguồn nhân lực khoa học chất lượng cao để bổ sung cho các cơ sở đào tạo của Viện Hàn lâm KH và CN Việt Nam, do đó, đề nghị Học viện KH và CN, Trường Đại học KH và CN Hà Nội tạo điều kiện cho các GS, PGS thực hiện tốt chức năng , nhiệm vụ của mình.

Được biết, đến nay, Học viện KH và CN có hơn 800 giáo viên có trình độ thạc sĩ trở lên, trong đó khoảng 300 giáo viên có trình độ GS, PGS.

THANH QUÝ

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/giaoduc/tin-tuc/item/42723202-trao-quyet-dinh-bo-nhiem-chuc-danh-giao-su-pho-giao-su-nam-2019.html